Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2022] Trong thời gian dài, nhiều học viên quanh tôi rất chấp trước vào “thành công cuộc sống” của các người thân của họ. Họ quan tâm đến mọi phương diện trong cuộc sống của người thân, bao gồm học hành, công việc, sự nghiệp, đảm bảo tài chính, quyết định kết hôn, sinh con, v.v.. Trong khi mong muốn điều tốt nhất cho người thân là điều bình thường, thì việc bận tâm đến cuộc sống của các thành viên trong gia đình là một chấp trước, nhìn từ góc độ tu luyện Đại Pháp.

Nhiều học viên đã cầu xin Sư phụ ban phúc cho con cái và người thân của họ đạt điểm số cao, công việc lương cao, kinh doanh gia đình phát đạt, có thêm con cái hoặc những điều khác mà người thường đều mong cầu.

Sư phụ ở đây để chính lại vũ trụ và dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp tu, không phải để quản viêc người thường trong thời kỳ Chính Pháp, vì đó là điều cần làm khi Pháp Chính Nhân gian. Các đệ tử Đại Pháp đang phù hợp với người thường trong khi tu luyện trong xã hội người thường, nhưng tâm của chúng ta phải vượt lên trên những việc của người thường.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Chúng ta nên quan tâm đến việc học hành của con cái, vì đó là trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng khi chúng ta quá bận tâm đến nó, nó sẽ trở thành chấp trước, khi chúng ta chú ý đến việc đó nhiều hơn đến Đại Pháp và tu luyện, thậm chí nó còn tệ hơn.

Về vấn đề sinh con, có vẻ như vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Một số học viên bắt đầu lo lắng khi con cái của họ không có con sau vài năm kết hôn. Họ thậm chí còn cầu xin Sư phụ ban phúc cho họ có cháu, đây không phải là điều một học viên nên làm.

Trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã nhiều lần nói “tùy kỳ tự nhiên”. Điều tôi nhận ra là các vị Phật chỉ quan tâm đến sự đề cao của chúng sinh, chứ không phải việc gia đình của họ. Việc con cái của một học viên có con hay không không liên quan nhiều đến họ hoặc việc tu luyện của họ. Tâm truy cầu này là một chấp trước mà chúng ta nên loại bỏ.

Bản thân tôi lúc đầu không tu tốt mặt này. Nhưng thông qua học Pháp, tôi dần nhận ra rằng việc xin Sư phụ trợ giúp những việc không liên quan đến tu luyện là không phù hợp với Pháp.

Về những thứ trong thế giới con người này, các học viên chúng ta nên xem nhẹ chúng. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, và mặc dù chúng ta đang tu trong xã hội người thường, nhưng cảnh giới tu luyện của chúng ta không ở đây. Chúng ta nên nhìn cao hơn tầng thứ của người thường. Con người có mệnh của họ, mệnh có thì sẽ có, mệnh không có thì không nên truy cầu. Người tu nên thuận theo tự nhiên, không nên làm những việc như người thường.

Xã hội người thường này cần cho Chính Pháp của Sư phụ và cũng là hoàn cảnh để các đệ tử Đại Pháp tu luyện và đề cao. Tất cả những biểu hiện xung quanh chúng ta là để giúp chúng ta tu luyện, và cuối cùng tâm của chúng ta không nên bị lay động bởi những việc người thường.

Các học viên chúng ta phải rõ ràng một điều. Sư phụ đã an bài lại con đường tu luyện cho các đệ tử Đại Pháp, trong khi người thường vẫn đang đi theo con đường người thường của họ.

Khi một người nhận được phúc báo trong Đại Pháp, đó là vì họ ủng hộ Đại Pháp, không phải do truy cầu của chúng ta. Mọi người có thể nghĩ rằng một số điều thuận lợi đã xảy ra vì họ đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ, nhưng không phải vậy. Chỉ là nó đã được an bài như vậy.

Các đệ tử Đại Pháp cầu xin Sư phụ giúp đỡ khi chúng ta gặp khó khăn trong tu luyện là điều bình thường. Vì vậy, miễn là chính niệm của chúng ta mạnh mẽ, chúng ta có thể vượt qua chúng. Nếu chúng ta không thể tự mình giải quyết chúng, chúng ta có thể cầu xin Sư phụ điểm hóa, hoặc thậm chí trực tiếp giúp đỡ chúng ta. Chính vì chúng ta là người tu luyện Đại Pháp nên Sư phụ mới có thể giúp chúng ta.

Một vấn đề khác là để chứng thực rằng Đại Pháp là tốt, một số đồng tu của chúng ta nói: “Chính là vì tôi tu luyện Đại Pháp mà các con tôi đều rất tốt.” Theo nhận thức hiện tại của tôi, tôi tin rằng để chứng thực Pháp, chúng ta phải chú ý tu tốt bản thân.

Chúng ta chỉ có thể nói dựa trên kinh nghiệm tu luyện Đại Pháp của cá nhân chúng ta. Tôi tin rằng đây là do môi trường tu luyện rất phức tạp. Có những quan hệ nhân quả mà chúng ta không thể thấy, và không phải tất cả bạn bè và người thân của chúng ta đều có cuộc sống tốt đẹp chỉ vì chúng ta tu luyện Đại Pháp.

Lấy một ví dụ, một học viên nói rằng công ty của con trai bà hoạt động tốt vì bà tu luyện Đại Pháp. Sau đó, một người khác hỏi bà ấy: “Nhưng tại sao con trai út của bà lại bị thiểu năng trí tuệ?”

Có những trường hợp người thân của học viên qua đời vì bệnh tật hoặc tai nạn, điều này không thể giải thích bằng logic rằng gia đình chúng tôi được phúc báo vì chúng tôi tu luyện Đại Pháp.

Tốt hơn hết là chúng ta nên nói về những ví dụ mà bản thân chúng ta và các đồng tu đã được lợi ích, hoặc người thường đã được lợi như thế nào vì họ ủng hộ Đại Pháp. Với những khổ nạn và tai họa mà người thân các học viên phải đối mặt, đây là có thể là mệnh của họ, điều mà chúng ta không thể thay đổi dù có tu Đại Pháp hay không.

Chúng ta đã theo Sư phụ từ cảnh giới này xuống cảnh giới khác qua hàng triệu năm cho đến khi chúng ta xuống thế giới con người này. Thông qua lời dạy của Sư phụ, chúng ta hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, chúng ta là ai và chúng ta có sứ mệnh thần thánh. Chúng ta đã bỏ lại phía sau vinh quang của lịch sử để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh trong thế giới này. Chúng ta không nên bị mê lạc bởi những hiện tượng hỗn loạn trong xã hội người thường này và khiến Sư phụ khó cứu chúng ta hơn. Chúng ta nên chiểu theo các yêu cầu của Pháp trong mọi suy nghĩ, dĩ Pháp vi Sư và tu tốt để thực sự trợ Sư chính Pháp, làm tốt ba việc và hoàn thành thệ ước của chúng ta.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/20/441392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201331.html

Đăng ngày 05-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share