Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2023] Nhiều người đã chứng kiến sức khỏe của mình hồi phục hoặc khó khăn được hóa giải sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Dưới đây là hai câu chuyện được kể lại bởi hai học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tiểu Cao khỏe mạnh trong dịch bệnh

Đồng nghiệp của học viên Tiểu Cao bị dương tính với COVID vào cuối tháng 12 năm 2022. Vì công ty không yêu cầu cách ly nhân viên bị bệnh, gia đình của Tiểu Cao lo lắng rằng anh ấy sẽ bị lây nhiễm bởi người đồng nghiệp kia. Nhưng Tiểu Cao tin rằng virus không thể động đến các đệ tử Đại Pháp. Lần lượt từng người trong công ty anh ấy đều bị dương tính hết, chỉ mỗi mình Tiểu Cao là vẫn khỏe mạnh.

Tiểu Hác (vợ Tiểu Cao) cũng là một học viên, hiện đang làm việc ở một trường học có hơn 1.800 giáo viên và học sinh. Vào cuối tháng 12 năm 2022, trong trường chỉ còn hơn 100 người học tập và làm việc, vì những người còn lại đã lần lượt về nhà do xuất hiện triệu chứng lây nhiễm.

Một hôm nọ, sau khi trở về từ chỗ làm, Tiểu Cao bị đau đầu dữ dội. Cô ấy đã phát chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ mọi chấp trước của bản thân. Một giờ đồng hồ sau, cơn đau đầu đã biến mất.

Cha mẹ của Tiểu Cao đã trên 80 tuổi và sống ở vùng quê. Mẹ anh ấy cũng là một đệ tử Đại Pháp. Bà ấy học Pháp và luyện công đều đặn. Mặc dù cha Tiểu Cao (trong bài này gọi ông là Lão Cao) không phải là một học viên, nhưng ông ấy ủng hộ Đại Pháp. Ông ấy đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi một đợt lây nhiễm trên diện rộng xảy ra ở vùng quê, nhiều người cao tuổi đã bị lây nhiễm và qua đời. Lão Cao là một trong số ít những người tri thức cao tuổi ở địa phương biết viết chữ. Ông ấy được mời đến dự nhiều đám tang để viết cáo phó nhưng chưa bao giờ bị nhiễm virus.

Cả gia đình của chị gái Tiểu Cao bị lây nhiễm với những triệu chứng trầm trọng. May mắn thay, cả gia đình đã biết chân tướng về Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ liên tục niệm chín chữ chân ngôn và cuối cùng đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Đầu tháng 1 năm 2023, Tiểu Cao cùng vợ chồng chị gái và cháu gái 7 tuổi của họ đến vùng quê để thăm vợ chồng Lão Cao. Một hôm nọ, sau bữa ăn trưa, mẹ Tiểu Cao đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong phòng thì nghe chắt gái của bà ấy nói: “Cháu muốn học Pháp Luân Đại Pháp từ bà cố. Các học viên thì không bị nhiễm virus.” Sau khi cháu bé luyện xong các bài công pháp, cháu liền nói: “Cháu cảm thấy rất tốt.” Cháu bé còn nói muốn sống ở vùng quê để được luyện công cùng với bà cố.

Gia đình của cháu gái được ban phước lành

Cháu gái của chồng tôi (con gái của em trai anh ấy) làm việc cho một công ty tư nhân sau khi tốt nghiệp đại học với một mức lương rất thấp. Không lâu sau thì công ty tư nhân đó đã đóng cửa. Cháu gái chúng tôi đã gặp khó khăn khi tìm một công việc mới.

Một hôm, cháu đến thăm tôi trong tâm trạng vô cùng chán nản, vì cháu đã ngoài 30 tuổi mà chưa có việc làm ổn định.

Tôi nói cho cháu lý do tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói cháu tin tưởng vào Đại Pháp và trở thành một người tốt hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Cháu đã vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nhận bùa hộ mệnh có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Hai tháng sau, cháu gọi điện cho tôi và kể rằng công việc mới của cháu phù hợp với ngành học và họ trả cho cháu một mức lương hậu hĩnh. Không lâu sau đó, cháu đã có tình cảm với một người đàn ông, người cũng tốt nghiệp đại học nhưng công việc lại không ổn định. Vào ngày họ đính hôn, tôi đã tìm được cơ hội để giảng chân tướng cho chàng trai trẻ ấy. Cậu ấy vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nói rằng nếu mọi người đều hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, xã hội của chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời hơn.

Sau khi họ kết hôn, cậu ấy đã tìm được công việc mới với tư cách là một viên chức chính phủ. Sau khi cháu gái tôi hạ sinh một em bé gái xinh xắn, cháu đã tìm được một công việc mới ngay lập tức. Công ty mới ở gần nhà cháu và trả lương rất cao.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/15/455037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/28/207494.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share