Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2022] Đôi khi chúng ta rất dễ sinh tâm oán hận với ai đó hoặc việc nào đó khi chúng ta cảm thấy bị hiểu lầm hoặc bị đối xử bất công. Thực ra, chúng ta có bị đối xử như thế nào cũng không phải là lỗi của người khác, mà là do chúng ta nhìn nhận sự việc như thế nào. Nếu có thể ngừng tìm lỗi ở người khác, mà lại hướng nội tìm thiếu sót của bản thân, thì chúng ta đang đề cao tâm tính và sẽ nhìn nhận cùng một vấn đề với cách nhìn khác.

Dưới đây là ví dụ về ba đồng tu xử lý khổ nạn trong cuộc sống và lấy khổ làm vui.

Con trai của đồng tu thứ nhất bị thiểu năng trí tuệ. Cậu bé hay ném đồ vật khắp nơi, đánh người và thức khuya. Chồng của đồng tu này cũng thường xuyên chửi mắng cô. Đồng tu này chưa bao giờ phàn nàn. Cô chăm sóc gia đình chu đáo và coi khổ nạn là cơ hội để tu luyện bản thân.

Đồng tu thứ hai rất yêu thương em gái nên đã đồng ý trả các khoản nợ cho em gái. Có thời gian, ngày nào cũng có một người mới mà em gái cô nợ tiền đến gõ cửa nhà cô đòi trả nợ. Người đồng tu này không oán giận em gái, mà hướng nội tìm và nhận ra rằng cô cần chính lại bản thân.

Đồng tu thứ ba bị mẹ đẻ đối xử tệ bạc và coi thường. Bất kể cô làm gì, mẹ cô chưa bao giờ hài lòng và luôn bới móc lỗi của cô. Vì mẹ cô có thái độ như vậy với cô, các chị em gái của cô thậm chí cũng chế nhạo cô suốt. Ban đầu, đồng tu không thể hiểu được tại sao mẹ cô lại đối xử với cô như vậy và liên tục tranh cãi với cô.

Cô cho rằng mẹ nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện, nhưng dần dần, cô đã nhận ra giữa mẹ cô và cô cũng tồn tại mối quan hệ nghiệp lực. Cô đã hiểu ra rằng mẹ đang giúp cô tiêu nghiệp. Cô đã chuyển biến quan niệm và không để bụng khi bị mẹ mắng nữa. Thay vào đó, cô đối xử tốt với mẹ và sinh tâm từ bi đối với bà. Cô nói rằng lần đầu tiên sau 15 năm, cô nhận ra rằng cuộc sống của mẹ cô cũng chẳng dễ dàng gì.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/18/452044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/9/205103.html

Đăng ngày 26-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share