Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 24-01-2023] Vào đêm giao thừa ngày 21 tháng 1 năm 2022, một cuộc diễu hành lớn do cộng đồng người Hoa tổ chức tại Flushing, New York để ăn mừng và chào đón năm mới.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành mang đến màu sắc và bầu không khí hân hoan cho sự kiện. Các nhóm diễu hành đã thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Một người mới nhập cư từ Trung Quốc nói: “Pháp Luân Công đang cứu nhân loại.”

Hàng ngày, hơn 100.000 người qua lại trung tâm thành phố Flushing khiến nơi đây trở thành khu vực nhộn nhịp nhất New York, chỉ sau Quảng trường Thời đại. Nhiều khách du lịch đến đây mua sắm mỗi ngày. Flushing chật kín khán giả vào ngày diễu hành. Ước tính có hàng chục nghìn người đã xem thông điệp của các học viên Pháp Luân Công trong sự kiện.

Các nhóm diễu hành Pháp Luân Đại Pháp có phần giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm, có các tình nguyện viên từ Trung tâm Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn nhạc Tian Guo, xe diễu hành trang trí đẹp mắt, màn biểu diễn múa rồng và sư tử, cờ và biểu ngữ bắt mắt, nhóm múa hoa sen và đội trống lưng Trung Quốc.

3a278c1415864428655c2e5873941bd6.jpg

8035ffeee373e61f034b6987f5a86c6f.jpg

e617b71a6f1090ad2f486ead53d6e304.jpg

1bede96efa386fe2066876373ace84c4.jpg

b0d78970150c22690f0a66cc60edea02.jpg

93e3264ed14be4fc45fc3833ad369380.jpg

4ec7198a0b21950a64159411a3627ba9.jpg

27a7eef1a01e27e1f4c5163f64822159.jpg

0f174d2d5302efbcd138aae9d83f7142.jpg

65327dcc801139a4bda0fd6f88dbbebf.jpg

2b7d874b6c1af682c7d43c4bc18e84ef.jpg

2387446f1633d6171b60121facb7f8de.jpg

d7c51c188ea2f5df603ebd748991c0fd.jpg

2a1856d80b541def4ff29ea7e5fcf652.jpg

ef76ddb6d354e944300231476e689d41.jpg

2954228e47618770c236ecefce5e5f1c.jpg

3b043b17ba67a12ea6c9c111fa606e01.jpg

4859c0deaaccff578d61f15d63dc912a.jpg

0724a88b0aa7a85d37aa5dee29d426e9.jpg

347050f1d6ca619239364eb10e62d523.jpg

ba5cd57a84d7978be478e3c479b60d7d.jpg

f5f099b87038455ad8a439947e128eb9.jpg

82b1babbf77be40a176d945dcdef63da.jpg

95d86c3c57c3de3f7548e2420a220320.jpg

bfe4a38a60972e0bfa56302dad485d68.jpg

Các học viên tham gia lễ diễu hành chào đón năm mới với hy vọng mang lại tinh thần phấn chấn và những điều tốt lành đến với mọi người.

Theo bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Thoái ĐCSTQ toàn cầu, “Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành với hy vọng gửi lời chúc mừng năm mới và phúc lành đến với mọi người. Chúng tôi hy vọng giúp mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt. Mong những công dân Trung Quốc chưa thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ sớm thoái xuất và đón nhận một tương lai tươi sáng.”

Người nhập cư từ Trung Quốc: “Pháp Luân Công đang cứu nhân loại”

Bà Trần Toàn Hồng, một người từ Trung Quốc mới nhập cư vào Hoa Kỳ được 8 tháng, cho biết: “Tôi biết một số học viên Pháp Luân Công khi tôi còn ở Trung Quốc. Tất cả họ đều là những người tốt. Tôi sang Mỹ vào tháng 6 năm ngoái và cảm thấy thật may mắn khi có thể đến đất nước này. Lúc này, COVID đang bùng phát ở Trung Quốc thật khủng khiếp. Người chết nhiều vô kể, giống như địa ngục trần gian. Chừng nào ĐCSTQ còn nắm quyền, đại dịch sẽ vẫn còn và thảm họa nhân loại sẽ vẫn chưa đi đến hồi kết. Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công đang giúp mọi người tránh xa loại virus này và đang cứu nhân loại.”

Bà nói tiếp: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành. Điều này cho thấy mọi người đang hướng tới “Chân-Thiện-Nhẫn.” Không ai có thể ngăn cản các giá trị này! Con người nên tuân theo những nguyên tắc này.”

Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn

La Kiệt Quan, người nhập cư từ Đài Loan chia sẻ: “Đoàn diễu hành Pháp Luân Công tráng lệ và đẹp nhất. Các học viên rất tốt bụng. Tôi lấy tờ giới thiệu của họ khi đi ngang qua điểm giảng chân tướng ở Flushing, Họ bảo mọi người cách phòng tránh virus COVID.”

“Thật vậy, các học viên Pháp Luân Công đang cứu người. Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể làm cho thế giới này hòa bình hơn và giúp mọi người sống hạnh phúc. Chúng tôi ủng hộ họ.”

Tinh thần của các học viên thật đáng tuyên dương

Vương Vĩnh Hồng, người nhập cư từ Trung Quốc bày tỏ quan điểm: “Tinh thần của các học viên Pháp Luân Công thật đáng tuyên dương. ĐCSTQ vẫn đang cố gắng cầm cự đến hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn còn nhiều người đang nằm dưới sự kiểm soát tà ác của nó. Tôi thấy họ thật đáng thương.”

“Rất ít người ở Trung Quốc có thể tiếp cận thông tin từ nước ngoài. Tôi vừa gửi video ghi hình cuộc diễu hành về Trung Quốc.”

Ngày càng có nhiều người đồng tình với Pháp Luân Công

Ông Lý, người nhập cư từ Trung Quốc bày tỏ: “Thực tế, tôi thấy có những người rất xấu, không đáng được cứu nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn đang cố gắng hết sức để thay đổi suy nghĩ của họ.”

“Tình hình ở nước ngoài đã thay đổi cực lớn. Trong Thế vận hội Olympic 2008, các nhóm thân Trung Cộng ở New York rất hung hăng, nhưng sau đó Pháp Luân Công đã vượt lên trong khi các nhóm đó (những người ủng hộ ĐCSTQ) đang phải lùi lại. Càng ngày càng rõ ràng. Giờ đây, nhiều người dân Trung Quốc đã có thể phân biệt thiện ác, lương tâm của họ đã được đánh thức.”

“Không chỉ những người sống ở nước ngoài, mà cả người dân Trung Quốc ở Trung Quốc cũng cần hiểu hơn về Pháp Luân Công.”

Tôi thích xem các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công

Triệu Ái Dân, người nhập cư từ Đại Lục đến Hoa Kỳ từ 10 năm trước cho biết: “Hàng năm, tôi đều xem các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Họ thật tuyệt vời. Chúng tôi rất cảm động. Năng lượng của họ rất lớn mạnh, họ đã làm rất tốt.”

Nhờ Pháp Luân Công, người dân Trung Quốc đang thức tỉnh

Ông Peter Trương đến từ Pennsylvania, đang thăm bạn bè ở Flushing chia sẻ: “Nhờ có Pháp Luân Công mà người dân Trung Quốc đang có những bước tiến và thức tỉnh. Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể đoàn kết tất cả các lực lượng chân chính và người Trung Quốc trên toàn thế giới. Đánh thức lương tâm và mang lại cho mọi người ý thức về công lý là một kỳ tích không dễ đạt được.”

Tôi ủng hộ Pháp Luân Công

Cô Susan Lưu là một Phật tử, cô bày tỏ quan điểm: “Tôi ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi hình thành một lực lượng để đối mặt với các phần tử tà ác của ĐCSTQ và sẽ không bao giờ nhượng bộ hay rút lui.”

“Trong cuộc chiến giữa thiện và ác, người đứng ở chiến tuyến là người dũng cảm nhất và đáng được mọi người tôn trọng. Hy vọng chiến thắng ngày càng đến gần, sự kiên trì của Pháp Luân Công sẽ đi đến thắng lợi, ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Công là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/24/456048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/25/207037.html

Đăng ngày 28-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share