[MINH HUỆ 21-01-2023] Gần đây, trang Minh Huệ đã đăng một bài xác nhận của ban biên tập về việc Sư phụ công bố số người chết vì COVID ở Trung Quốc. Sau khi đọc bài này, một số học viên cảm nhận được sâu sắc hơn mức khẩn cấp của việc cứu người, trong khi những học viên khác cảm thấy khó tin vì họ không thấy nhiều người chết trong khu vực của họ. Tôi nghĩ ba yếu tố sau đây là nhân tố khiến họ nghi hoặc lời của Sư phụ.

Nhân tố thứ nhất là tín tâm. Chúng ta có tín tâm vô điều kiện đối với Đại Pháp và Sư phụ hay không là rất quan trọng. Một số học viên nghi ngờ về số người chết mà Sư phụ công bố vì có quan niệm người thường. Họ chỉ chấp nhận những điều mà họ đã thấy hoặc đã biết, và bài bác những gì nằm ngoài phạm vi đó. Nhưng họ không nhận ra quan niệm và tri thức của con người là hữu hạn, và không thể giải thích được đại dịch hiện nay. Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có đại dịch toàn cầu nào kéo dài ba năm hay lâu hơn. Đại Pháp là từ bi, nhưng cũng có tiêu chuẩn đối với cả học viên và người thường. Khi Sư phụ từ bi cho chúng ta thêm thời gian để tu luyện và cứu người, một số học viên không hiểu tại sao thời gian lại bị kéo dài hết lần này đến lần khác.

Nhân tố thứ hai là ngộ tính. Thấy mới tin—đây là thể hiện của ngộ tính kém, và có thể là chướng ngại lớn đối với các học viên. Tôi thể ngộ rằng, trước khi Pháp Chính Nhân Gian, một lượng lớn đảng viên và những người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bị đào thải khi chế độ cộng sản bị lịch sử đào thải. ĐCSTQ có nhiều đảng viên và người ủng hộ, và do cái mê nơi xã hội nhân loại chưa bị phá bỏ hoàn toàn, nên chúng ta có thể không nhận thấy thực tế là 400 triệu người đã chết vì COVID trong ba năm đại dịch như Sư phụ đã công bố, đặc biệt nếu chúng ta chỉ đánh giá tình hình chung thông qua tình huống xung quanh mình. Mỗi người trong chúng ta chỉ tiếp xúc với một số lượng người hữu hạn, thậm chí có thể không biết nhiều người ở các cộng đồng lân cận hoặc các khu vực khác đã chết.

Nhân tố thứ ba là môi trường xung quanh của học viên. Đúng là một số học viên không thấy nhiều trường hợp tử vong do COVID trong khu vực của họ. Đây có thể là điều tốt, vì như vậy có nghĩa là nhiều người xung quanh họ đã biết được chân tướng và được cứu. Mặt khác, nếu có nhiều người chết trong khu vực, nghĩa là chúng ta đã không làm tốt việc cứu người. Nếu vậy, chúng ta cần phải suy ngẫm về những gì chúng ta đã làm để cứu độ chúng sinh, và làm tốt hơn những gì cần phải làm.

Chúng ta ở đây là để đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và cứu người. Khi số trường hợp tử vong do COVID rất thấp, chúng ta hãy cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ. Trong khi đó, thay vì tự mãn, chúng ta hãy tiếp tục cứu người, cho dù là gần hay xa, để đảm bảo cứu được nhiều nhất có thể.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/21/455563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/22/206587.html

Đăng ngày 23-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share