Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-02-2023] Gần đây, tôi đã kinh hoàng khi nghe nói một số đồng tu đang chơi một loại tiền ảo có tên là Pi, chỉ cần tải ứng dụng xuống và hàng ngày nhấn vào đó một chút là được, người chơi không cần đầu tư một xu nào, chỉ đợi cho đến khi loại tiền ảo này được niêm yết trên sàn là có thể đổi thành tiền thật. Những người thường sáng suốt đều biết rằng những trò này là hão huyền, không chắc chắn và thậm chí là lừa đảo. Là một người tu luyện đang trên con đường tống khứ các loại tâm chấp trước, làm sao có thể để chúng mê hoặc?!

Về bản thân tiền ảo mà nói, từ khi Bitcoin trở nên nổi tiếng, người ta đã nghĩ ra nhiều loại tiền ảo tương tự, ngoài Pi còn có Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, v.v. Sau đó, một số người đầu cơ đã đẩy chúng lên, khiến giá tiền ảo biến động rất lớn, làm cho một số người cảm thấy thời cơ làm ăn đã đến, mua giá thấp rồi chờ giá cao thì bán kiếm lời. Thứ nhất, tiền ảo không có cơ sở, không có cách nào đo lường được giá trị; thứ hai, có quá nhiều nền tảng tiền ảo, người biết một chút là có thể phát triển một nền tảng mới, những nền tảng mới phát triển gần đây đều không có giá trị; thứ ba, pháp luật không có hạn chế đối với các nền tảng này, nhiều nền tảng đã đột nhiên biến mất sau khi kiếm đủ, tương tự như việc ôm tiền bỏ trốn; thứ tư, nhiều quốc gia đã tuyên bố tiền ảo là bất hợp pháp, nhưng vì quá nhiều nên không thể kiểm soát được.

Các sản phẩm ảo không có giá trị và thường được bán trên thị trường dưới dạng kinh doanh đa cấp. Giả sử rằng một loại tiền ảo được bán với giá 1 Nhân dân tệ, nếu có 10.000 người bị lừa tham gia và 10.000 Nhân dân tệ được tạo ra từ con số 0, điều này quả thực chỉ là không khí, có thể thành bao nhiêu tùy ý, nhưng không có vật thực đối ứng. Tiền ảo chân chính không cần lôi kéo mọi người tham gia, giống như thuở sơ khai đi đào vàng, càng ít người đào thì càng kiếm được nhiều tiền, nếu tất cả đều đến đào thì không kiếm được nữa. Do vậy, khi cố gắng lừa người tham gia, thì nhất định là bẫy.

Một số đồng tu biện giải rằng họ không bỏ vốn thì sẽ không bị lừa. Người có suy nghĩ này là mục tiêu của những kẻ lừa đảo, thực tế là không thể không đầu tư. Lúc đầu họ không yêu cầu bạn bỏ tiền, giả sử khi bạn được tặng một đồng tiền trị giá 100 Nhân dân tệ, và bạn cần phải trả 10 Nhân dân tệ để có được nó, bạn sẽ không nổi tâm lợi ích để trả tiền sao? Nếu sau này đồng tiền chỉ còn giá trị 1 Nhân dân tệ, bạn có hối hận không? Loại tiền ảo này với chứng khoán và cờ bạc có gì khác nhau? Chẳng phải tâm của chúng ta sẽ bị động theo sao?

Từ góc độ tu luyện, có một số đồng tu đã bị bức hại về kinh tế và cần tiền, nhưng đây không phải là cách kiếm tiền chính đáng, cần tiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, không thể há miệng chờ sung. Có đồng tu lập luận rằng cần phải nhấp vào ứng dụng hàng ngày, sau một thời gian dài như vậy, cũng phải được trả công, thực ra đây là một thủ đoạn khác để những kẻ lừa đảo lừa người, chúng tìm ra công việc đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được, không phải nỗ lực gì, lấy đó làm lý do để người ta có cảm giác mình có giá trị.

Một số đồng tu thậm chí còn viện cớ rằng họ đào tiền ảo để kiếm tiền cho Đại Pháp, Sư phụ đã giảng rõ về vấn đề này. Nói thẳng ra, chính là những đồng tu đó chưa phóng hạ được tâm lợi ích. Người thường có câu: Tiền từ trên trời rơi xuống – Ngồi mát ăn bát vàng, nghĩa là người ta có thể tự nhiên đạt được mà không cần nỗ lực. Luôn có những người mang tâm cầu may: Ngộ nhỡ tiền rơi xuống thì sao? Làm sao mà tự nhiên rơi xuống được, không thể có chuyện đó. Nếu có, chúng ta cũng phải dùng đức mà giao hoán, các đồng tu có nguyện ý không?

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là có người nào tính người nấy, nếu hôm nay chư vị không là đệ tử Đại Pháp, thì chư vị chính là những người giàu có trên thế giới, là có tiền. Bởi vì chư vị nếu không làm đệ tử Đại Pháp, thì uy đức của chư vị, đức rất lớn mà chư vị mang theo, có thể đổi thành rất nhiều tài phú, ai cũng thế. Do khi chư vị rất minh xác muốn làm đệ tử Đại Pháp thì đã buông bỏ tài phú đó rồi, chư vị muốn làm đệ tử Đại Pháp, chư vị buông bỏ những thứ đó. Ấy là chư vị chủ động và nguyện ý làm, thế mà hôm nay chư vị có thể giấu đi chút tiền kia. Chư vị hoàn trả thế nào? Hôm nay vào thời khắc then chốt của lịch sử, chỗ tiền đó, một chút tí tẹo đó, đều xuyên thấu [để lộ ra] cảnh giới, tâm thái, chấp trước, và viên mãn hay không thể viên mãn của người tu luyện. Làm sao đây?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Nếu chúng ta không chọn trở thành người tu luyện, tất cả chúng ta đã là những người giàu có trên thế giới. Vậy các đồng tu muốn trở thành người tu luyện hay nhà đại tài phiệt đây?

Đối với người thường mà nói, lựa chọn của họ là dựa theo giá trị, còn đối với người tu luyện, đó là vấn đề có buông bỏ được chấp trước hay không. Hiện nay thời gian cứu người cấp bách như vậy, làm sao có thể lãng phí sức lực đi làm những việc không nên có trong xã hội người thường này.

Tôi khuyến cáo các đồng tu đang tham gia đào tiền ảo hãy từ bỏ ý nghĩ làm giàu nhanh chóng, tuyệt đối không được ôm giữ tâm cầu may, bịt tai trộm chuông, tu luyện một cách đường đường chính chính, kiếm tiền thông qua công việc bình thường, đó mới là chính đạo.

Chính Pháp đã đến hồi kết thúc, cựu thế lực tà ác đang tìm cách hủy hoại con người, các đồng tu nhất định phải cảnh giác đừng để mắc lừa, bước từng bước thật tốt, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, cũng là lưu lại con đường cho người tương lai tham chiếu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/5/456434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/18/207717.html

Đăng ngày 21-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share