Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Batam

[MINH HUỆ 25-08-2022] Sau hai năm tổ chức học trực tuyến do hạn chế của đại dịch, nhiều trường học ở Indonesia đã quay lại giảng dạy trực tiếp vào tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay. Các học viên ở Batam đã nhân cơ hội này giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho hàng ngàn học sinh và giáo viên trong vài tuần qua.

Bắt đầu từ tháng 7, các học viên đã được mời tới thăm bốn ngôi trường trong khu vực và giới thiệu cho giáo viên cùng các em học sinh về Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 21 tháng 7, họ đã tới thăm SMK Negeri 7 (SMKN 7), một trường trung học dạy nghề và giới thiệu môn tu luyện cho khoảng 1.000 học sinh và giáo viên. Một tuần sau, 1.000 học sinh của SMKN 2 đã tham gia một sự kiện tương tự của các học viên và nhiều giáo viên, trong đó có hiệu phó, đã tham gia. Sự kiện thứ ba vào ngày 11 tháng 8 tại SMPN 43 đã thu hút khoảng 700 học sinh và giáo viên. Một sự kiện khác tại SMAN 3 hai ngày sau đó cũng đã thu hút 1.000 học sinh và giáo viên tham dự.

99ca526f1ed3f51a23546130888cb8ca.jpg

bf6b154af9716305d218f4ab9dc92219.jpg

Khoảng 1.000 học sinh và giáo viên của SMK Negeri 2 (SMKN 2) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 29 tháng 7 năm 2022.

a41c73adc49aa8879077d08003ce12cc.jpg

f584522df2be35bc7211f59579cbb8e1.jpg

c52134d5c84d26dee16dc771eee877c8.jpg

Khoảng 700 học sinh và giáo viên học Pháp Luân Đại Pháp tại SMP Negeri 43 (SMPN 43) vào ngày 11 tháng 8 năm 2022.

04623fa4d69b0e19f521f46a41892c68.jpg

Các giáo viên của SMAN 3 thích học luyện công.

106194217618d1b6e2c9e3eac55c03a0.jpg

c5b77017861bbe56d20d7cf5a7cd96d1.jpg

8962c016cf88d50bba5b6baa342951dc.jpg

1.000 học sinh và giáo viên của SMAN 3 học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

82f6ab75837da1cfa53198048c39ca1b.jpg

Ảnh tập thể của các giáo viên SMAN 3 với các học viên Pháp Luân Đại Pháp sau màn biểu diễn luyện công.

Bà Sahir, hiệu trưởng của SMPN 43, đặc biệt cảm ơn các học viên vì đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các giáo viên, học sinh trong trường, và cho biết môn tu luyện này mang lại lợi ích cho cả giáo viên lẫn học sinh. Bà Ernita, phó hiệu trưởng, cũng chào đón các học viên và nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cải thiện cả tâm và thân của mọi người. Bà cho hay Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Gerhana Pramudia, một nam sinh lớp tám, đã rất hào hứng học các bài công pháp và cho biết em cảm thấy bình yên và tĩnh tại sau khi học.

Anh Ahmad, giáo viên lớp 11 của SMAN 3 cũng đồng tình. Anh cho biết thêm: “Các bài công pháp khiến tôi cảm thấy thoải mái và tinh thần minh mẫn”.

Đây hầu như là lần đầu tiên các học sinh nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp hay học luyện công. Một học sinh nói: “Điều này mở ra một cánh cửa cho chúng em hướng tới sức khỏe, tĩnh tại và hạnh phúc”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần..

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/25/448090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202978.html

Đăng ngày 29-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share