Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 27-02-2023] Ngày 18 tháng 2 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại trung tâm Thành phố Dublin để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Trong sự kiện này, hơn 12 người Trung Quốc đã làm tam thoái.

9db4475835ebac262b8298a4204d6f33.jpg

989f2673f09d276954b216682a9b0f57.jpg

c6f1aac559541199b58adaeb4c5108c4.jpg

b75ef4e627f71b7d568eebca681ba7c9.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức trên phố Parnell tại Dublin, Ireland

Phố Parnell có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nhất tại Dublin, và thường được gọi là khu phố Tàu. Ngay khi các học viên bắt đầu dựng bảng trưng bày và biểu ngữ, người qua đường đã dừng chân để đọc. Một số thanh niên Trung Quốc lấy điện thoại ra và chụp ảnh, và một số người tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCTSQ mà họ từng tham gia.

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khuyên người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Tại lễ mít-tinh, bà Lưu, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland, cho biết đại dịch COVID đã quét qua Trung Quốc. Du học sinh và cư dân Trung Quốc ở nước ngoài lo lắng về sự an toàn của người thân và bạn bè ở Trung Quốc. Sự kiện này được tổ chức nhằm mang đến lời khuyên để người dân Trung Quốc có được một tương lai an toàn.

95de009264bf0551d52bac433cf7f389.jpg

Bà Lưu, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

Bà Lưu giải thích mặc dù đại dịch nguy hiểm, nhưng vẫn có biện pháp phòng tránh. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp khuyên mọi người thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bằng cách này, họ có thể được an toàn trong đại dịch. Bà Lưu nhắn nhủ: “Xin hãy trân trọng cơ hội quý giá này và chín chữ chân ngôn để tránh khỏi tai họa.”

Bà Lưu kêu gọi mọi người đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại Sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết: “Đây là cơ hội dành cho tất cả mọi người. Đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.”

Người phát ngôn Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ tại Ireland: Nhận ra những dối trá của ĐCSTQ và tìm lại lòng nhân đạo và thiện tâm

Bà Lưu, người phát ngôn của Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ tại Ireland, cho biết: “Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã liên tục phát động vô số cuộc vận động, gây ra cái chết bất thường cho hơn 80 triệu người Trung Quốc.”

aba20d926ecd6baf086d9de7f6101530.jpg

Bà Lưu, người phát ngôn của Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ tại Ireland

Sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp đã thúc đẩy việc khôi phục đạo đức xã hội và mang lại hy vọng hồi sinh cho các giá trị truyền thống. Bà Lưu chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thượng thừa dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi được truyền xuất ở Trung Quốc vào năm 1992, pháp môn này đã thu hút hàng trăm triệu người tu luyện chỉ trong mấy năm.” Bà cho biết môn tu luyện này còn chỉ dẫn con người làm sao để đề cao tâm tính và tìm lại chân ngã của mình. “Đây chính là điều mà ĐCSTQ lo sợ”.

Bà Lưu cho hay, “Năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên ngay khi họ đang còn sống. Tuy nhiên, bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia. Cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ.”

Bà Lưu kêu gọi mỗi người Trung Quốc có mặt tại sự kiện hãy suy ngẫm vì sao lại như vậy, và hy vọng họ sẽ nhận ra những lời dối trá và bản chất thật của ĐCSTQ, đồng thời tìm lại lòng nhân đạo và thiện tâm. “ĐCSTQ không phải Trung Quốc, yêu Đảng không đồng nghĩa với yêu nước.” Bà nhấn mạnh: “Hiện đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi hy vọng người Trung Quốc tại Ireland sẽ thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã tham gia càng sớm càng tốt, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, và lựa chọn một tương lai tương sáng cho mình.”

Người dân Trung Quốc làm tam thoái ngay tại sự kiện

Hơn 12 người đã thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ ngay tại sự kiện, bao gồm cả người Hoa địa phương từng bị lừa dối bởi những dối trá của ĐCSTQ.

Một người đàn ông Trung Quốc sống gần đó cho biết, ông đã nghe các học viên giảng chân tướng nhiều lần. Vì bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, ông đã không nghiêm túc suy xét vấn đề, mà cho rằng các học viên được trả tiền. Mỗi khi nhìn thấy ông, các học viên giảng chân tướng ở đó đều chào ông một cách thân thiện, và tặng ông một cuốn tài liệu nhỏ.

Khi gặp lại họ tại lễ mít-tinh, ông rất xúc động. Ông nói cho người học viên biết tên thật của mình, và trịnh trọng tuyên bố thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền Phong.

 dân địa phương: Tôi sẽ nói với bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Shravanth chăm chú đọc thông tin trên bảng trưng bày. Anh cho biết anh đã nghe nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các nhóm tín ngưỡng, nhưng chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc khi biết các học viên ở Trung Quốc bị tước đoạt tự do, bị tra tấn, thậm chí bị thu hoạch nội tạng chỉ vì tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

3170783cd4b9f70ecfe891822fc1f8ef.jpg

Anh Shravanth chụp ảnh các bảng trưng bày để chia sẻ với bạn bè

“Tôi phải đọc những tài liệu này”, anh nói với một học viên khi cầm những tờ thông tin trong tay. Sau khi ký vào bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Ireland lên tiếng và chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, anh chụp lại nội dung của các bảng trưng bày. Anh nói: “Cảm ơn các bạn đã cho tôi biết những thông tin này, tôi sẽ chia sẻ với bạn bè của mình.”

Mặc dù đây là lần đầu tiên được biết đến Pháp Luân Đại Pháp, anh Shravanth cho hay anh rất muốn học môn tu luyện này. Một học viên chia sẻ với anh rằng Pháp Luân Đại Pháp có năm bài công pháp và lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên tắc chỉ đạo. Anh cho biết: “Những nguyên tắc này rất tốt, và môn tập này có lợi cho mọi người.” Anh hỏi thời gian luyện công nhóm và nói: “Tôi rất mong được gặp lại các bạn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/27/457206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/1/207511.html

Đăng ngày 03-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share