Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2022] Một cư dân ở thành phố Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông bị bắt vào tháng 7 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công mới bị bí mật kết án 4,5 năm tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Cung Phi Vinh, 52 tuổi, đã bị bắt ngày 25 tháng 7 năm 2022 trong khi đang làm xét nghiệm Covid. Hai chỗ ở của bà đã bị lục soát. Cảnh sát đã không cho gia đình bà vào thăm bà trong Trại tạm giam thành phố Lâm Nghi, họ cũng không tiếp nhận quần áo mà gia đình bà gửi vào cho bà.

Bà Cung bắt đầu bị đường huyết cao vào tháng 8 và được đưa vào bệnh viện để điều trị. Gia đình bà đã bị yêu cầu phải trả 600 nhân dân tệ cho việc khám sức khỏe cho bà, nhưng vẫn không được vào thăm bà. Gia đình bà, đặc biệt là người mẹ già 98 tuổi của bà, đã rất lo lắng về bà.

Gia đình bà mới được biết rằng bà Cung đã bị kết án 4,5 năm tù, nhưng chính quyền từ chối cung cấp bất cứ thông tin nào về trường hợp của bà và tình trạng hiện thời của bà. Vì thời tiết đang trở lạnh, họ lo lắng bà không có đủ quần áo để giữ ấm.

Bà Cung bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Nhiều loại bệnh vốn đã hành hạ bà trong nhiều năm đã biến mất trong vòng 2 tuần. Vào tháng 10 năm 2000, một năm sau khi bắt đầu cuộc đàn áp, bà Cung đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà đã bị cảnh sát chặn lại ở Thiên Tân và bị đưa đến một trại tạm giam. Sau đó bà đã bị chuyển đến trại tạm giam huyện Nghi Nam và bị bắt phải lao động không công. Bà đã được phóng thích sau khi gia đình bà trả cho cảnh sát gần 8000 tệ.

Bà Cung đã bị một quan chức ở xã tố cáo vào mùa xuân năm 2001 và bị đưa đến một trung tâm tẩy não địa phương. Bà đã bị đánh đập và bị bắt phải trả một khoản phạt bất hợp pháp 300 tệ.

Cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại nhà bà Cung vào năm 2002 và lục soát khắp nơi. Trong khi họ không tìm thấy cái gì liên quan đến Pháp Luân Công, họ đã sách nhiễu con gái bà ở trường, khiến cho cháu gái nhỏ rất sợ hãi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/20/452141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/27/204930.html

Đăng ngày 24-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share