Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 22-01-2023] Theo Liên Hợp Quốc, dân số thế giới đạt 8 tỷ vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Giả sử chúng ta vẫn có khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì thế giới có 7,9 tỷ người không phải là học viên.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm qua. Để đánh giá việc các học viên Đại Pháp đã làm tốt như thế nào trong hơn hai thập kỷ qua, chúng ta có thể làm một số phép tính đơn giản. Nếu tất cả 7,9 tỷ người không phải học viên được cứu trong 23 năm qua, thì sẽ cần cứu 941.306 (= 7,9 tỷ/23 năm/365 ngày) người mỗi ngày. Nếu trung bình một học viên có thể cứu một người mỗi ngày, thì sẽ cần 941.306 học viên để cứu 941.306 người mỗi ngày trong 23 năm.

Tất nhiên, không phải tất cả 7,9 tỷ người không phải là học viên đều đã được cứu, và dân số thế giới thực sự có thể ít hơn 8 tỷ. Theo bài “Xác nhận” của Ban Biên tập Minh Huệ, dân số Trung Quốc đã giảm 200 triệu trong đại dịch SARS năm 2003, sau đó giảm thêm 400 triệu trong đại dịch COVID 2020 – 2023. Giả sử dân số của tất cả các quốc gia còn lại không thay đổi, thì dân số thực của thế giới là 7,4 tỷ (= 8 tỷ – 200 triệu – 400 triệu). Tính đến nay, đã có 400 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Vì vậy, chúng ta còn 6,9 tỷ người (= 7,4 tỷ – 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ – 100 triệu học viên Đại Pháp) cần được cứu.

Để giúp 6,9 tỷ người này tìm hiểu sự thật về Đại Pháp trong một năm, chúng ta cần tiếp cận 18.904.110 (= 6,9 tỷ/356 ngày) người mỗi ngày. Nếu chúng ta tiếp tục giả định rằng mỗi học viên giảng chân tướng cho một người mỗi ngày, thì sẽ cần hơn 18,9 triệu học viên (bao gồm 8 đoàn lưu diễn của Shen Yun có thể cứu khoảng 2 triệu người trong một mùa diễn).

Nhưng chúng ta có thực sự có nhiều học viên giảng chân tướng cho mọi người mỗi ngày không? Những phép tính rất đơn giản trên có thể cho chúng ta hình dung sơ bộ về những gì các học viên Đại Pháp đã làm được từ khi cuộc bức hại bắt đầu và còn bao nhiêu công việc nữa cần làm để hoàn thành sứ mệnh cứu người của chúng ta.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/22/455885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/24/207013.html

Đăng ngày 25-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share