Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Togo

[MINH HUỆ 24-01-2023] Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu đến Togo, Châu Phi vào tháng 1 năm 2013. Để kỷ niệm 10 năm thời khắc thiêng liêng này và bày tỏ lòng cảm ân tới nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, các học viên Đại Pháp ở Togo đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh tại thủ đô Lomé từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1 năm 2023. Họ cũng thông tin cho công chúng về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc, giúp mọi người hiểu những gì đang xảy ra ở đất nước khởi nguồn của Pháp Luân Đại Pháp.

4da77fcfec09f02824b06c8e1bd5e3de.jpg

Các học viên ở Togo kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!

Lúc 9:30 sáng, đoàn diễu hành xuất phát từ tượng đài Bồ câu Hòa bình, đi qua tất cả các đường phố chính của thủ đô, và kết thúc tại khách sạn Hòa Bình bên bờ biển, với tổng chiều dài diễu hành là bốn kilomet.

26cbdaade97dcf7de60d1aaaeaa73849.jpg

08192fe3d98ae4e7c964dc099706c509.jpg

821b80c4f8cc2b1819f16cb1474e0797.jpg

78a2be36d4864e0d98152ef646f16562.jpg

66678415c4b35adf63f28c79024b77af.jpg

543cb1724393bc881720f463f7d886b2.jpg

bc38e0bfa2f3abff6b98e620a739a6bd.jpg

Các học viên Đại Pháp tổ chức diễu hành qua các đường phố ở Lomé, thủ đô của Togo, để kỷ niệm 10 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Togo

Người dân rất ngạc nhiên trước màu sắc tươi sáng của các biểu ngữ và trang phục của các học viên, và đọc các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp. Một số người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cách bắt đầu tu luyện.

Dọc theo toàn bộ tuyến đường diễu hành, nhiều người đã nhận tờ thông tin từ các học viên. Các học viên nhân cơ hội này giới thiệu cho công chúng về điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp tại Lomé, nằm trên bãi biển đối diện với khách sạn Hòa Bình, và thời gian luyện công là từ 7 đến 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần.

Trong cuộc diễu hành, một số người đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Đài truyền hình địa phương TV Espoir 47 đã đưa tin và quay video về cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp.

Năm cơ quan truyền thông ở Togo đã đưa tin về các hoạt động của các học viên. Kênh truyền thanh Zéphyr, bao phủ một nửa đất nước, đã phỏng vấn các học viên và đưa tin về cuộc diễu hành nhiều lần vào ngày hôm đó. Ngoài ra, INNOVAFRICA, NanaFM, Sika’a và các kênh truyền thông khác cũng đã phỏng vấn và đưa tin về cuộc diễu hành.

c6701bcfef9a101ea67a97284c7a8a2b.jpg

Vào ngày 8 tháng 1 năm 2023, INNOVAFRICA đưa tin về cuộc diễu hành và các sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Togo của các học viên

Trong cuộc phỏng vấn do INNOVAFRICA đưa tin, các học viên đã giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, với nguyên lý chỉ đạo là Chân-Thiện-Nhẫn. Bao gồm năm bài công pháp, môn này giúp cải thiện thân thể và tinh thần. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân và đề cao, và thông qua tu luyện, mọi người có thể đạt được sức khỏe thể chất và sự cân bằng trong tâm. Một học viên cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp rất trân quý, và tôi hy vọng mọi người ở Togo có thể biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nhận được phúc báo.”

a30dc3032cdd352805b630686a1e409f.jpg

Các học viên chụp ảnh nhóm sau lễ mít-tinh kỷ niệm 10 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Togo

bcfbc56e0342ad7cb6448dc7cdbd01c9.jpg

Các học viên cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp sau khi luyện công

Cô Reechie Maai Amedegnato được cha cô giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tám năm trước. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, những thắc mắc bấy lâu nay của cô đã được giải đáp: “Tại sao con người sống trên Trái đất? Tại sao người ta bị bệnh?” Trước khi bắt đầu tu luyện, cô bị hen suyễn, trào ngược dạ dày và đau thắt lưng mãn tính, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của cô đã cải thiện đáng kể. Tần suất phát bệnh giảm và các cơn đau cũng giảm. Cô chia sẻ: “Tu tâm tính là quan trọng nhất, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân và trở thành một người tốt hơn.”

3998776bcaccf1440467c7f224c07b8a.jpg

Cô Reechie Maai ngồi thiền trên bãi biển

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/24/456032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/25/207047.html

Đăng ngày 27-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share