Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2022] Hai vợ chồng ở thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh, mới bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Nhậm Quế Phân bị đưa vào Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh ngày 2 tháng 11 năm 2022 để thi hành án 3 năm. Bà bị giam ở khu số 12. Gia đình bà không được phép vào thăm bà hay gửi tiền vào cho bà. Chồng bà là ông Lý Hồng Quân cũng bị kết án 3 năm tù những hiện chưa rõ thông tin chi tiết về trường hợp của ông.

Hai vợ chồng và người chị của bà Nhậm là bà Nhậm Quý Nga cũng bị bắt ngày 8 tháng 12 năm 2021, và bị giam ở Trại tạm giam thành phố Bổn Khê.

Hai chị em bà đã bị Tòa án quận Nam Phân xét xử vào ngày 22 tháng 6 năm 2022 trong một phiên xử trực tuyến. Bà Nhậm Quý Phân đã tự biện hộ cho bản thân mình và tuyên bố vô tội. Bà lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc từng coi Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng Cục Xuất bản Trung Quốc đã bỏ lệnh cấm các cuốn sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Thẩm phán sau đó đã kết án bà Nhậm Quý Phân 3 năm tù. Chưa rõ là người chị của bà có bị kết tội không.

Ông Lý bị huyết áp cực kỳ cao trong trại tạm giam. Sau khi ông được đưa đến bệnh viện, Tòa án quận Nam Phân đã lên kế hoạch xét xử ông trực tuyến trong bệnh viện. Hiện chưa rõ là việc xét xử có diễn ra hay không trước khi ông bị kết án.

Việc bức hại trước kia

Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng ông bà bị bức hại vì tín ngưỡng của mình. Ông Lý đã từng bị phạt 3 năm trong Trại lao động cưỡng bức thành phố Bổn Khê vào năm 2000 vì ông đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù ông đã được phóng thích vào tháng 9 năm 2001 để thi hành thời gian còn lại của bản án tại nhà, chính quyền vẫn liên tục sách nhiễu ông, buộc ông phải sống xa nhà 3 tháng sau đó.

Ông Lý lại bị bắt ở thành phố Liêu Dương ngày 12 tháng 5 năm 2002, vì cố gắng dán những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tòa án quận Hồng Vệ đã bí mật kết án ông 10 năm tù vào tháng 8 năm 2002. Ông đã bị đưa vào Trại tù Số 1 Thẩm Dương hai tháng sau đó và bị chuyển đến một trại tù khác một tháng sau đó. Gia đình ông không được phép vào thăm ông hay biết được ông đang bị giam ở đâu.

Bà Nhậm cũng bị phạt 3 năm trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia vào những năm đầu của cuộc đàn áp. Bà thường xuyên bị đánh đập và tẩy não tăng cường. Bà cũng bị bắt lao động không công ít nhất 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Lần bà Nhậm bị bắt tiếp theo là vào tháng 7 năm 2003. Bà đã bị Tòa án quận Bình Sơn kết án 12 năm tù vào đầu tháng 11 năm 2003. Ở trong Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh, bà đã phải lao động không công cho đến 9 giờ tối và sau đó phải đứng từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng hoặc muộn hơn. Các tù nhân thay phiên nhau theo dõi bà. Họ đánh bà nếu bà ngủ gật. Các tù nhân cũng theo dõi bà trong ngày trong khi bà phải làm việc và họ đánh bà nếu bà buồn ngủ.

Bà Nhậm đã buộc phải rời nhà để trốn cảnh sát sau khi bà được phóng thích. Cô con gái nhỏ tuổi đang đi học của bà và người mẹ già của bà đã ngoài 70 tuổi đã phải vật lộn để sống qua ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/20/452137.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/27/204933.html

Đăng ngày 24-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share