Bài viết của Phương Doãn

[MINH HUỆ 14-03-2023] Li-Ning được quảng bá là “Công ty sản xuất đồ thể thao hàng đầu Trung Quốc”, “Thương hiệu thể thao chuyên nghiệp đại diện chính thức cho Trung Quốc” và “Tượng trưng cho ngành sản xuất đồ thể thao Trung Quốc đang bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới”. Tuy nhiên, thực tế có thể khác xa những gì mà mọi người thấy.

Nhìn bề ngoài, chất lượng của áo khoác lông vũ Li-Ning rất tốt, không chỉ nhẹ, giữ ấm mà còn phong phú về kiểu dáng và màu sắc, dày dặn nhưng không cồng kềnh. Áo khoác lông vũ được làm từ vải polyester dày dệt kim tinh xảo, mềm mại, co giãn, chống mài mòn, chống nhăn, đồng thời còn có tác dụng cản gió.

Hãng đồ thể thao Li-Ning không tiết lộ nhiều về áo khoác phao của họ trên trang web chính thức. Những chiếc áo này không được sản xuất tại nơi công ty tuyên bố, chúng không đạt chuẩn và còn không hợp vệ sinh. Tệ nhất là chúng được tạo ra bằng sức lao động không công của các tù nhân trong Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện đang bị bức hại ở Trung Quốc, đã bị buộc phải làm áo khoác không công khi ông bị giam trong tù vì kiên định với đức tin của mình. Trong khi buộc phải vận hành máy móc để nhồi lông vũ vào áo khoác, ông Quách Diên Đạt ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, liên tục có nguy cơ bị sốc nhiệt, ngạt thở và nhiễm bệnh lao. Ông luôn bị phát ban vào mùa hè vì bị lông tơ dính chặt vào da.

Dưới đây là trải nghiệm của ông Quách:

“Nhà tù có một dây chuyền sản xuất áo khoác phao vào mùa hè và áo phông vào mùa đông. Công việc mà ông Quách được giao là nhồi lông vũ vào trong những chiếc áo khoác. Ông làm việc trong một căn phòng biệt lập chứa rất nhiều lông tơ và ba chiếc máy. Vào mùa hè, công việc bẩn thỉu mệt mỏi này khiến nhiều người vận hành bị nhiễm bệnh lao. Ông phải đeo khẩu trang khi làm việc và nhiệt độ trong phòng luôn trên 40 độ C (104 độ F) do máy móc tỏa nhiều nhiệt. Ông chỉ mặc quần lót và liên tục đổ mồ hôi khiến toàn thân ông phủ đầy lông tơ. Ông phải liên tục chạy ra ngoài phủi sạch lông và hạ nhiệt cơ thể để tránh bị ngạt và sốc nhiệt. Da của ông thường xuyên bị phát ban do nhiệt.

“Có những năm, công việc này kéo dài đến tận tháng 12 vì đơn hàng nhiều. Khi ông phủi sạch lông tơ trên người thì thân thể ông phủ đầy sương giá trước khi ông quay trở lại căn phòng nhỏ. Có khi ông phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm và chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày. Nếu ai đó không thể hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày, họ phải mang việc về phòng giam làm cho đến khi hoàn thành mới được đi ngủ. Khi các thanh tra đến kiểm tra, lính canh sẽ cho dừng dây chuyền.”

Sau đây là một vài sự thật phũ phàng về áo khoác phao của Li-Ning do người trong cuộc cung cấp.

1. Áo khoác lông vũ của Li-Ning là “Made in Nhà tù”

Công ty quần áo Li-Ning được niêm yết tại Hồng Kông vào tháng 6 năm 2004. Hãng này tuyên bố rằng các sản phẩm của Li-Ning không còn chỉ được sản xuất tại Trung Quốc. Nhiều người không biết rằng phần lớn áo khoác phao của công ty không chỉ được sản xuất tại Trung Quốc, mà chúng còn được sản xuất tại Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Mỗi năm nhà tù này sản xuất cho Li-Ning hơn 800.000 áo khoác phao. Nơi đây có nguồn lao động không công là các tù nhân, tử tù, người nghiện hoặc buôn bán ma túy .v.v. Trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp. Nhà tù đã sản xuất áo khoác phao mà tất cả các nhân viên và vận động viên Trung Quốc mặc tại Thế Vận hội (Olympic) Mùa đông Bắc Kinh 2022.

2. Những chiếc áo khoác nhồi lông không đạt tiêu chuẩn

Hãng này tuyên bố áo khoác phao của họ có chất lượng cao và chứa 90% lông vũ. Bên trong nhà tù, lượng lông vũ được nhồi vào áo khoác không như quảng cáo, chất lượng lông vũ cũng không đạt. Chẳng hạn, theo yêu cầu của sản phẩm, áo khoác lông vũ sử dụng 90% lông nhung. Loại lông này có chất lượng cao, mềm mại và đều là lông mịn. Tuy nhiên, khi nhà tù sản xuất, họ trộn thêm với lông cánh khiến chất lượng lông vũ không đạt. Người vận hành máy nhồi lông còn hạ thấp lượng lông vũ được sử dụng cho mỗi kích thước cụ thể. Ví dụ, khi nhà tu sản xuất áo khoác lông vũ cỡ XL, họ chỉ nhồi lượng lông của áo cỡ L, khi sản xuất áo cỡ L, họ chỉ nhồi lượng lông của áo cỡ S… Phần lông thừa nhà tù bán đi để kiếm thêm lợi nhuận.

3. Môi trường mất vệ sinh và ô nhiễm vải

Ngoài việc sản xuất áo khoác phao quanh năm, người lao động trong nhà tù còn sản xuất áo sơ mi và áo lót vào mùa đông và quần áo mùa đông vào mùa hè.

Lông vũ dùng để nhồi không được chứa đúng cách trong xưởng của nhà tù, nó bay và dính khắp nơi khiến nhiều tù nhân mắc bệnh lao. Do đó, những chiếc áo khoác được sản xuất trong nhà tù này có nhiều khả năng mang vi khuẩn lao.

Mặt khác, những công nhân từng là tử tù, người nghiện ma túy và kẻ buôn người, thường tùy ý khạc nhổ khi có thể, hoặc khi có người đến kiểm tra nơi này, họ sẽ dùng bất kỳ vật liệu nào đang có trong tay để lau sạch nước bọt hoặc các vết bẩn. Người tiêu dùng không nhận thức được điều này khi họ mặc những chiếc áo khoác sản xuất trong tù.

4. Gian lận khi thanh tra

Theo danh chính ngôn thuận, Li-Ning tuyên bố địa điểm sản xuất của công ty là ở thành phố Đan Đông, nên khi cấp trên xuống kiểm tra dây chuyền sản xuất áo khoác phao, Nhà tù Số 1 Thẩm Dương sẽ mang áo khoác phao mà họ đang sản xuất đến Đan Đông, chờ đoàn kiểm tra đi khỏi, họ lại mang áo khoác trở lại nhà tù.

Nhà tù Số 1 Thẩm Dương còn gian lận trong khi giao hàng. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm, họ đã dùng một số sản phẩm đủ tiêu chuẩn để vượt qua hải quan và đánh lừa nhân viên kiểm tra chất lượng. Vào mùa đông thì họ sản xuất áo ngực, còn mùa hạ thì họ sản xuất áo mùa đông, có khi áo khoác mùa đông phải sản xuất trong gần 10 tháng.

Bài viết liên quan:

Cựu đầu bếp sống sót sau 10 năm bị tra tấn trong Nhà tù Liêu Ninh

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/10/457586.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/29/207862.html

Đăng ngày 02-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share