Bài viết của Nhụy Nhụy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2022] Cháu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ khi còn nhỏ. Cháu chưa bao giờ buông lơi học Pháp. Bây giờ cháu đang học lớp 11.

Khi mới vào trung học điểm số của cháu rất làng nhàng. Cháu học vật lý và khoa học thường thức không được tốt. Cháu đã chọn học các môn xã hội khi chọn lớp bởi vì cháu học tốt hơn ở các môn học đó. Tuy nhiên, lựa chọn các môn xã hội nghĩa là cháu phải tham gia các lớp học tư tưởng và văn hóa Đảng. Mặc dù cháu không thích những lớp học này, cháu không có lựa chọn nào khác mà vẫn phải học chúng bởi vì điểm số cao sẽ nâng cao cơ hội cho cháu vào được trường đại học tốt.

Mẹ cháu muốn cháu cân nhắc lại lựa chọn của cháu. Lúc đầu cháu đã không vừa ý và nghĩ rằng nếu cháu chọn học các môn khoa học, tương lai của cháu sẽ không ổn định.

Khi học Pháp với mẹ, cháu đã tình cờ gặp được điều gì đó từ Pháp mà Sư phụ giảng.

Sư phụ giảng:

“Chúng tôi còn thấy một tình huống: vào lúc một cá nhân giáng sinh, thì ở trong một không gian đặc định đều có hình thức tồn tại của một đời của cá nhân ấy; nghĩa là, sinh mệnh của cá nhân này [khi] đến một [lúc] nào đó, [sẽ] cần phải làm gì đó, thì ở đấy đã có hết rồi. Hỏi ai an bài một đời cho cá nhân ấy? Quá hiển nhiên, chính là một sinh mệnh cao cấp hơn đã làm điều này. Nói thí dụ, chúng ta ở trong xã hội người thường, sau khi họ sinh ra, họ sẽ thuộc về gia đình ấy, thuộc về trường học ấy, lớn lên sẽ thuộc về đơn vị [công tác] ấy, thông qua công tác của mình và xã hội sẽ có được những liên hệ về rất nhiều phương diện; tức là bố cục của chỉnh thể xã hội đều được bố trí như thế cả.” (Bài giảng thứ Bảy-Chuyển Pháp Luân)

Cháu nghĩ: “Sư phụ đã an bài con đường đời cho cháu. Cho dù là cháu chọn học môn xã hội hay khoa học, kết quả cũng sẽ như nhau. Cháu không cần phải lo lắng vì Sư phụ đã an bài mọi thứ. Mặc dù học các môn khoa học có thể nhàm chán hơn đối với cháu, miễn là cháu chăm chỉ, mọi thứ sẽ ổn.” Cháu đã quyết định chuyển sang môn khoa học.

Khi cháu học kỳ 2 năm lớp 10, đại dịch Covid-19 bùng phát. Chúng cháu chuyển sang học online và cháu có nhiều thời gian hơn bởi vì lớp học của cháu kết thúc lúc 10 giờ sáng. Cháu bắt đầu tinh tấn hơn trong tu luyện. Cháu bắt đầu học Pháp với mẹ trong buổi chiều và tối. Cháu khó có thể dậy sớm vì vậy cháu đã luyện công vào ban đêm. Cháu cũng phát tờ rơi giảng chân tướng cùng với mẹ. Cháu kiên trì học Pháp ngay cả khi mẹ cháu không có ở nhà và cháu cố gắng không buông lơi.

Thật kỳ diệu, cháu đã có thể từ bỏ chứng nghiện điện thoại. Trước đây cháu sẽ bí mật chơi trò chơi điện tử trên điện thoại. Cháu biết rằng Sư phụ đã giúp cháu thanh trừ các vật chất bất hảo. Sư phụ cũng nhiều lần khích lệ cháu sau khi thấy cháu quyết tâm tu luyện. Một bông hoa ưu đàm đã nở trên một quả lê. Cháu gọi cho mẹ và mẹ cháu nói: “Sư phụ đang khích lệ con. Con đã rất tinh tấn.” Cháu vô cùng hạnh phúc và cảm tạ Sư phụ nhiều lần. Cháu đặt quả lê trên bàn để nhắc nhở mình rằng Sư phụ luôn bên cạnh cháu và cháu không nên buông lơi tu luyện.

Việc học của cháu đã cải thiện khi cháu tiếp tục học các bài giảng. Cháu trở nên tập trung hơn và dễ dàng hiểu bài học ở trường.

Cháu đã xếp thứ năm trong lớp và cháu quá vui mừng. Ngoài ra, cháu còn đạt điểm cao nhất trong hai kỳ thi ở lớp. Cháu rất ngạc nhiên, còn thầy cô và bạn bè thì rất ấn tượng.

Khi biết được rằng cháu đã đạt điểm cao nhất trong hai kỳ thi, cháu vô cùng biết ơn Sư phụ. Cháu biết rằng Sư phụ đã khai mở trí huệ cho cháu. Gia đình cháu đã chứng kiến điều siêu thường này. Cháu biết Sư phụ đang khích lệ cháu. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Trên đây là thể ngộ của cháu. Xin hãy chỉ ra điều gì không đúng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/9/447407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/19/204376.html

Đăng ngày 23-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share