Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2023] Một cư dân thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Cao Sùng Văn (còn được gọi là Cao Nguyên) là một nhân viên giao hàng ngoài 50 tuổi. Ông bị bắt vào ngày 13 tháng 8 năm 2020, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Máy tính và các vật dụng cá nhân khác của ông bị cảnh sát tịch thu. Ông bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Lăng Nguyên. Vụ bắt giữ ông đã giáng một đòn nặng nề lên người mẹ của ông (ngoài 70) và khiến bà mất đi sự chăm sóc của con trai.

Gần đây có thông tin rằng ông Cao hiện đang bị giam ở khu phức hợp nhà tù của thành phố Thẩm Dương để chấp hành phần còn lại của bản án 3 năm. Theo dự kiến, ông sẽ được trả tự do vào tháng 8 năm 2023.

Các thủ phạm tham gia vào vụ án của ông Cao gồm Ngô Hoành, cựu trưởng Công an thành phố Lăng Nguyên; La Phượng Long, chánh án của Tòa án thành phố Lăng Nguyên; Diêu Hội Hồng, viện trưởng của Viện Kiểm sát thành phố Lăng Nguyên; và Dương Triêu Huy, bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Lăng Nguyên.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/14/454869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/18/206229.html

Đăng ngày 21-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share