[MINH HUỆ 12-02-2022]

“Nhạc” là một bộ phận có lịch sử lâu đời nhất trong văn hóa Trung Hoa. Theo ghi chép văn hiến từ thượng cổ thời sơ khai của nền văn minh Trung Hoa đã có lễ nhạc giáo hóa. Nó là một trong những cội nguồn của văn minh, xuyên suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa khởi tác dụng hết sức quan trọng. Đức âm nhã nhạc, nhỏ thì có thể tu dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng chí hướng cao siêu, tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ; lớn thì có thể cai trị quốc gia, giáo hóa dân chúng, quốc thái dân an, ngũ cốc dồi dào.

Còn âm nhạc loạn thế thấp kém, dục vọng mãnh liệt sẽ khiến nhân tình loạn lạc trầm luân, phóng túng dục vọng, thương thân bại quốc. Ví dụ, nhạc rock kỳ thực là âm nhạc ầm ĩ và suy đồi. Loại nhạc này sẽ khiến con người phóng túng dục vọng, để cho dục vọng làm chủ sinh mệnh. Do đó, rất nhiều người chơi nhạc rock đều nghiện hút ma túy, loạn luân và chết trẻ.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.youtube.com/watch?v=x-mBHsAIcOE

Đăng ngày 31-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share