Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2022] Gần đây, một cư dân 75 tuổi ở thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang đã bị kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin của bà và Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ứng Ái Vân đã bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2021 và bị lục soát nhà. Bà bị giam trong Trại tạm giam Lệ Thủy kể từ đó. Hiện vẫn chưa thu thập được thông tin chi tiết khác về việc kết án bà.

Trước bản án gần nhất này, bà Ứng từng thụ án 1,5 năm lao động cưỡng bức và 3,5 năm tù vì kiên định đức tin của mình.

Bởi đi tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Ứng đã bị nơi làm việc giám sát tại nhà. Bà trở lại Bắc Kinh để kháng nghị một lần nữa vào tháng 5 năm 2000 và bị giam giữ.

Tháng 6 năm 2000, bà Ứng đã bị chuyển tới trại tẩy não. Lính canh thường trói bà và các học viên bị giam giữ khác trong tư thế “đại bàng sải cánh” lên khung cửa sổ. Khi các học viên đả tọa để phản kháng, lính canh đã giẫm lên chân họ.

Sau khi kết thúc phiên tẩy não, bà Ứng bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào tháng 11 năm 2000.

Bà Ứng bị bắt một lần nữa vào năm 2004 và phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Vụ bắt giữ kế tiếp của bà xảy ra vào ngày 1 tháng 11 năm 2013, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Tòa án địa phương đã kết án bà 3,5 năm tù.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/18/453249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/21/205287.html

Đăng ngày 30-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share