Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2022] Hai người phụ nữ ở huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án vào ngày 3 tháng 8 năm 2022 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Ngạn Cầm và bà Niếp Mai Phượng đã bị bắt vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, sau khi họ bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở trong một khu dân cư. Cảnh sát đổ bộ vào nhà họ, tịch thu máy nghe nhạc của bà Niếp và phá hỏng máy tính của bà Trương.

Hai người phụ nữ này đã bị đưa ra xét xử vào ngày 3 tháng 8. Bà Niếp bị kết án 3 năm tù và bà Trương bị kết án 4 năm tù. Thẩm phán nói rằng ông ta đã kết án bà Trương nặng hơn bởi bà là một người “tái phạm tội”, vì trước kia bà đã từng bị cầm tù do tu luyện Pháp Luân Công. Cả hai người phụ nữ hiện đang bị giam ở trong Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang.

Bà Niếp 59 tuổi đã nghỉ hưu từ Cục Di sản Văn hóa và Du lịch huyện Chính Định. Trước vụ bắt giữ và kết án gần nhất này, các lãnh đạo của cục di sản sách nhiễu bà vài lần và yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Lần đầu tiên họ gọi điện cho bà vào tháng 7 năm 2020 và yêu cầu bà đi tới cục. Vì bà không đi, các lãnh đạo cục gồm bí thư Điêu Hoài Sinh và phó cục trưởng Giả Vĩnh, đã đến nhà bà vào ngày 15 tháng 7 và cố ép bà ký tên vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa sẽ cắt lương hưu của bà nếu bà từ chối.

Ngày 13 tháng 8, cục trưởng Khấu Hải Ninh và ba viên chức khác là Ngụy Văn Bình, Phòng Thụ Huy và Giả, lại kéo đến nhà bà Niếp và một lần nữa cố gắng gây áp lực ép bà phải từ bỏ Pháp Luân Công. Bà tiếp tục từ chối. Những người này tiết lộ rằng lệnh “chuyển hóa” bà đến từ Cao Văn Lộ, giám đốc của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Chính Định.

Ngụy và Giả đã đi tới nhà bà Niếp lần thứ ba vào ngày 27 tháng 8, và tiếp tục gây áp lực buộc bà phải ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cảnh báo rằng, nếu bà không tuân thủ, cảnh sát sẽ bắt giữ bà. Bà đã cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ và khuyên họ không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng vô ích.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/18/453251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/22/205301.html

Đăng ngày 24-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share