Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2022] Hàng năm, chúng ta đều có cơ hội xem các buổi biểu diễn của Shen Yun. Tôi luôn cảm thấy xúc động và ngạc nhiên trước những cảnh tượng tráng lệ của buổi biểu diễn, điều này khiến tôi không khỏi nghĩ đến những lời dạy của Sư phụ:

“Sư phụ dẫn dắt mọi người làm Thần Vận, thực tế chính là làm mẫu cho mọi người.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Chúng ta có nhiều hạng mục khác nhau để cứu người, phản ánh trên trạng thái tu luyện và thể ngộ khác nhau nên hiệu quả đạt được cũng có thể có sự khác biệt. Sau khi xem các buổi biểu diễn của Shen Yun, tôi có suy ngẫm về cách thức mà chúng ta sử dụng để cứu người, nếu chúng ta dụng tâm làm mọi việc một cách tỉ mỉ và tinh tế để đạt đến tiêu chuẩn nhất định, vậy thì lực độ cứu người mới lớn mạnh, hiệu quả đạt được sẽ càng cao.

Lấy ví dụ về các điểm sản xuất tài liệu như “một phân xưởng nhỏ” ở Trung Quốc, một số nơi làm tài liệu rất cẩn thận, đóng gói gọn gàng và đẹp mắt, trông chúng rất thu hút với mọi người.

Nhưng cũng có một số nơi làm tài liệu chưa được tốt như: tài liệu in bị thiếu một số màu, một số hình ảnh và chữ bị mờ hoặc tài liệu không được đóng gói và chỉ được đặt ngẫu nhiên ở một số địa điểm nhất định.

Giả sử chúng ta là những độc giả, khi chúng ta nhìn thấy những tài liệu kém chất lượng thì liệu chúng ta có thấy trân quý và tôn kính Đại Pháp không? Tôi e rằng thế nhân không những không cảm nhận được tấm lòng của chúng ta, mà trái lại, họ cho rằng người làm ra tài liệu này không thật sự quan tâm đến họ.

Chúng ta không nên mong đợi họ sẽ trân quý những tài liệu kém chất lượng hoặc thấu hiểu cho những khó khăn mà tất cả chúng ta phải đối mặt trong quá trình sản xuất tài liệu. Và mọi người cũng đừng nghĩ rằng họ không hiểu và không thể phân biệt được đâu là sản phẩm tốt, đâu là sản phẩm bị lỗi nếu không xem bản gốc.

Nếu chúng ta không đảm bảo được tiêu chuẩn cao trong các cuốn tài liệu mà chúng ta sản xuất thì có thể khiến họ nảy sinh cảm giác tiêu cực về Đại Pháp và lãng phí nguồn tài nguyên Đại Pháp quý giá, trong đó gồm cả thời gian và tiền bạc của chúng ta.

Tôi cũng đang tham gia vào hạng mục sản xuất tài liệu nên tôi hiểu được những khó khăn để có thể làm ra một cuốn tài liệu. Nhưng chính vì những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải, chúng ta càng nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng của sản phẩm.

Chúng ta không nên tự hài lòng và xem nó như một công việc phải hoàn thành, thay vì đó chúng ta nên làm mọi việc với lòng từ bi của một người tu luyện và suy xét một cách nghiêm túc. Chúng ta nên nhớ rằng, những việc này là để cứu người, chứ không làm để bản thân cảm thấy tự thành tựu về điều mà mình đã làm được hoặc năng suất làm ra được.

Ngoài việc tự mình làm tốt công việc, chúng ta cũng nên giúp đỡ các học viên khác nâng cao kỹ thuật.

Khi chúng ta nhận thấy các đồng tu sản xuất tài liệu có chất lượng không được tốt, chúng ta cũng không nên nhắm mắt làm ngơ vì nghĩ rằng “họ cũng đã vất vả nhiều rồi”. Mặc dù chúng ta không chỉ trích hoặc đổ lỗi cho bất kỳ ai nhưng chúng ta không nên bị cái tình của người thường dẫn động hoặc cuộc hạn trong cái gọi là “thấu hiểu và bao dung với những vấn đề của người khác”. Khi chúng ta gặp phải một số lỗi kỹ thuật hoặc thiếu sót ở quy trình nào đó không thể cho ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, vậy cách tốt nhất là nên tạm dừng sản xuất và khắc phục sự cố. Chúng ta cố gắng sản xuất các tài liệu chất lượng kém, vậy chẳng phải chúng ta đang quá chú trọng vào bản thân thay vì nghĩ cho chúng sinh sao?

Khi tôi cố gắng trao đổi với một số học viên về việc cải thiện kỹ năng in ấn tài liệu của họ, họ nói rằng, tất cả các khâu đều được làm theo cách này trong nhiều năm và mọi thứ vẫn ổn. Nếu điều tôi chia sẻ là đúng, vậy họ có thể đã lãng phí tài nguyên Đại Pháp trong suốt thời gian qua.

Thể ngộ của cá nhân tôi là Pháp có những yêu cầu khác nhau đối với chúng ta ở các tầng khác nhau. Cho dù trước đây tôi đã làm được tốt như thế nào, tôi cũng không thể hài lòng với trạng thái hiện tại, tôi có nguyện vọng không ngừng đề cao hơn nữa và cải thiện kỹ năng của mình.

Nhiều học viên đã làm việc trong hạng mục của họ trong khoảng thời gian dài, ngắn khác nhau, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt ra tiêu chuẩn cao cho mình. Họ không thật dụng tâm để trở thành người chuyên nghiệp trong việc in tài liệu hoặc dành thời gian để nghiên cứu các kỹ năng cần thiết để làm tốt mọi việc. Đó là một tâm lý làm việc theo hình thức, có lệ.

Sư phụ giảng:

“Sư phụ dẫn dắt mọi người làm Thần Vận, thực tế chính là làm mẫu cho mọi người. Tôi đã đưa Thần Vận thành biểu diễn số một thế giới, ít nhất trong lĩnh vực văn nghệ và trong lĩnh vực nghệ thuật, Thần Vận đã là vai chính rồi. Vậy các hạng mục khác thì thế nào? Chư vị đối với một chút thành tích mà mình làm ra rất là hiu hiu tự đắc, chư vị đã đóng vai chính chưa? Ngay cả vai phụ chư vị còn chưa phải, có người còn đang là vai hề xấu! Đó là điều đệ tử Đại Pháp nên làm ư? Là điều Sư phụ bảo chư vị làm ư? Trong chúng ta có người nói, nói rằng ‘hiện nay chúng ta không đủ quỹ, không làm ra hạng mục được’. Vậy là chư vị chưa làm được tốt, chư vị chưa coi đó như việc đệ tử Đại Pháp thật sự cần phải làm mà làm, như một công ty thật sự mà làm. Một kênh thông tấn mang tính toàn thế giới mà quỹ chu chuyển không có mấy trăm triệu thì không là công ty lớn. Tất nhiên lời nói ra thì khẳng định có người có áp lực. Tôi không phải là nói rằng chư vị chưa đạt được mức độ đó là không được. Tôi chỉ là từ đạo lý mà nói về việc này, chúng ta nên làm như thế thì mới được.“ (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Mặc dù chúng ta không có các phương tiện truyền thông lớn như The Epoch Times hay Tân Đường Nhân, nhưng trên thực tế mạng lưới sản xuất tài liệu tại nhà là một mạng lưới truyền thông lớn ở Trung Quốc Đại lục. Vì hoàn cảnh bức hại hiện tại nên Minh Huệ Net và các nguồn tài liệu khác vẫn được cung cấp miễn phí. Nhưng với tiến trình tấn tới của Chính Pháp, thì có thể Minh Huệ Net cũng sẽ trở thành một trang web thu phí và các tài liệu trên nền tảng phục vụ cho công chúng sẽ không còn được miễn phí nữa. Nếu trường hợp đó xảy ra, liệu chúng ta có còn coi mình là những tình nguyện viên và nghiệp dư trong việc sản xuất tài liệu nữa không?

Dù chúng ta có làm việc gì thì mục đích cuối cùng vẫn là cứu người. Có thể tất cả chúng ta đều làm việc trong các hạng mục khác nhau, nhưng yêu cầu đối với tu luyện của chúng ta là như nhau. Chúng ta cần suy nghĩ nghiêm túc về việc làm thế nào để làm tốt các hạng mục mình đang tham gia và làm thế nào để đóng vai chính, đừng chỉ hài lòng với một vai phụ mờ nhạt và nhất định không được đóng vai hề trong vở kịch tại nhân gian này.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi ở tầng thứ sở tại, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/2/439514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/20/199600.html

Đăng ngày 19-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share