Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 07-01-2023] Ngày 2 tháng 1 năm 2023 là ngày nghỉ lễ tại Ireland. Hôm đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Công viên St. Stephen Green ở trung tâm của Dublin và luyện các bài công pháp của Đại Pháp. Các học viên địa phương cũng luyện công chung tại đây vào Chủ nhật hàng tuần và hướng dẫn các bài công pháp cho công chúng.

Mặc dù thời tiết lạnh, nhưng không khí rất trong lành và có ánh nắng mặt trời tỏa sáng. Rất nhiều người đã dừng lại để xem, vài người chụp ảnh, còn một vài người khác muốn học các bài công pháp.

9f7aca87d132cc10292cc4bfb83ddeaf.jpg

Các học viên thường luyện công tại Công viên St. Stephen Green ở Dublin.

Cô Victoria, một cư dân Dublin, đã tham gia cùng các học viên tại công viên vài tháng trước. Cô bày tỏ: “Ngay lần luyện công đầu tiên tôi đã cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất an hòa và các bài công pháp thật nhẹ nhàng.” Bởi vậy cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều trong vài tháng qua.

Cô kể rằng trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đôi khi cô bị trầm cảm và thường hay lo lắng vì những việc nhỏ vặt. Sau khi giải quyết xong việc này, cô ấy lại lo cho việc tiếp theo. Sau khi cô bước vào tu luyện Đại Pháp, cô trở nên vui vẻ và bắt đầu chủ động đối diện với các vấn đề của mình. Hiện tại cô cảm thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa và tràn ngập ánh nắng mỗi ngày.

Luke và Filipe đang đi dạo trong công viên và dừng lại trò chuyện với các học viên. Một học viên tên Michael đã cho họ xem các bài công pháp và giải thích rằng cuốn Chuyển Pháp Luân hướng dẫn các học viên trong cuộc sống hàng ngày của họ. Sau đó, Luke và Filipe đã luyện các bài công pháp cùng các học viên khác.

Sau khi luyện công, hai thanh niên trẻ nói về cảm nhận của họ. Luke cho biết anh là người dân bản địa tại Dublin. Anh từng thấy các học viên trên phố trước đây và anh rất hứng thú tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi luyện xong năm bài công pháp trong hai tiếng đồng hồ anh nói mình cảm thấy “thoải mái, tràn đầy năng lượng và pháp môn này rất tuyệt vời.” Anh cho hay bài công pháp số năm, bài tọa thiền, có phần khó khăn với anh nhưng anh đã nỗ lực và luyện đủ năm bài công pháp.

Anh Luke nói rằng anh rất vui khi có thể kiên trì và hoàn thành tất cả các bài công pháp. Anh kể: “Tôi hay bị mất ngủ, nhưng đêm nay chắc chắn tôi sẽ ngủ được sau khi luyện xong các bài công pháp này.”

04ef9da433f2cc9dc30e5eaed2d2a114.jpg

Anh Luke (ở giữa) và anh Filipe (bên trái) học ngồi thiền.

Anh Felipe đến từ Brazil cho biết anh cảm thấy yên bình và thư giãn sau khi luyện các bài công pháp. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã hoàn thành năm bài công pháp. Tôi còn có thể ngồi song bàn khi ngồi thiền.” Anh bày tỏ mình rất hạnh phúc khi học các bài công pháp và cảm thấy an hòa và thư giãn sau khi luyện xong.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/7/454611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/9/206101.html

Đăng ngày 11-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share