[MINH HUỆ 08-10-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 19 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

2852065dae0ab753ff321f1029bc37c3.jpg

1. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Kiến Trung và vợ là bà Lý Phượng Hiền bị bắt giữ
2. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Nhiều học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lôi Diễm Hà bị mất tích hơn một tháng
4. [Bắc Kinh] Ông Lưu Á Bình bị bắt giữ
5. [Trùng Khánh] Nhiều học viên bị bắt giữ và sách nhiễu
6. [Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam] Bà Đổng Quế Vinh bị bắt giữ
7. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Lưu Thượng Lương và bà Trương Hoán Anh bị sách nhiễu
8. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Lưu Hải Hùng bị sách nhiễu
9. [Thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc] Nhiều học viên bị sách nhiễu
10. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Huệ Quyên bị bắt giữ

1. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Kiến Trung và vợ là bà Lý Phượng Hiền bị bắt giữ

Ông Vương Kiến Trung cùng vợ là bà Lý Phượng Hiền ở quận Hồng Sơn, thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ đang giúp con gái chăm sóc cháu ngoại tại nhà con gái ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

Tháng 8 năm 2022, bà Lý một mình về quê ở thành phố Xích Phong để thăm họ hàng và bà bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị giam trong một Trại tạm giam ở thành phố Xích Phong trong 4 ngày.

Khoảng ngày 25 tháng 8, bà Lý đã quay lại Xích Phong và bị cảnh sát của Đồn Công an Đường sắt Tế Nam ở địa phương bắt giữ. Cùng thời điểm đó, một nhóm cảnh sát khác đã bắt giữ chồng bà Lý là ông Vương tại nơi ở của họ ở thành phố Tế Nam và lục soát nơi này. Hai vợ chồng bà Lý hiện đang bị giam trong một trại tạm giam ở thành phố Tế Nam.

2. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Nhiều học viên bị bắt giữ

Ông Lục Kính Uyên và nhiều học viên khác bị bắt giữ cùng thời điểm vào cuối tháng 9 năm 2022.

3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lôi Diễm Hà bị mất tích hơn một tháng

Bà Lôi Diễm Hà (gần 70 tuổi) sống một mình ở quận Kiều Khẩu. Bà đã mất tích hơn một tháng nay.

4. [Bắc Kinh] Ông Lưu Á Bình bị bắt giữ

Ngày 5 tháng 10 năm 2022, một nhóm người thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Bắc Kinh, Đội An ninh Nội địa quận Bình Cốc và Đồn Công an Nam Độc Lạc Hà đã bắt giữ ông Lưu Á Bình tại quê nhà của ông ở thôn Chu Thủy, thị trấn Sơn Đông Trang. Họ lục soát nhà ông và tịch thu một số tài sản cá nhân của ông. Có thông tin cho biết rằng vài ngày trước ông Lưu đã bị camera an ninh ghi hình khi đang dán biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã truy vết và theo dõi ông.

5. [Trùng Khánh] Nhiều học viên bị bắt giữ và sách nhiễu

Trước ngày 1 tháng 10 năm 2022, cảnh sát của một số đồn công an và người của ủy ban khu phố ở quận Sa Bình Bà đã kéo đến nhà của các học viên trong khu vực và sách nhiễu họ.

Cảnh sát địa phương và người của Ủy ban khu phố thôn Tân Toa của Đại học Trùng Khánh đã kéo tới nhà bà Đồng Tư Quần (ngoài 80 tuổi) và sách nhiễu bà. Sau đó họ tịch thu sách Pháp Luân Công mà họ tìm thấy ở trong phòng của bà. Cảnh sát bắt bà Đồng và đưa bà tới đồn công an để thẩm vấn. Họ chụp hình và lấy dấu vân tay của bà nhiều lần trước khi con gái bà tới để đón bà về nhà. Bà Đồng cùng gia đình hiện đang rất áp lực và lo lắng. Bà Đồng sợ phải ở nhà một mình và muốn chuyển đến sống với con gái, nhưng con gái và gia đình cô đều không đồng ý.

Các học viên khác bị sách nhiễu gồm học viên Thẩm, Trần và Tưởng. Nhà của họ cũng bị lục soát.

Học viên Vương, Phó, Từ, Trương và những học viên khác đã bị sách nhiễu nhiều lần tại nhà riêng. Ngay khi các học viên ra mở cửa, cảnh sát và nhân viên ủy ban cộng đồng liền bắt đầu chụp hình, thậm chí một số còn tự ý xông vào nhà của các học viên.

6. [Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam] Bà Đổng Quế Vinh bị bắt giữ

Chiều ngày 6 tháng 7 năm 2022, bà Đổng Quế Vinh cùng con gái là cô Lý Dương bị cảnh sát của Đồn Công an đường Thanh Niên ở huyện Trung Mưu, thành phố Trịnh Châu bắt giữ khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công và phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thành phố Trịnh Châu.

Bà Đổng được về nhà sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Trung Mưu 15 ngày. Con gái bà (cô Lý) bị giam giữ tại trại tạm giam Số 3 thành phố Trịnh Châu. Thông tin chi tiết về vụ việc của bà Đổng hiện vẫn đang được điều tra.

7. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Lưu Thượng Lương và bà Trương Hoán Anh bị sách nhiễu

Ba cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Oa Lạc Cổ đã sách nhiễu ông Lưu Thượng Lương ở thôn Giả Ngân Trang vào lúc 3 giờ chiều ngày 20 tháng 9 năm 2022. Họ đã chụp hình ông và hỏi ông còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Khoảng ngày 20 tháng 9, bà Trương Hoán Anh ở thôn Hộ Đầu Trang, thị trấn Oa Lạc Cổ, huyện Ngọc Điền đang ăn tối thì 3 cảnh sát xông vào nhà bà và hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Họ thậm chí đã chụp hình bà trước cả khi họ bước vào nhà bà dù bà không cho phép.

8. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Lưu Hải Hùng bị sách nhiễu

Cảnh sát Hoàng, đồn trưởng của Đồn Công an Phù Đại ở huyện Mai và một cảnh sát khác đã kéo tới nhà ông Lưu Hải Hùng ở thôn Tam Quỳ vào sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022. Họ hỏi liệu ông còn tu luyện Pháp Luân Công hay không và ghi hình ông.

9. [Thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Ngày 16 và ngày 18 tháng 10 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Kiến Quốc đã sách nhiễu nhiều học viên và tịch thu ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công của họ. Cảnh sát xông vào nhà một học viên dù lúc đó không có ai ở nhà và tịch thu ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng với các sách Pháp Luân Công của bà.

10. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Huệ Quyên bị bắt giữ

Bà Trương Huệ Quyên bị cảnh sát của Đồn Côn an Trạm Tiền ở quận Tân Phủ bắt giữ vào khoảng 3 giờ chiều ngày 7 tháng 10 năm 2022. Thông tin chi tiết về vụ việc của bà Trương hiện vẫn đang được điều tra.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/8/450504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/30/204523.html

Đăng ngày 22-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share