Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 25-08-2022] Trong hai ngày thứ Bảy 13 và 20 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Charles Michels. Họ trình diễn năm bài công pháp và thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Quảng trường Charles Michels nằm ở quận 15, phía nam Paris, nơi có nhiều bảo tàng và nhà hát. Nhiều người qua đường đã nán lại xem các học viên trình diễn các bài công pháp và chụp ảnh. Một số người đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người đã ký bản kiến nghị.

7e70052a788e9a771d99f95386d2b216.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Quảng trường Charles Michels

f521f5311562bc49d381122e26ec06ff.jpg

e18dcf84a8ec020ac5d5a45864e3dd31.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Bà Catherine Le Moel, từng làm việc trong ngành tư pháp, đi ngang qua sự kiện, và sau khi biết việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị giết hại để lấy nội tạng, bà cho biết: “Tôi rất mẫn cảm với các tin tức trên thế giới, đặc biệt là các cuộc bức hại. Không có gì nghiêm trọng hơn tội buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Điều này không nên xảy ra ở thế kỷ 21 này. Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đang xảy ra ở Trung Quốc, và điều đó thật khủng khiếp.”

b9ffe47d1625d990cf2555b69c694bdb.jpg

Bà Catherine Le Moel

Một người qua đường khác, bà Anne-Marie Donce, cho hay: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là nguyên lý phổ quát và là một phương thức sống. Điều này được đón nhận rộng khắp trên thế giới. Việc ĐCSTQ cướp đoạt tự do và các quyền của người dân là không thể chấp nhận được.”

Ông François Colson rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Công. Ông chia sẻ: “ĐCSTQ là một thảm họa của nhân loại. Đó là chính quyền độc tài và không ai có thể công khai biểu đạt suy nghĩ và tư tưởng của mình, giữa người với người không có sự tin tưởng, và tất cả mọi người đều sống trong sự bất an. Họ sợ bị tống giam nên không ai dám bày tỏ suy nghĩ của mình. Thật đáng buồn khi không phải người dân Trung Quốc nào cũng ý thức được điều đó.”

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trò chuyện một hồi lâu với một bác sỹ. Vị bác sỹ cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp và tư tưởng của Phật giáo giống nhau về nhiều phương diện. Họ thức tỉnh lương tri của mọi người và đó chính là lý do ĐCSTQ lại lo sợ, vì thế nó mới bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vị bác sỹ nói rằng các học viên rất có dũng khí, và cần kiên trì nỗ lực để thông tin cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/25/448084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/29/203017.html

Đăng ngày 31-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share