Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2023] Gần đây, ông Dương Xuân Lâm (ngoài 70 tuổi) ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bí mật kết án 2,5 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân và tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 8 năm 2022, cảnh sát bắt giữ ông Dương Xuân Lâm và lục soát nhà ông. Sau đó họ giam ông ở trong Trại tạm giam Vi Tử Câu. Trại tạm giam từ chối yêu cầu thăm nom của luật sư và người nhà ông.

Vợ của ông Dương (cũng ngoài 70) đã nằm liệt giường hơn 2 năm sau một cơn đột quỵ. Việc ông Dương bị bắt giữ đã giáng một đòn nặng nề lên bà, khiến sức khỏe của bà liên tục xấu đi trong vài tháng qua.

Mãi đến tháng trước, gia đình ông Dương mới nhận tin báo rằng vụ án của ông đã được chuyển đến Tòa án quận Triều Dương. Họ liên tục gọi đến số điện thoại của chủ tọa phiên tòa là Vương Á Nam suốt một tháng trời và cuối cùng đã kết nối được với Vương. Ông ta nói với họ rằng ông Dương đã bị kết án 2,5 năm tù, nhưng từ chối cung cấp mọi chi tiết nào về bản án. Các nhà chức trách cũng không cho gia đình ông biết về địa điểm giam giữ ông.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/8/454638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/12/206142.html

Đăng ngày 23-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share