Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2022]

Bà Kỳ Quý đã hai lần bị kết án bởi cùng một tòa án trong ba năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công. Tòa án đã xóa bỏ bản án một năm tù đầu tiên vào tháng 3 năm 2020 nhưng bà đã bị bản án thứ hai kéo dài ba năm rưỡi vào tháng 5 năm 2022. Đơn kháng án của bà đã bị bác 3 tháng sau đó. Chưa rõ là khi nào bà Kỳ, vốn đang bị ung thư, sẽ bị tống giam để thi hành án.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Kỳ, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông, bị bắt ở chỗ làm ngày 3 tháng 1 năm 2019. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 18 tháng 1 sau 2 tuần bị tạm giam. Cảnh sát đã nhanh chóng trình trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát huyện Lương Sơn và cơ quan này vốn cũng đã đẩy nhanh việc truy tố bà.

Khi bà Kỳ có mặt ở Tòa án huyện Lương Sơn ngày 28 tháng 3, bà đã bị một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và bị ngã trong khi xét xử. Chánh án Hoàng Hồng Dũng đã hoãn phiên xử trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Kể từ đó, thẩm phán liên tục gọi điện cho gia đình bà Kỳ và hỏi là khi nào bà đủ sức khỏe để xét xử tiếp. Bà lại bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 9 năm 2019.

Do sức ép cùng cực từ việc sách nhiễu thường xuyên, chồng bà Kỳ đã ngấp nghé bị suy sụp tinh thần và ly dị bà vào ngày 26 tháng 11 năm 2019. Việc ly dị diễn ra 10 ngày sau khi con gái lớn của họ sinh con. Người con gái bé của họ vẫn đang đi học đại học và chuẩn bị thi tuyển sau đại học.

Thẩm phán Hoàng đã sách nhiễu anh trai bà Kỳ vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. Sáu ngày sau đó ông ta tuyên án bà một năm tù. Chưa rõ là việc xét xử có diễn ra hay không.

Trước khi bà Kỳ bị đưa vào tù để thi hành án, bà lại bị bắt lần nữa vào ngày 11 tháng 5 năm 2020 trong khi đang học những bài giảng của Pháp Luân Công với những học viên khác, bao gồm cả mẹ của bà ở độ tuổi ngoài 80, cụ Phạm, khoảng 90 tuổi, bà Hầu Nguyệt Lan ngoài 70 tuổi, ông Lý Tương Sinh ngoài 70 tuổi, bà Trần Thu Hương ngoài 50 tuổi và bà Vương Quế Vinh ngoài 50 tuổi. Tất cả những học viên này đã được phóng thích vào khoảng 1 giờ đêm và lại bị triệu tập đến đồn cảnh sát vào ngày hôm sau. Tất cả nhà của họ đã bị lục soát.

Từ tháng 2 năm 2021, chính quyền đã treo lương hưu của bà Kỳ. Tòa án cũng đã bắt đầu sách nhiễu chị và anh của bà từ ngày 24 tháng 3 và ra lệnh cho họ đưa bà đi khám sức khỏe.

Không muốn gia đình mình bị liên lụy, bà Kỳ đã đến tòa án vào ngày 30 tháng 3 năm 2021 và trực tiếp nói chuyện với thẩm phán Hoàng. Bà đã giải thích sự thật về Pháp Luân Công và hối thúc ông ta không tham gia vào việc bức hại này.

Ông ta tuyên bố rằng bản án một năm trước đó đã vô hiệu và bà sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố lại do lần bà bị bắt vào tháng 5 năm 2020.

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, Trương Hiếu Tỉnh ở viện kiểm sát đến nhà bà Kỳ và chất vấn bà về lần bắt giữ vào tháng 5 năm 2020. Trương cũng đã sách nhiễu con gái bà là người đã bắt đầu học sau đại học ở một thành phố khác qua điện thoại.

Vài ngày sau khi Trương sách nhiễu, Tòa án huyện Lương Sơn đã tuyên án bà Kỳ 3 năm rưỡi tù và phạt bà 6.000 tệ. Chưa rõ là tòa án có tổ chức việc xét xử hay không. Bà Kỳ kháng án lên Tòa trung thẩm thành phố Tế Ninh, và tòa án này đã giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 15 tháng 8. Chưa rõ là bà Kỳ đã bị đưa vào tù chưa tại thời điểm viết bài này.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại bà Kỳ:

Trương Hiếu Tỉnh (张孝省), công tố viên Viện kiểm sát huyện Lương Sơn: +86-18553702556

Hoàng Hồng Dũng (黄洪勇), thẩm phán Tòa án huyện Lương Sơn: +86-15753796072

Phùng (冯), cảnh sát: +86-18105376268

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/30/450252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/4/204140.html

Đăng ngày 23-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share