Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 23-04-2023] Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức kỷ niệm 24 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm. Họ phản đối cuộc bức hại tàn bạo và yêu cầu ĐCSTQ phải chấm dứt ngay sự tàn bạo này.

d81d2b8294110910b7bcc5ceb621c0fd.jpg

4e55c82abcf83b20e182edfe7dbcd3e5.jpg

d8a450cf275da7c44eca2ba283061d91.jpg

Các học viên luyện công bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm vào ngày 22 tháng 4 để kỷ niệm 24 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

6d647ffd71d5d2f4a8dbd461b81048ad.jpg

Anh Daniel, một học viên, kêu gọi nhân viên đại sứ quán thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để có một tương lai an toàn.

Anh Daniel, một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi, khuyên những người làm việc tại đại sứ quán Trung Quốc hãy thức tỉnh và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó càng sớm càng tốt.

Anh nói: “ĐCSTQ tuyên bố sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Vậy mà giờ đây Đảng chỉ đang đấu tranh để tồn tại trong khi ngày càng tan rã. Hơn 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Sự sụp đổ của ĐCSTQ đã cận kề.”

Anh hy vọng các quan chức đại sứ quán sẽ can đảm tìm hiểu về cuộc bức hại, thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ càng sớm càng tốt và ngừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Khi bạn thực hiện mệnh lệnh của ĐCSTQ, hãy làm theo lương tâm của mình, chừa một lối thoát cho bản thân và gia đình, và chọn một tương lai tốt đẹp hơn!”

Người dân ủng hộ nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên

Sự kiện lần này cũng trùng với cuộc thi Marathon Stockholm diễn ra trước Đại sứ quán Trung Quốc. Trong nền nhạc luyện công, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng khoan thai của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Sự kiện diễn ra trong sự tĩnh lặng, thanh bình và thu hút sự chú ý của người qua đường cũng như các phương tiện giao thông. Hầu hết các phương tiện đều giảm tốc độ khi đi qua. Một số tài xế đã bấm còi để thể hiện sự tôn trọng của họ, và một số người qua đường đã dừng lại để trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm.

aa7294673a293e9f849c0c74f72bcd99.jpg

Trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại

Cô Sara đã dừng lại để xem và nói chuyện với các học viên trong một thời gian dài. Khi cô biết ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và thậm chí còn thu hoạch nội tạng quan trọng từ người vẫn còn sống, cô đã bị sốc và nói rằng điều đó nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.

Sau khi các học viên nói với cô về Pháp Luân Công, cô Sara đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng cô sẵn sàng ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô ấy nói: “Bây giờ tôi mới biết ĐCSTQ đạo đức giả, xấu xa và bạo lực như thế nào. Tôi có thể hiểu những gì các bạn đang làm. ĐCSTQ không thể chịu đựng nổi trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn đã đứng lên và cho nhiều người biết về điều này.“

Một người đàn ông Thụy Điển thích đi du lịch khắp thế giới cho biết ông không ngạc nhiên khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. “Cách đây vài năm, tôi đã biết rất nhiều về điều đó khi lướt Internet. Kể từ đó, tôi đã đưa ra quyết định rằng tôi sẽ không bao giờ đi du lịch đến các quốc gia cộng sản (bao gồm cả Trung Quốc do ĐCSTQ kiểm soát) nữa.” Ông cho hay ông rất ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Trong 24 năm qua, những người sống gần đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm đã chứng kiến ​​các học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước đại sứ quán. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự bền bỉ lâu dài của các học viên trong việc nâng cao nhận thức và phản bức hại một cách ôn hòa và hợp lý.

Hai người qua đường lớn tuổi nói với các học viên rằng họ đã đến Trung Quốc từ lâu. Họ đã hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại trong ĐCSTQ và biết rằng nó thực sự đã làm nhiều điều khủng khiếp. Một người trong số họ nói: “Các học viên Pháp Luân Công đang làm rất tốt. Vì vậy, bạn phải kiên trì.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/23/459103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/25/208209.html

Đăng ngày 28-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share