Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 10-10-2022] Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Úc năm 2022 đã diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tại Thính phòng Trung tâm Giải trí Hurstville ở ngoại ô Sydney. Hơn 1.000 học viên đến từ Úc, New Zealand và Việt Nam đã tham dự sự kiện. 18 học viên chia sẻ tại Pháp hội đã miêu tả cách họ áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc, cuộc sống hàng ngày, và nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bằng cách tuân theo những lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp, họ có thể trở thành những công dân tốt hơn.

Năm nay kỷ niệm tròn 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Pháp hội này cũng là lần gặp mặt trực tiếp quy mô lớn đầu tiên của các học viên kể từ khi đại dịch COVID bùng phát ba năm trước. Một số học viên đã nghẹn ngào khi chia sẻ về cách Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến họ trở nên tốt hơn. Một số khán giả cũng xúc động đến rơi lệ. Bầu không khí buổi chia sẻ thật tường hòa và thiêng liêng.

634e0fe22d04fb8569e0d8bcacaf9f75.jpge22a7d3d51490a600f83ff5bdfc7042e.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2022 của Úc đã diễn ra tại Sydney hôm 9 tháng 10

0a639ce7436d029c65f17b3668252449.jpgd5285c64a0c8e1aef68c17003257880f.jpgb65886f69dd0b697b3ed9991980eefb1.jpg

Các học viên phát biểu tại Pháp hội

Hướng nội trong quá trình điều phối Shen Yun

Một số học viên chia sẻ về trải nghiệm của họ trong quá trình quảng bá, sản xuất và đưa tin về Shen Yun. Cô Mai đến từ Nam Úc chia sẻ về quá trình cô và các học viên khác ký hợp đồng với một nhà hát ở Adelaide bất chấp phong tỏa của đại dịch. Thật may mắn là mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Cô nói: “Điều này giúp tôi nhận ra rằng, vào thời điểm quan trọng, tôi phải tín Sư tín Pháp và làm tốt mọi điều mà Sư phụ muốn.

Khi có một sự cố khẩn cấp với việc đặt phòng khách sạn cho các nghệ sỹ Shen Yun, cô Mai bình tĩnh hướng nội thay vì đổ lỗi cho người khác. Trong vòng 24 giờ, cô đã có thể ký hợp đồng với một khách sạn tốt hơn nhiều so với khách sạn mà cô lựa chọn ban đầu. Cô cho biết: “Từ việc này, tôi đã học được cách hướng nội và giữ bình tĩnh khi khó khăn xuất hiện. Miễn là chúng ta giữ chính niệm mạnh mẽ và làm những việc cần làm, Sư phụ sẽ giúp an bài mọi việc.”

Cô Đặng đến từ Melbourne đã trải qua một số khảo nghiệm khi điều phối hạng mục đưa tin về Shen Yun năm nay. Khi hướng nội, cô thấy mình không muốn tiến lên vì tâm an dật và tâm dựa vào người khác. Lúc đầu, khi thiếu nhân lực, cô phàn nàn rằng các học viên khác không hợp tác. Cô hướng nội và nhận ra nó liên quan đến giả ngã của cô. Cô chia sẻ: “Các học viên có thể ngộ khác nhau, do đó, cách họ nhìn nhận vấn đề có thể khác nhau bởi họ có quan điểm và hoàn cảnh khác nhau. Làm sao tôi có thể cưỡng ép ý kiến ​​của mình lên người khác được?”

Đại dịch đặt ra thách thức cho kênh truyền thông

Các học viên trong hạng mục truyền thông cũng chia sẻ câu chuyện của họ. Trong số đó có anh Từ đến từ Queensland đang làm điều phối bán hàng của Epoch Times địa phương. Sau khi truy xét lại bản thân trong thời gian gặp khó khăn, anh nhận ra mình có tâm coi thường người khác thay vì đánh giá cao sự hỗ trợ của họ. Tức là, anh chia mọi người thành hai nhóm, một nhóm anh thích và nhóm khác là không thích. Anh giải thích: “Tôi đã ngộ ra, vấn đề không đến từ họ. Chính tôi có thành kiến ​​khi đánh giá các vấn đề dựa trên quan điểm của bản thân.“ Theo đó, anh đặt ra cho mình hai mục tiêu, một là đề cao bản thân, và hai là cống hiến nhiều hơn cho nhóm.

Ông Vương, cũng đến từ Melbourne, cho biết trước đại dịch, hạng mục truyền thông mà ông tham gia có thể đủ trang trải, và thậm chí có đủ nguồn lực để phát triển một kênh truyền thông mới. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu phong tỏa, doanh thu từ quảng cáo đã giảm mạnh. Mọi người đều bi quan và khó tìm được cơ hội kinh doanh mới. Là người điều phối, ông biết đó chủ yếu là do ông bận rộn với công việc và xử lý nhiều vấn đề, dẫn đến buông lơi việc học Pháp và tu luyện bản thân. Ông cũng hướng ngoại khi có vấn đề.

Ông tiếp tục: “Tôi hiểu rằng, văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi là ‘văn hóa tu luyện’, và đó là sức mạnh của chúng tôi. Đó là nguồn trí huệ, và là cách chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn.”

Sau khi thường xuyên cùng các học viên khác học Pháp, ông Vương đã có thể nhận ra thiếu sót của mình, như tâm chứng thực bản thân và tâm hiển thị. Khi cả nhóm cùng đề cao trong tu luyện, doanh thu quảng cáo không còn sụt giảm, và thị trường quảng cáo trực tuyến cũng được mở ra. Dần dần, các kênh truyền thông có thể hoạt động tốt trở lại.

Chứng thực Pháp

Một số học viên chia sẻ về cách quan tâm đến người khác. Một học viên 9 tuổi ở Sydney đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng của Bộ trưởng Giáo dục New South Wales (NSW) dành cho các học sinh xuất sắc về ngôn ngữ cộng đồng. Cô bé cũng đứng đầu của khu vực Tây Nam Sydney trong Cuộc thi Thuyết trình về Đa văn hóa dành cho các trường tiểu học của bang NSW. Trong mỗi bài thuyết trình, cô đều đề cập đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vì cô bé cảm thấy thông tin này rất quan trọng đối với các học sinh, giáo viên và các quan chức chính phủ. Cô chia sẻ: “Thật thú vị, các giáo viên và quan chức chính phủ không chỉ đồng ý với nguyên lý này, mà còn coi đó là những giá trị phổ quát. Con biết đây là sự khích lệ của Sư phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì con là một học viên.”

Cô Trần bắt đầu tu luyện cách đây ba năm. Cô cho biết các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã truyền cảm hứng cho cô để trở thành một người tốt và một nhân viên tốt. Do thiếu nhân viên trong thời gian đại dịch, cô đã làm việc rất chăm chỉ và đảm nhận phần việc của ba người. Ông chủ của cô biết cô là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất biết ơn và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời, và đã giúp chúng tôi rất nhiều!”

Học thuộc Pháp và áp dụng vào hành động

Nhiều học viên cho biết họ rất trân quý nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Vậy nên, họ cố gắng học thuộc Chuyển Pháp Luân, những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp, để chỉ đạo họ trong cuộc sống hàng ngày.

Anh Trần từ Việt Nam sang Sydney để tham dự Pháp hội. Năm 2016, sau khi chứng kiến ​​sự hồi phục kỳ diệu của mẹ mình từ căn bệnh ung thư tử cung, anh đã bước vào tu luyện. Để hiểu rõ hơn và đồng hóa với các Pháp lý, anh bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân,cho đến nay anh đang học thuộc lần thứ tư. Anh cũng có thể đọc thuộc lòng Luận Ngữ bằng tiếng Trung Quốc.

Anh cho biết việc này giúp anh rất nhiều. Anh chia sẻ: “Thông qua việc ghi nhớ Pháp lý, tôi hiểu rõ hơn về mọi thứ. Khi gặp mâu thuẫn, tôi có thể nhớ lại những lời dạy và làm tốt hơn. Sư phụ từ bi cũng triển hiện cho tôi thấy sự thần thánh và nội hàm uyên thâm của Đại Pháp. Đây là điều mà tôi không thể đạt được nếu chỉ thông đọc.” Ngoài ra, công việc luật sư và việc tham gia vào một hạng mục truyền thông giảng chân tướng của anh cũng thuận lợi hơn.

Ông Nhan đến từ Sydney chia sẻ về những trải nghiệm khi điều phối Đoàn nhạc Tian Guo và Trường Minh Huệ. Tương tự anh Trần, ông cho biết việc học thuộc Pháp đã giúp ông tu bỏ được tư tâm và làm tốt hơn công việc điều phối. Ông giải thích: “Sau khi bắt đầu học thuộc các bài giảng, tôi nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của làm ba việc và tính cấp thiết của việc trợ Sư chính Pháp. Cơ hội này rất quý giá, và chúng tôi có sứ mệnh thiêng liêng. Tôi không thể buông lơi. Tôi phải tiếp tục tinh tấn.”

Tầm quan trọng của việc chia sẻ

Một số học viên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc chia sẻ trải nghiệm tu luyện và thể ngộ giữa các học viên. Cô Irma cho biết cô nhận thấy một số học viên nói họ không có gì để chia sẻ. Cô cho biết: “Chúng ta đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và chúng ta tu luyện chủ ý thức của mình. Từ Pháp của Sư phụ, chúng ta biết rằng những gì gặp phải hàng ngày đều liên quan đến tu luyện. Giả sử đã hai tuần trôi qua và bạn không tìm thấy bất cứ điều gì trong cuộc sống liên quan đến tu luyện, điều đó cảnh báo rằng bạn có thể không thực sự tu luyện.”

Cô Irma cho biết ban đầu cô không coi những lời chia sẻ của một học viên là quá nghiêm trọng. Nhưng khi suy nghĩ sâu hơn, cô đã hiểu được thể ngộ của anh ấy. Cô chia sẻ: “Một thời gian dài đã trôi qua, và điều quan trọng là chúng ta phải học hỏi và động viên lẫn nhau. Chúng ta cần tận dụng tốt nhất những cơ hội này để thực sự nghiêm túc tu luyện và hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/10/450627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/12/204276.html

Đăng ngày 17-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share