Bài viết của Dư Âm

[MINH HUỆ 10-03-2023] Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5. Ngày này năm nay thật đặc biệt bởi cùng với việc Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại”, Pháp Chính Nhân Gian sẽ sớm bắt đầu. Giờ đã là thời khắc cuối cùng của cuối cùng, tựa như bóng tối trước lúc bình minh rồi, liệu còn có thể có bao nhiêu ngày 13 tháng 5 nữa? Vậy nên, khắp đất trời đều đang chuẩn bị cho sự kiện thiêng liêng này.

Là đệ tử Đại Pháp, việc gửi bài viết là một cách để chúng ta bày tỏ lòng cảm ân chân thành nhất tới Sư phụ và mang những điều tốt đẹp, cũng như phúc âm của Đại Pháp đến cho thế nhân.

Ngay sau khi Ban Biên tập Minh Huệ đăng bài “Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2023”, một số đồng tu quanh tôi đã bắt tay vào viết, một số đang xem chừng, và một số không muốn tham gia vì nhiều lý do, nhiều quan điểm. Tôi nghĩ, kỳ thực, đây cũng đều là phản ánh trạng thái tu luyện của chúng ta.

Trên Minh Huệ có bài viết đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc với tiêu đề “Đài Bắc, Đài Loan: Một ngày tuyệt vời cho sự kiện xếp chữ”, trong đó nêu lý do tại sao chúng ta nên trân trọng cơ duyên này. Bài viết có đoạn:

“Vào đêm trước hôm diễn ra sự kiện xếp chữ, một chú rùa đã bò lên Quảng trường Tự do và xuất hiện trong chiếc lều chuẩn bị cho sự kiện. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, rùa biểu tượng cho sự trường tồn. Nhìn thấy vị khách không mời mà tới này, tôi vừa ngạc nhiên và hạnh phúc.”

“Quảng trường Tự do là một điểm tập trung lớn cho công chúng và là một trong những điểm được du khách tham quan nhiều nhất trong khu vực. Hiếu kỳ về việc tại sao chú rùa này lại đến vào lúc này, tôi đã dùng công năng tha tâm thông để câu thông với nó. Nó nói rằng nó đã được chuyển thế trong 700 hoặc 800 năm để có được cơ duyên lần này. Sau nỗ lực gian khổ, nó đã đến được đây để dự kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ. Chú rùa vui vẻ và hào hứng bởi nó biết sau khi tham gia sự kiện lần này, nó sẽ có được thân người trong lần chuyển sinh tiếp theo và khi đó sẽ có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tất nhiên, là người tu luyện, chúng ta không thể mang theo tâm truy cầu để tham gia lời kêu gọi gửi bài. Sư phụ đã giảng: “hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân). Người thường có câu: Gieo hạt vào mùa xuân, mùa thu ắt sẽ được thu hoạch. Nhưng người tu luyện chúng ta giảng vô vi, làm việc với tâm thuần tịnh mới là chính đạo.

Minh Huệ là trang web dành cho các học viên Đại Pháp và đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta cùng nhau đề cao, khởi tác dụng tích cực hết sức to lớn. Mỗi bài viết chia sẻ trải nghiệm đều là đang chứng thực Pháp. Đồng thời, việc hưởng ứng các sự kiện và duy hộ trang web này cũng là trách nhiệm của mỗi học viên chúng ta.

Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đó cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ. Là học viên, chúng ta đã được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp. Viết về sự đề cao và thể ngộ là một cách tuyệt vời để chúng ta ca tụng sự từ bi vĩ đại và hồng ân của Sư tôn. Trong quá trình này, chúng ta cũng có thể hồi tưởng lại con đường mình đã đi qua và những Pháp lý mà chúng ta đã ngộ được. Điều này có thể giúp chúng ta đề cao cảnh giới, vượt qua nhiều thử thách, có thể giúp các học viên khác lấy làm tham khảo trong quá trình trợ Sư chính Pháp, lại còn có thể khích lệ, truyền cảm hứng cho những người không phải là học viên quay trở lại với các giá trị truyền thống và ly khai khỏi chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các đồng tu thân mến, nếu chúng ta coi sự kiện này như một cơ hội tu luyện hiếm có, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi trở ngại, đột phá tầng tầng quan niệm người thường, dùng tinh thần “Ngu Công dời núi” để tham gia. Vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta càng phải làm tốt hơn nữa, trân quý từng cơ duyên tu luyện, tận dụng tốt thời gian, và dùng tâm thái của một người chạy nước rút để hoàn thành sứ mệnh lịch sử, trở về với gia viên mỹ hảo của chúng ta.

Trên đây là những nhận thức của cá nhân tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/10/457584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/13/207656.html

Đăng ngày 16-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share