Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 12-01-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nagpur nghe nói các trường học ở vùng nông thôn Nagpur thuộc miền Trung Ấn Độ rất hứng thú với việc học Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trường trung học Apostolic, ngôi trường hàng đầu ở thành phố Nagpur, mười học viên đã thuê một chiếc xe tải và lái xe về miền Trung Ấn Độ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho khoảng 1.500 học sinh và giáo viên tại các trường học ở các vùng thôn quê Nagpur và Yavatmal.

Học sinh ở Nagpur hào hứng học Pháp Luân Đại Pháp

Nhận lời mời của Tiến sỹ Vinita Bower, hiệu trưởng trường Trung học Apostolic, các học viên đã hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh của trường vào ngày 10 tháng 12 năm 2022. Học sinh tiểu học và trung học đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong một giờ theo ba nhóm từ 7:30 đến 11:30 sáng. Một em học sinh cho biết: “Cháu cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội học Pháp Luân Đại Pháp!”

Tiến sỹ Bower đã tham dự trọn vẹn một giờ luyện công và cho hay bà muốn tìm hiểu thêm. Các học viên đã đưa bà cuốn sách Pháp Luân CôngChuyển Pháp Luân.

90d0f540b46878ac0771609ddc0bde57.jpg

ce73667688290619c068deddec5dd363.jpg

Học sinh trường Trung học Apostolic học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Các trường trung học và tiểu học ở huyện Yavatmal hoan nghênh Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên đã hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho 650 học sinh tại trường trung học Shri Chintamani và trường tiểu học Kalamb ở huyện Yavatmal của Maharashtra vào ngày 13 tháng 12 năm 2022. Ông Rathod, quản lý của trường, cảm ơn các học viên đã giới thiệu môn tu luyện ôn hòa cho các em học sinh. Ông nói ông vô cùng biết ơn các học viên đã đi quãng đường rất xa để đến dạy miễn phí các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Cuối ngày hôm đó, các học viên được mời đến trường Tathagat và trường tiểu học Kotamba ở cùng huyện. Đây cũng là một trung tâm thiền Vipasana của Phật giáo. Ông Chauhan, hiệu trưởng của trường đã chào đón nồng nhiệt các học viên đến dạy các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho 450 học sinh.

3c74a4a643ddfea4a9eed41b86dbf9f1.jpg

Học sinh ở huyện Yavatmal học bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

Năm học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trường PMS và trường Savitri ở Rani Durgawati Nagar vào ngày 20 tháng 12 năm 2022. Khoảng 200 học sinh và 16 nhân viên của trường đã học các bài công pháp và nhận tờ thông tin. Nhiều học sinh cho biết các em rất hào hứng khi học các bài công pháp, một giáo viên nói cô rất mong các học viên có thể hướng dẫn các bài công pháp mỗi sáng.

d06b6c99c0220cfe1d02b21de9164c62.jpg

c6b5d222bf5d883291a4af23710ff127.jpg

Học sinh trường PMS ở Rani Durgawati Nagar học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/12/454819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/15/206180.html

Đăng ngày 18-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share