Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 23-08-2022] “Hương vị Manila” (Taste of Manila), Lễ hội Đường phố Philippines lớn nhất ở Canada, được tổ chức tại Toronto vào ngày 20-21 tháng 8 năm 2022. Nhiều cửa hàng và gian hàng bán đồ ăn trải dài từ đầu đại lộ Wilson đến đại lộ York Downs ở Bắc York, Toronto. Người tổ chức sự kiện đã mời Đoàn nhạc Tian Guo Toronto đến biểu diễn, đồng thời đề nghị các học viên Pháp Luân Đại Pháp dựng một quầy triển lãm tại sự kiện này. Nhiều người tham gia vào sự kiện đã học các bài công pháp qua màn biểu diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số đã lắng nghe các học viên giảng chân tướng về môn tu luyện này và bày tỏ sự ủng hộ. Một số người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Người tổ chức sự kiện: Rất cảm ơn sự tham gia của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Lễ hội Đường phố “Hương vị Manila” lần đầu tiên được tổ chức tại Toronto vào năm 2014. Số lượng khách du lịch tham gia năm 2015 là 200.000 người. Năm nay, nhà tổ chức đã mời Đoàn nhạc Tian Guo của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc. Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn các bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Thánh Vương”, và “Thần thánh đích ca”.

ebe2184e90eecd9eee22efedd6292e93.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ hội Đường phố Hương vị Manila.

Nhiều khán giả đã chụp ảnh và quay video, đồng thời thích thú vỗ tay cùng đoàn nhạc diễu hành này. Một số phụ huynh còn khuyến khích con vỗ tay theo nhịp bài hát.

Ông James Pasternak, Ủy viên Hội đồng Trung tâm York, Nghị sỹ Robin Martin của Đảng Bảo thủ, và nhóm tổ chức sự kiện đã đi qua tất cả các con phố nơi sự kiện được tổ chức. Ngoài sự tham gia của Đoàn nhạc Tian Guo, mọi người còn nhìn thấy biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi họ đi qua các gian hàng tham gia sự kiện.

6bcb13187f3eecc7163f83aedd5335f0.jpg

ÔNg James Pasternak, Ủy viên Hội đồng Trung tâm York (hàng đầu, thứ hai từ trái sang), nghị sỹ Robin Martin (ở giữa), và nhóm tổ chức sự kiện.

Ông Rolly, người nhập cư đến Toronto từ Philippines, là người phụ trách sự kiện Hương vị Manila năm nay. Ông nói: “Tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ mà Đoàn nhạc Tian Guo đã dành cho chúng tôi trong sự kiện cộng đồng ngày hôm nay. Họ đã cho chúng tôi thưởng thức âm nhạc tuyệt vời.”

5fb96a48901bf6e7ec7d1088ff6b31ca.jpg

Ông Rolly, người phụ trách sự kiện, khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ông Rolly nói: “Chúng tôi rất cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia. Tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Philippines từ hồi tôi ở đó, và họ đã cho tôi một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi biết rằng môn tập này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, mà còn là một phương thức tu tâm dưỡng tính. Tôi đã học bài công pháp thứ nhất nhờ một người bạn giới thiệu. Sau khi luyện công, tôi cảm thấy rất thư thái.” Ông Rolly cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo là rất quan trọng trong xã hội ngày nay.

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc, ông Rolly cho biết ông rất sẵn lòng chia sẻ thông tin này cho nhiều người hơn nữa, và lập tức ký vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại.

Tôi học bài công pháp này, rồi về nhà sẽ dạy con trai

dfadcf45641e142ccef39a463bdf200b.jpg

Anh Mark học bài công pháp thứ nhất.

Anh Mark sống ở Etobicoke, cho hay anh đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp 5 năm về trước. Do đó, khi thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, nơi các học viên dạy các bài công pháp, anh đã ghé thăm hai lần.

Sau khi học các bài công pháp, anh Mark vui mừng nói, “Sau khi học xong, tôi sẽ về nhà và dạy cho con trai.” Trước khi rời đi, anh đã ghi lại địa chỉ của điểm luyện công địa phương, và nói anh dự định liên lạc với điểm luyện công này sau khi về nhà.

9d21ad50c12d76d8f6389b7f014fa594.jpg

Cô Norma (bên trái), người Philippines, chụp ảnh với học viên Pháp Luân Đại Pháp làm kỷ niệm.

Cô Norma là một phụ nữ đến từ Philippines, hiện đang sống ở Niagara Falls. Cô nói rằng cô đã sống ở Đài Loan hai năm và biết nói tiếng Quan Thoại đơn giản. Khi thấy quầy thông tin của Đại Pháp, cô ghé qua và hỏi cách học cách bài công pháp. Sau khoảng 30 phút học các bài công pháp, cô nói muốn tập Pháp Luân Đại Pháp khi trở về. Cô rất vui khi một học viên cho biết có một điểm tập Pháp Luân Đại Pháp tại điểm du lịch ở Thác Niagara, “Tôi sẽ đến đó tập cùng họ.”

“Tôi cần Thiện hơn nữa”

52b9140fecb13fd53a6c8bdb63c26b1f.jpg

Cô Madia nói rằng cô muốn học và thực hành Pháp Luân Đại Pháp sau khi trở về.

Cô Madia cho biết đây là lần đầu cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Nghe xong thông tin về môn tập này, cô tỏ ra rất hứng thú và cho biết nhất định sẽ học và luyện các bài công pháp sau khi trở về. Cô nói: “Tôi cảm nhận được Chân-Thiện-Nhẫn là rất tốt. Với tôi, tôi cần thiện hơn nữa.”

Mọi người hiểu chân tướng và xếp hàng ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Nhiều người tham gia sự kiện đã ký tên vào bản kiến nghị để yêu cầu chính phủ Canada giúp chấm dứt cuộc bức hại và giải cứu các học viên và người thân của họ ở Trung Quốc đang bị bức hại. Họ cũng để lại thông tin liên lạc. Một số người còn cho biết, họ sẵn sàng tham dự các sự kiện cộng đồng do Pháp Luân Đại Pháp tổ chức.

31d8ada37fca98b38e2e35f12893779d.jpg

6713c2088cd57ba6ee15137d5fc40ec3.jpg

340514dd37e82554077dcf502f7b3336.jpg

Người dân hiểu chân tướng và học các bài công pháp.

821c6858a8cfc0460b20360646424962.jpg

a736b27e7cdf3987fa98821865baf294.jpg

f2e9ac5066e90067afaeb1257e5c5e6b.jpg

Người dân đứng chờ để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông Rommel nói, “Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây năm năm. Tôi biết họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Chính quyền ĐCSTQ không cho người dân có tín ngưỡng. Tôi cũng biết DCSTQ đang bí mật thu hoạch nội tạng sống và không muốn cho người Trung Quốc biết điều đó.”

b3cf3cf5754971e5b0826a83e8cf69ae.jpg

Vợ chồng anh Rommel ký bản thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Anh nói, “Khi biết tin này, tôi thấy lo ngại. Những gì đang diễn ra này là bất bình thường. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy ĐCSTQ cần phải bị truy tố về những tội ác của họ và phải bị trừng phạt.”

Trước khi rời đi, hai vợ chồng anh Rommel đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi cấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Anh cũng cho biết anh rất vui khi học các bài công pháp của Đại Pháp. Anh nói, khi trở về, anh muốn xem các video để học các bài công pháp này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/23/448006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202975.html

Đăng ngày 29-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share