Bài viết của Lý Giai và Thiện Quả

[MINH HUỆ 03-09-2022] Người dân Trung Quốc đã phải hứng chịu những thảm họa nhân đạo chưa từng có do chính sách “zero-COVID” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng họ có thể không nhận ra rằng đó là những cuộc khủng hoảng có hệ thống và không thể tránh khỏi mà ĐCSTQ gây ra cho người dân.

Trong khi nhiều quốc gia đã áp dụng sách lược sống chung với COVID, Bắc Kinh vẫn duy trì chính sách “zero-COVID” nghiêm ngặt và các nhà chức trách không bao giờ ngần ngại phong tỏa toàn bộ khu phố khi phát hiện có ca nhiễm nào.

Chiến dịch chính trị của chế độ toàn trị này đã dẫn đến vô số thảm kịch nhân đạo trong thời gian phong tỏa và cách ly: có bệnh nhân còn sống đã bị bỏ vào túi đựng xác, nhiều người chết đói, thậm chí phải tự tử do không kiếm được thức ăn, một người dân lẻn ra khỏi căn hộ của mình để đi mua thực phẩm đã bị nhà chức trách đánh đập, và còn nhiều tình cảnh bi đát khác nữa.

Việc nhà chức trách bắt buộc xét nghiệm axit nucleic càng làm người dân khốn khổ, bởi bệnh viện chỉ nhận bệnh nhân nếu họ có kết quả xét nghiệm âm tính. Việc bệnh viện từ chối bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm đã dẫn đến cái chết của một phụ nữ mang thai 8 tháng ngay trên ghế bệnh viện, khiến một ông già qua đời vì đau tim, một người đàn ông đột tử vì lên cơn đau thắt ngực, một thanh niên không được chạy thận hay một em bé bị bệnh bạch cầu không được cứu chữa.

Do sự kiểm duyệt gắt gao của ĐCSTQ, những trường hợp được báo cáo này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều thảm kịch khác đã bị chính quyền che giấu.

Kiểm duyệt và kiểm soát thông tin ở khắp mọi nơi. Một giáo sư luật tại Đại học Thanh Hoa đã xuất bản một bài viết có tựa đề “Đối mặt với thế giới chân thực” trên WeChat, một ứng dụng truyền thông xã hội đối với người Trung Quốc. Chỉ trong vòng hai giờ, chính quyền cộng sản đã gỡ bỏ bài viết gốc cùng tất cả các bài đăng lại khỏi Internet. Tốc độ dập tin nhanh như vậy giúp chúng ta lý giải vì sao ĐCSTQ có thể chặn thành công thông tin về sự lây nhiễm vi-rút corona chỉ trong vài tháng từ khi bùng phát.

Bài viết đã bị gỡ bỏ này lập luận rằng căn nguyên của những vấn đề xã hội này là “chế độ sinh ra tà ác”. Tuy nhiên, vì những vấn đề này trông có vẻ bình thường nên mọi người thậm chí có thể không nhận ra.

ĐCSTQ luôn tuyên bố vì “nhân dân” phục vụ, trong khi thực tế những gì nó làm là ngược lại. “Trên thực tế, khái niệm trừu tượng “nhân dân” càng được nhấn mạnh, thì những công dân bình thường càng dễ bị đối xử như cỏ rác”, bài báo nêu rõ.

Điều này là do khi ĐCSTQ ban hành hay thực thi các chính sách nhân danh “nhân dân”, nhưng thực chất, ĐCSTQ chỉ quan tâm đến lợi ích của nó và kiểm soát công dân. Tương tự như vậy, những người dám có tiếng nói ​​khác đều trở thành mục tiêu đàn áp, cũng lại với danh nghĩa bảo vệ lợi ích của “nhân dân”.

Cái mác “đại biểu của nhân dân” là thủ đoạn tuyên truyền và tẩy não quen thuộc của ĐCSTQ. Mục đích của nó là hòng khoác lên Trung Quốc cái vỏ bọc “nước cộng hòa”, biện minh rằng nhà cầm quyền cộng sản là “đại biểu nhân dân thông qua cuộc bầu cử dân chủ” và các chính sách duy trì lợi ích của ĐCSTQ là chính sách “vì nhân dân phục vụ”.

Trên thực tế, ĐCSTQ hễ làm gì thì đều vì quyền lực và lợi ích của chính nó. Ví dụ, chính sách “zero-COVID” của nó là để chứng minh rằng mô hình ĐCSTQ là “chế độ ưu việt” hơn so với phương Tây, lấy đó làm chiêu bài để qua mặt quyền tự do ngôn luận của các nước dân chủ, hòng cạnh tranh quyền lực với thế giới phương Tây. “Zero-COVID” không chỉ là chính sách phòng ngừa và kiểm soát COVID, mà còn là một công cụ để đạt được mục tiêu chiến lược của ĐCSTQ là đánh bại Mỹ và phần còn lại của thế giới phương Tây. Vì chính sách này là để phục vụ mục đích chiến lược, nên người dân Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu khổ vì “Đảng vĩ đại”.

Nhiều người Trung Quốc cảm thấy “thể chế” này có vấn đề, và cần phải cải cách “chế độ”. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ tìm hiểu sâu hơn. Thực ra, chỉ cần đặt câu hỏi đơn giản thế này là có thể nhìn ra: Ai định ra “chế độ” này? Chính là Trung ương ĐCSTQ. Do vậy, “chế độ” chính là cơ cấu cai trị độc đảng do ĐCSTQ định chế ra.

Chế độ cộng sản cấm người Trung Quốc nói lên ý kiến thật của mình. Cho dù có nói thì ý kiến của họ cũng bị lờ đi. Chỉ cần nhìn trường hợp bên trên – đến bài viết của giáo sư của Đại học Thanh Hoa ưu tú còn bị xóa – là thấy rõ.

Nhiều người Trung Quốc cảm nhận được những biến động nguy hiểm, ngay cuộc sống của họ cũng thấy bấp bênh. Nhưng dưới sự tẩy não không ngừng của ĐCSTQ, nhiều người vẫn chọn đứng về phía “nhà nước do đảng kiểm soát” có vẻ hùng mạnh, coi đó là chốn an toàn. Nhưng họ quên rằng chính Đảng đã ra lệnh phong tỏa cực đoan và coi trọng lợi ích của Đảng hơn đảm bảo cho nền kinh tế vững mạnh, dẫn đến tình trạng suy thoái và thất nghiệp.

ĐCSTQ là nguồn gốc của sự bất ổn. Làm sao có thể trông chờ nó mang lại an toàn cho dân?

Chúng ta đừng quên bác sỹ Lý Văn Lượng chính là người đã gióng lên hồi chuông báo động về COVID ở Vũ Hán, Trung Quốc. Anh đã nhiệt tình tham gia vào các sự kiện tuyên truyền của ĐCSTQ để bảo vệ “lá cờ đỏ”. Nhưng sau khi báo tin cho bạn bè về tình trạng lây nhiễm COVID trên WeChat, anh đã bị ĐCSTQ đối xử như thế nào? Cảnh sát đã đe dọa và buộc tội anh ta tung tin đồn.

Trong bao nhiêu chiến dịch chính trị, ĐCSTQ đã đàn áp người Trung Quốc, hết nhóm này đến nhóm người khác. Cho dù có hưởng ứng phong trào yêu nước của ĐCSTQ cũng không giúp bạn được cứu, vì bạn rất có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Nhìn thẳng vào thực tế này và tránh xa ĐCSTQ là cách giữ an toàn đúng đắn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/5/447206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/3/203099.html

Đăng ngày 06-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share