Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2023] Gần đây, một cặp vợ chồng ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Phạm Chí Dũng và bà Tôn Ngọc Hà bị bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 5 năm 2022. Cảnh sát tịch thu 3 máy tính, 1 máy in, 2 ổ cứng di động và 3 điện thoại di động mà họ dùng để phục vụ cho công việc kinh doanh nhà trẻ tại nhà. Cảnh sát thẩm vấn và cố ép hai vợ chồng thừa nhận rằng họ đã quảng bá Pháp Luân Công cho các em nhỏ đang nhận trông tại nhà.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của hai vợ chồng lên Viện Kiểm sát quận Hà Khẩu vào ngày 23 tháng 9. Sau đó, công tố viên đã chuyển vụ án của họ đến Viện Kiểm sát quận Đông Dinh, sau đó hai học viên đã bị truy tố. Gần đây, thẩm phán của Tòa án quận Đông Dinh đã kết án ông Phạm 5 năm tù với khoản tiền phạt 20.000 nhân dân tệ và bà Tôn 4,5 năm tù với khoản tiền phạt 16.000 nhân dân tệ.

Trước bản án gần nhất này, ông Phạm từng bị kết án 6 năm tù và bà Tôn 5 năm quản chế sau khi họ bị bắt vào tháng 7 năm 2013 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/8/454651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/10/206115.html

Đăng ngày 21-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share