Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Colombia

[MINH HUỆ 12-11-2022] Ngày 6 tháng 11 năm 2022, các học viên đã tổ chức Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 5 tại Bogota, thủ đô, cũng là thành phố lớn nhất của Colombia. 25 học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ tại Pháp hội, kể về quá trình buông bỏ chấp trước và trợ Sư trong giai đoạn Chính Pháp.

59234ecfea577bad25b922035d2a2fab.jpg

Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Colombia lần thứ 5

c7fc76aa778a6105ed0b81d5d11f9362.jpg

Một học viên chia sẻ về quá trình tu luyện của mình tại Pháp hội.

Học viên đầu tiên đến từ Medellin. Cô chia sẻ về việc hướng nội tìm khi đối mặt với nghiệp bệnh. Miệng cô đột nhiên xuất hiện những nốt nhiệt kèm theo cơn sốt, khiến cô ăn uống và nói đều khó khăn. Quan nạn này kéo dài hơn một tháng. Sau một thời gian, cô nhận ra rằng mình phải tìm ra chấp trước của bản thân, nguyên nhân gốc rễ của chấp trước đó, và cố gắng buông bỏ nó.

Khi hướng nội tìm và xét lại hành vi của mình, cô phát hiện ra việc này liên quan đến cuộc cãi vã giữa cô với chồng, và gốc rễ của chấp trước này là tâm nóng giận. Khi cô nhận ra mình sai ở đâu, những nốt nhiệt đã biến mất.

Một học viên từ Tunja cho biết anh đã trải qua nhiều khảo nghiệm và ma nạn, anh dần dần nhận ra rằng là người tu luyện, anh cần chú ý đến việc đề cao tâm tính.

Một học viên khác, cũng đến từ Medellin, đã chia sẻ về quá trình vượt qua chấp trước khiến anh không thể giảng chân tướng. Anh cho biết, mấy năm qua, anh chỉ tập trung vào tu luyện cá nhân, và hoàn toàn không quan tâm đến việc giảng chân tướng. Khi nhận ra tầm quan trọng của việc nói cho mọi người biết Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc, anh đã quyết định phải lên tiếng.

Anh nói: “Thật dễ dàng để đưa ra chủ đề này vào lúc này, bởi vì đại dịch vừa mới bắt đầu, và mọi người đều nói về các chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Vì vậy, không khó để nói nói với mọi người về chủ đề này”, anh nói.

Tại điểm luyện công chung vào Chủ nhật, anh bắt đầu phát tài liệu chân tướng, từ đó có thể giảng chân tướng cho một số người. Anh nói tiếp, “Tôi cũng bắt đầu tham gia các triển lãm nghệ thuật, nơi tôi có thể giảng chân tướng nhiều hơn, bởi vì có rất nhiều người tham dự.”

Mặc dù những chấp trước như sợ, nghi ngờ và an dật cũng xuất hiện trong tâm trí, nhưng anh đã thanh lý những chấp trước này và một mực muốn giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại và bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một số học viên cho biết họ đã phó xuất nhiều hơn cho các hạng mục thông qua buổi chia sẻ chung hàng tuần. Ngoài ra, còn có một số nhóm truyền thông địa phương và các học viên tham gia các hạng mục truyền thông quốc tế cũng chia sẻ trải nghiệm.

Pháp hội đã kết thúc thành công vào lúc 5 giờ 30 phút chiều. Một học viên đến từ Sogamoso cho biết đây là một “buổi chia sẻ ấn tượng, độc đáo vì họ cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ, như thể Sư phụ đã kéo chúng tôi tới và cho chúng tôi biết Ngài cũng đang ở đây. Về phần mình, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng không thể diễn tả được đến từ bên trong, khiến tôi chấn động. Nhờ Sư phụ, tôi đã có thể tham dự Pháp hội sau một số khó khăn. Tôi thấy thật may mắn.”

88a3c850ddf73a8a34f3864369ec84b6.jpg

Ảnh chụp chung của những học viên tham dự Pháp hội

Chiều ngày 5 tháng 11, một ngày trước hội nghị, một số học viên đã đến Parque el Virrey ở Bogota để phát chính niệm và phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc cho người qua đường.

701dcc47714a8c189ca0a25bcd8adbdc.jpg

Phát chính niệm

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/12/451819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/14/204752.html

Đăng ngày 19-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share