Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ ở Tân Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 16-11-2022] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên tại Đài Loan đã được tổ chức vào ngày 13 tháng 11 năm 2022. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm hướng nội, tống khứ chấp trước và chứng thực Pháp của mình. Một số học viên mới chia sẻ về việc họ đã bước vào tu luyện như thế nào.

c771aa3e1dbb9a5b8d604f23f229e2cf.jpg

Cô Vương Úc Thanh

41424b3bdb77b44aaa0a8ffdd5f9a4cb.jpg

Học sinh của cô Vương đọc các sách Đại Pháp và luyện tĩnh công trong giờ nghỉ trưa

Cô Vương Úc Thanh, 40 tuổi, là một giáo viên tiểu học. Cô nói mình đã từng tìm kiếm một chính Pháp có thể dẫn dắt con người tu luyện. Cô đã đi khắp thế giới và đi đến hơn 30 quốc gia.

““Tôi đã từng thích đi du lịch khắp thế giới trong những kỳ nghỉ dài,” cô nói. “Tôi đi đến Iceland để ngắm Bắc cực quang, đến thánh sơn Tây Tạng, và đến nơi Đức Phật đản sinh ở Lumbini, Nepal, và đến Vatican, nhưng mỗi khi về tới nhà tôi đều cảm thấy trống rỗng, không có câu trả lời cho điều mình đang tìm kiếm.”

Cô Vương nói rằng cô nghĩ chắc hẳn không có bất kỳ một môn tu luyện chân chính nào trên thế giới này có thể giúp mọi người quay về với bản nguyên sinh mệnh của họ. Cô đã thất vọng và muốn bỏ cuộc từ ba năm trước, nhưng sau đó một người họ hàng đã đưa cho cô cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Khi cô mở sách ra, cô thấy Pháp Luân Đại Pháp chính là điều mà cô hằng tìm kiếm.

Sau vài tháng tu luyện, cô cảm thấy hoàn toàn được tái sinh. Các vấn đề sức khỏe của cô như là đau đớn ở mỗi kỳ kinh nguyệt trong suốt hơn 20 năm đã biến mất, chứng thoát vị đĩa đệm do chấn thương khi tập khiêu vũ ở trường đại học cũng vậy. Tâm tính của cô cũng đề cao.

Trước khi tu luyện, cô Vương nghĩ rằng sau khi các học sinh của cô rời đi, mối quan hệ thầy trò đã kết thúc. Kể từ khi cô bước vào tu luyện, cô khuyến khích học sinh của mình đọc các sách Pháp Luân Công như Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm trong thời gian nghỉ trưa. Sau một học kỳ, tâm tính của các học sinh thay đổi rất nhiều. Họ đã hướng nội khi đối diện với mâu thuẫn, nhận lỗi sai và xin lỗi bạn học cùng lớp. Một số em học sinh trước đây khó bảo nay đã giúp đỡ người khác. Tất cả các em đều muốn tuân theo Pháp lý chỉ đạo của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói rằng bây giờ thì cô có mối liên hệ suốt đời với học sinh của mình.

Trước đây các học sinh của cô Vương nói cô có khiếu hài hước, nhưng bây giờ họ nói cô tốt bụng và dịu dàng. Cô Vương nói: “Bây giờ trong các kỳ nghỉ dài, tôi muốn ở nhà yên tĩnh đọc sách Đại Pháp. Tôi cảm thấy sự vô biên và thù thắng của vũ trụ là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới trước đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cuốn sách có thể thay đổi nhận thức của tôi về mọi thứ và giúp tôi tìm về cội nguồn của chính mình. Sư phụ thật vĩ đại và từ bi.”

Bảy căn bệnh khó chữa biến mất sau 8 tháng tu luyện Pháp Luân Công

920c34cad0e351bece3cca3634f207ae.jpg

Cô Hồ Mỹ Trăn

Cô Hồ nói khi còn nhỏ, nhà cô rất nghèo. Gia đình cô có 11 anh chị em. Cô Hồ phải làm nhiều việc nhà và kiếm tiền hỗ trợ gia đình từ khi còn bé. Cô bắt đầu làm công việc của thợ hồ cùng với bố năm 16 tuổi, nhưng cô đã bị ốm vì lao động nặng nhọc.

Cô mắc những căn bệnh khó chữa đã nhiều năm, như chứng khô mắt, dị ứng mũi và khối u vú có kích thước gấp rưỡi một quả bóng tennis, bệnh trĩ, ung thư biểu mô ống xâm nhập và nhiễm virus.

Cô Hồ, năm nay 60 tuổi, nói rằng cô nhớ lại có lần đã thấy một bảng trưng bày với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và một cô bé người phương Tây tọa thiền an tĩnh. Vì vậy cô đã tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Công trên internet.

Cô nói: “Hóa ra là có rất nhiều người ở nhiều nước trên thế giới tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn đã mang lại lợi ích về thể chất và tinh thần cho hơn 100 triệu người. Một số người đã khỏi bệnh ung thư và một số đã vượt qua được chứng nghiện ma túy.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công tám tháng, mọi bệnh tật của cô đã biến mất mà không cần dùng thuốc. “Pháp Luân Công là một môn tu luyện tốt, có ích cho tất cả mọi người,“ cô nói!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/16/451941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/24/204895.html

Đăng ngày 28-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share