[MINH HUỆ 20-07-2022]

23 năm trước, vào ngày 20 tháng 7, chính quyền ĐCSTQ tà ác đã phát động cuộc bức hại toàn diện chưa từng có tiền lệ đối với Pháp Luân Công. 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công thiện lương không sợ hãi trước cuộc đàn áp do Trung Cộng thao túng cả bộ máy nhà nước gây ra, giữ vững nguyên tắc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và kiên trì phản bức hại một cách ôn hòa, lý tính, soạn ra những khúc nhạc, những tác phẩm xúc động lòng người.

Năm nay là tròn 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. Những ngày này các đệ tử Đại Pháp khắp thế giới, đã tổ chức mít-tinh, diễu hành, thắp nến tưởng niệm, biểu diễn các bài công pháp và nhiều hoạt động khác, giúp mọi người thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 10 tháng 7 năm 2022, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công tới từ New York đã tụ họp tại khu phố Tàu ở Manhattan để diễu hành kỷ niệm 23 năm phản bức hại. Trong cuộc bức hại tàn khốc kéo dài tới 23 năm, điều đáng phẫn nộ nhất là Trung Cộng thậm chí còn điên cuồng mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, thu về lợi nhuận khổng lồ. Ông Mark Thomas, giáo sư chính trị học tại Đại học La Salle, Philadelphia ở Hoa Kỳ, trong cuộc mít-tinh phản bức hại tại Philadelphia vào ngày 16 tháng 7, đã kịch liệt lên án nạn thu hoạch nội tạng của Trung Cộng

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446541.html

Đăng ngày 25-07-2022;

Share