Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 12-11-2022] Ngày 5 tháng 11, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Quốc tế Mexico năm 2022 đã được tổ chức tại thành phố Mexico. Những người tham dự đã được thụ ích khi lắng nghe 13 học viên chia sẻ về quá trình đề cao trong tu luyện nhờ hướng nội và tu bỏ chấp trước.

6e47d76730a5786462026d891275c069.jpg

Pháp hội Quốc tế Mexico năm 2022 tại thành phố Mexico, ngày 5 tháng 11 năm 2022

8ffee714b1e81ca047167cbc540ac1cb.jpg

Học viên Lupia Zúñiga

Cô Lupita Zúñiga, một kế toán sống ở Monterrey, Nuevo León, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ ba năm trước. Đây là lần thứ hai cô tham dự Pháp hội và cô cảm thấy rất may mắn vì được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc sống của cô được dẫn dắt bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và cô đối diện với các mâu thuẫn trong gia đình bằng tâm thế của một người tu luyện.

Bài chia sẻ của các đồng tu đã củng cố niềm tin của cô vào Đại Pháp. Cô cảm thấy mình thật ích kỷ vì đã không viết bài chia sẻ kinh nghiệm trong năm nay, bởi vì quá trình tìm kiếm và loại bỏ chấp trước có thể giúp ích cho người khác.

4bb6f2ae9b2afea227db8d047ae60b81.jpg

Cô Sofia Sarabia cho biết bài chia sẻ của các đồng tu đã giúp cô nhận ra những chấp trước mà trước đây cô không nhận thấy, như oán giận và bất mãn

Cô Sofia Sarabia, 18 tuổi, là một học sinh trung học. Bà và dì đã dạy Pháp Luân Công cho cô lúc cô 12 tuổi. Cô cho biết việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cô rất nhiều trong học tập, và dạy cô biết giúp đỡ việc nhà. Cô đã tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng, và cô cũng rất cẩn thận để không đi sang cực đoan. Cô nói rằng sự chia sẻ của các đồng tu đã cho cô thấy mình cũng có những chấp trước đó, như tâm oán giận và bất mãn, mà trước đây cô không nhận thấy. Cô cho hay để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một người cần phải tĩnh tâm, học Pháp nhiều hơn và đề cao tâm tính trong những tình huống khó khăn.

Cô Estela Hernández, 29 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông, cho biết bản thân cô đã được thụ ích rất nhiều từ buổi chia sẻ và nhận ra chấp trước vào tình của mình. Là mẹ của hai con nhỏ, cô có thể nhận ra chấp trước. Cô tin rằng là một người tu luyện, cô nên đối xử từ bi với các con. Việc học Pháp nhiều hơn có thể gia cường niềm tin của cô để cô có thể tu bỏ chấp trước vào tình. Cô cũng nhận ra rằng chấp trước vào tình cũng liên quan đến tâm ích kỷ và mong muốn được kiểm soát. Cô nói: “Tham dự Pháp hội đã giúp tôi tinh tấn hơn“.

Bà Patricia Vazquez, nhân viên nghỉ hưu sống ở phía Đông Nam Mexico, đã tu luyện được bốn năm. Đây là lần đầu tiên bà tham gia Pháp hội. Bà cho biết trải nghiệm tu luyện của các học viên đã chỉ dẫn cho bà hướng nội. Bà cảm thấy mình không có nhiều việc phải làm với tư cách là một người đã nghỉ hưu. “Nhưng bây giờ tôi đang tu luyện, tôi biết rằng mình còn rất nhiều việc phải làm. Tôi cần phải tinh tấn trong tu luyện,” bà nói.

56a00ef95db15b9d8ed1005e8edeae95.jpg

Cô Débora Alatriste cho biết mỗi Pháp hội là một món quà dành cho các học viên.

Cô Débora Alatriste, 28 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Việc tham gia Pháp hội rất quan trọng đối với cô. Cô cho biết một đồng tu đã kể lại một trải nghiệm rất giống với trải nghiệm của cô, và nó đã nhắc nhở cô rằng là một người tu luyện thì khổ nạn là một phần của hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Một bài chia sẻ về tâm oán hận khiến cô chú ý. “Tâm oán giận ảnh hưởng đến việc phối hợp của hạng mục,” cô nói, “Chấp trước này chỉ có thể được loại bỏ khi chúng ta kiên định đến cùng. Bạn phải thật quyết tâm”.

Cô Alatriste nói rằng được tham dự Pháp hội là một cơ hội đặc biệt và thiêng liêng đối với các học viên Đại Pháp. “[Một Pháp hội] như thế có thể tẩy tịnh tâm chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy rằng chúng ta không hề đơn độc. Chúng ta học hỏi từ các đồng tu bằng cách lắng nghe họ.”

Cô cho biết Pháp hội cũng giúp cô hiểu được mỗi học viên là “một đệ tử Đại Pháp thần thánh” và việc lắng nghe các bài chia sẻ của họ rất đáng trân quý. Cô nói điều quan trọng là phải lắng nghe các học viên bằng một tấm lòng cởi mở. Cô nói: “Mỗi Pháp hội là một món quà dành cho các học viên”.

Bà Marilu Barba, 73 tuổi đến từ Guadalajara, đã tu luyện được sáu năm. Bà rất vui khi được tham gia vào các hạng mục cứu độ chúng sinh. Bà nói: “Những trải nghiệm tu luyện của các học viên trong Pháp hội này đã phản ánh rất nhiều tâm chấp trước của tôi.” Bà chắc chắn rằng bằng cách làm ba việc tinh tấn hơn, bà có thể vượt qua khổ nạn mà mình đang trải qua. “Tôi biết rằng chỉ bằng cách tìm ra các chấp trước, tôi mới có thể loại bỏ chúng,” bà nói.

f50a2dc30735fe6da72d72828a7c0cec.jpg

Anh Ramon Reyna cho biết việc lắng nghe chia sẻ của các đồng tu là điều thật quý giá

Anh Ramon Reyna đến từ thành phố Puebla gần đó đã tu luyện được 17 năm. “Chúng ta không hề đơn độc trên con đường tu luyện. Tôi vô cùng trân quý khi được nghe trải nghiệm của các học viên, sự kiên định của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn và Sư phụ,” anh nói.

Các bài chia sẻ đã khích lệ anh tinh tấn hơn trong tu luyện cá nhân, làm tốt ba việc và xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

4a6dcdfdb4b151c535486a9ff29ce19e.jpg

Cô Jennifer Pascual

Cô Jennifer Pascual, một nhà thiết kế trang sức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 12 năm trước, cho biết các bài chia sẻ đã giúp cô nhận ra chấp trước ẩn giấu, chấp trước vào tình và cách loại bỏ nó. Cô cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể tham gia Pháp hội. “[Chia sẻ của các đồng tu] giúp tôi hướng nội. Họ cho tôi thấy những khảo nghiệm mà tôi chưa vượt qua tốt và cách để đề cao. Họ cũng nhắc nhở tôi về lời thệ ước của mình với tất cả chúng sinh,” cô nói.

Cô Silvia Conchillos, một nhà thiết kế dệt may bắt đầu tu luyện Đại Pháp 9 năm trước, cho biết mỗi Pháp hội đều rất có giá trị vì mỗi trải nghiệm đều động đến một phương diện đề cao tâm tính của một người. Cô đã học được tầm quan trọng của việc hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn trong gia đình, loại bỏ chấp trước vào tình, và làm việc trong các hạng mục Đại Pháp như một chỉnh thể. Chúng cũng khích lệ cô nhận ra những thiếu sót cần đề cao trong môi trường làm việc. Cô nói: “Pháp hội rất quan trọng vì những bài chia sẻ nói về sự quyết tâm đề cao lên trong tu luyện.”

Cô Guadalupe Espinoza là một hướng dẫn viên du lịch. Cô đã đi từ Tulum, vùng nằm ở phía Đông Nam của đất nước, để tham dự Pháp hội. Cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem buổi biểu diễn của Shen Yun và đã tu luyện kể từ đó. Cô cho hay Pháp hội đã cho cô thấy mình còn thiếu sót ở đâu, cần cải thiện những gì, và đó là một cơ hội tốt để gặp gỡ các đồng tu đến từ khắp nơi trên cả nước. Cô cho biết thêm: “Chúng ta phải thúc đẩy bản thân bằng cách tu luyện tâm tính để đề cao trong tu luyện” và mời tất cả các học viên tham gia Pháp hội này, vì nó giúp chúng ta đề cao rất nhiều trong tu luyện.

795ffd9f83c0b4e0ed4ed90a3711c9c8.jpg

Ông Alejandro cho biết ông được tiếp thêm nhiều động lực từ những trải nghiệm của các đồng tu

Ông Alejandro bắt đầu tu luyện bảy năm về trước ở Celaya, Guanajuato. Ông nói rằng Pháp hội là một cơ hội tốt để ông nhận ra những chấp trước của mình. Ông đã được tiếp thêm động lực sau khi lắng nghe trải nghiệm tu luyện của các đồng tu, những người đã vượt qua các quan nạn khác nhau. Ông hy vọng những người quan tâm có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công và thực hành môn này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/12/451814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/15/204760.html

Đăng ngày 18-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share