Video: [MH News] Bệnh nhân Covid tự thoát khỏi hiểm nguy

[MINH HUỆ 04-02-2022]

Tại sao niệm 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lại có tác dụng kỳ diệu, giúp các bệnh nhân tự thoát khỏi hiểm nguy? Văn hóa tu luyện của Phật gia và Đạo gia có nguồn gốc lâu đời trong lịch sử Trung Hoa. Rất nhiều danh y trong lịch sử Trung Quốc đều là những người tu Đạo. Do đó người Trung Quốc cổ xưa biết rằng tu luyện có thể dưỡng sinh, trường sinh. Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, lấy “Chân -Thiện-Nhẫn” làm chỉ đạo căn bản, thuận theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ mà tu luyện.

Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, có tác dụng trừ bệnh khỏe thân, nên thông qua khẩu truyền, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có hơn một trăm triệu người tu luyện, đã khởi được tác dụng tốt trong việc nâng cao văn minh tinh thần xã hội.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/4/明慧之窗视频-新冠病毒重症患者自救实例-438445.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share