Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 14-01-2022] Trong thời gian từ cuối tháng 12 năm 2022 đến ngày đầu tiên của năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện tới công chúng tại ba triển lãm khác nhau. Một số khách tham quan rất quan tâm đến môn tu luyện nên đã mời các học viên đến các trường học, thị trấn và thôn làng của họ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Hội chợ sách Newtown ở Kolkata

Newtown là một thị trấn vệ tinh xinh đẹp với cơ sở hạ tầng công nghệ cao gần Kolkata. Hội chợ sách Newtown đã được tổ chức vào tháng 12 hàng năm trong chín năm qua và các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kolkata đã tham gia sự kiện này được bốn năm. Trong thời gian từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, các học viên đã trở lại hội chợ với một quầy thông tin.

Đoạn video phía trước quầy thông tin phát trên tivi đã thu hút rất đông người tìm hiểu thêm về môn tu luyện thiền định. Các học viên đã trình diễn và hướng dẫn mọi người các bài công pháp.

3f0b3b59cf08c08ea6e0f22bfcc53b2e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Hội chợ sách Newtown

fe2b3f33dba8e36d064b2291be6e3fc3.jpg

Một học viên tặng tờ thông tin cho khách tham quan và giải thích về Pháp Luân Đại Pháp

c361d7fc74e72eb1dc6da2dd4cdc821b.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp

Ông Prodyut De là một trong những học viên tại quầy thông tin. Sau khi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trong Hội sách năm 2020, ông đã luyện các bài công pháp mỗi ngày hai lần và chăm chỉ đọc sách Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công trong suốt thời gian phong tỏa vì đại dịch. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một tia hy vọng và một cuộc sống mới.”

Ông đã trò chuyện với nhiều khách tham quan và cho biết rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ông không còn bị nhiễm trùng da và đau đầu gối nữa. Ông chia sẻ: “Như một phép màu, sau bốn tháng, một hôm tôi thấy mình có thể dùng tay viết và làm những công việc khác một cách thoải mái. Vài ngày sau, tôi vô cùng vui mừng khi chứng dị ứng không còn gây phiền toái cho tôi nữa và dần dần biến mất. Như thể tôi đã có một cuộc sống mới vậy. Tôi có thể ngồi xuống thoải mái và thực hiện mọi công việc đòi hỏi phải gập đầu gối một cách tương đối dễ dàng.”

Trong những năm tiếp theo, ông De đã thiết lập hai điểm luyện công ở Newtown và ông Anupam Majee cùng bà Anushree Sinha đã tham gia nhóm luyện công. Ba người họ đã phát những tấm thẻ có thông tin chi tiết về thời gian và cách tham gia hội thảo trực tuyến hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều khách tham quan hội chợ cho biết họ sẽ tham gia hội thảo trực tuyến.

Hội sách Quốc gia lần thứ 26 tại Puducherry

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ miền Nam Ấn Độ đã tham gia Hội sách Quốc gia lần thứ 26 của Ấn Độ tại Puducherry từ ngày 16-25 tháng 12 năm 2022. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho hàng ngàn khách tham quan. Hội sách là sự kiện thường niên lớn nhất của thành phố, với 1.000 đầu sách được trưng bày trong toàn bộ sự kiện.

c6757c90c7060aea85ddeffbaad058dd.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Hội sách Quốc gia lần thứ 26 của Ấn Độ diễn ra tại Puducherry từ ngày 16-25 tháng 12

4d5496991e5adf7f8d19983ee96a16fa.jpg

Sách, áp phích cùng một số bức tranh chọn lọc từ “Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren” đã mang đến cho quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp một bầu không khí đặc biệt cùng trường năng lượng tích cực. Một số khách tham quan đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và cho biết họ cảm nhận được điều gì đó “độc đáo đặc biệt” về quầy thông tin.

Ông Oumar từ Muscat trông thấy các học viên luyện công trên bãi biển vài ngày trước khi diễn ra hội sách và hỏi về môn tu luyện. Một học viên giới thiệu ngắn gọn cho ông và mời ông đến hội sách. Ông xúc động bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã đến quầy thông tin mỗi ngày để tìm hiểu thêm. Ông đã mua các sách Pháp Luân Đại Pháp để đọc và học năm bài công pháp ngay tại quầy thông tin. Ông Oumar chia sẻ với các học viên: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng bao phủ xung quanh tôi. Tôi sẽ luyện tập nhiều hơn khi về nhà.”

Một người đàn ông đến quầy thông tin cùng gia đình. Anh cho biết anh rất chán nản và phiền muộn về nhiều điều trong cuộc sống. Anh cầm một cuốn sách lên và mở ra xem. Anh đặt nhiều câu hỏi về môn tu luyện và cuối cùng đã mua một cuốn sách. Ngày hôm sau, anh quay trở lại quầy thông tin và nói rằng anh cảm thấy tốt hơn sau khi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và mua cuốn sách thứ hai.

Một người đàn ông đứng trước quầy thông tin trong hơn 20 phút. Anh nói: “Tôi vẫn phải ghé thăm các gian hàng khác nhưng có một điều gì đó rất tích cực ở gian hàng này. Điều đó thực sự thu hút tôi.”

Cô Jeni có một gian hàng liền kề với quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Cô rất ngạc nhiên khi xem những bức tranh và thấy Pháp Luân Đại Pháp được hướng dẫn miễn phí trên toàn thế giới. Cô rất muốn biết thêm về môn tu luyện. Một học viên đã tặng cô một tờ rơi và cô nói rằng nhất định cô sẽ đọc.

Một học sinh lớp 12 là một trong những học sinh đứng đầu trường học cho biết: “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp thật khủng khiếp. Cháu hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt.” Một nữ sinh cho biết: “Cháu cảm thấy thật kinh hoàng sau khi biết về tất cả những điều liên quan đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Cháu ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt tại Triển lãm Gramayan

Các học viên từ Nagpur đã tham gia Triển lãm Gramayan lần thứ 4 diễn ra từ ngày 22-26 tháng 12 tại Ram Nagar, Nagpur, Ấn Độ. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới các giáo viên, học sinh và các tổ chức phi chính phủ tham gia triển lãm. Nhiều người tỏ ra rất quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

0d22948a86efe847c414394097d09fba.jpg

Tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Gramayan 2022 lần thứ 4 tại Ram Nagar, Nagpur, Ấn Độ

66bc4aa94433c1c964cddf4b09091234.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho khách tham quan triển lãm

Sinh viên các trường và các tổ chức phi chính phủ cũng có các gian hàng tại hội chợ. Những sinh viên ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã học cả năm bài công pháp và nói rằng họ cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Vào ngày thứ ba của triển lãm, những sinh viên này đã đưa giáo viên của mình đến quầy thông tin. Các giáo viên rất muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và đã mời các học viên đến giới thiệu môn tu luyện tại các trường học của họ.

Năm nào Ban tổ chức triển lãm cũng mời các học viên thiết lập quầy thông tin tại triển lãm. Nhiều giáo sư đến thăm triển lãm đã mời các học viên đến trường của họ để hướng dẫn các bài công pháp. Mọi người đề nghị các học viên trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp tại các ngôi làng lân cận. Một số quan chức chính phủ rất quan tâm đến việc tham gia các hội thảo trực tuyến về Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/14/454877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/16/206187.html

Đăng ngày 19-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share