Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 26-08-2022] Tarunga nằm trên bờ biển Đông Bắc của Đảo Bắc, New Zealand, hướng ra Thái Bình Dương với phong cảnh đẹp và thời tiết dễ chịu.

Ngày 20 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã tổ chức một cuộc diễu hành, mít-tinh, luyện công tập thể, và các hoạt động giảng chân tướng và nhiều hoạt động khác ở Tarunga, với mong muốn lan tỏa các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và được người dân địa phương đón nhận nồng nhiệt. Khi mọi người biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ đều lên án sự cai trị độc tài của Trung Cộng.

Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa trên bãi biển Tarunga đông đúc và tiến vào trung tâm thành phố. Các buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo (Thiên Quốc), Đội trống lưng và Đội múa rồng do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện đã thu hút rất nhiều người xem. Họ đều chăm chú theo dõi và vỗ tay cổ vũ khi đoàn diễu hành đi qua. Nhiều người đã đi theo đoàn diễu hành, có những người còn đi theo từ đầu đến cuối hành trình.

c836acb86d9b0d3954082ae80a79652d.jpg

8c347e1b7004867b484db9a32a310e1c.jpg

255ba85c3f57a25e0e4e0e03befdc060.jpg

f82db3bf9bd5752de2dae915abc4ad22.jpg

47b7581fc16ee0ed863c6adad0c9b5d1.jpg

c1692ec76f4db02612b5f62938c058bc.jpg

5689b4f0f0dac528de041cde4553bf52.jpg

44d2081f9912c71a7ce07ef6743d4743.jpg

0494750f1b21d4124ea9cff06e12e193.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành ở Tarunga, New Zealand.

1eaae6c17a859a5550e462862e495172.jpg

8c88880b03779f122ac51471b52d1f8e.jpg

3fe51bbdffad035926b308c1b43ab880.jpg

b43f76ae8c243975c96e6411e8d99e00.jpg

Các học viên diễu hành, biểu diễn các bài công pháp và giảng rõ chân tướng ở trung tâm thành phố

Người qua đường bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Đại Pháp

66d8baf51923e92f697e869b6e3d102a.jpg

Một phụ nữ đi theo đoàn diễu hành của các học viên ngỏ ý muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ trẻ quan sát cuộc diễu hành đã tiếp cận các học viên để tìm hiểu xem cô ấy có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu. Cô ấy trở nên rất hứng thú sau khi đọc tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi hiện đang tự học khí công,” cô nói. “Khi tôi thiền, tôi có thể cảm thấy tôi được kết nối với thế giới xung quanh, có một cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Tôi thực sự hy vọng rằng thông qua tu luyện, tôi có thể mang lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Thường thì tôi tập khí công một mình. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng có thể học Pháp Luân Đại Pháp, và tham gia cùng tất cả các bạn.”

Người phụ nữ thực sự thích cuộc diễu hành. Cô ấy nói, “Màu sắc trang phục của các học viên rất tươi sáng, rực rỡ, và màn trình diễn của họ rất xuất sắc. Họ không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp mọi người hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Đó là bởi mọi người ở Trung Quốc không có quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng.”

Giáo viên nghỉ hưu: Các trường học nên phổ biến giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

9aa24e83ed983d4e4068896048734299.jpg

Vợ chồng ông Brian Coutts cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng.

Ông Brian Coutts là một giáo viên đã nghỉ hưu. Ông và vợ, bà Shirley đều thích thiền định.

Ông nói: “Thiền có thể xoa dịu tâm hồn và giúp người ta bình tĩnh lại. Thường xuyên thiền định sẽ có thể kiềm chế bản thân và không làm điều xấu, bởi vì thiền định có lợi cho cả tâm trí cũng như thể chất, khiến con người nâng cao tâm trí, tốt bụng hơn, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, cũng giúp cải thiện về nhiều phương diện khác trong cuộc sống. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp là rất quan trọng. Mọi trường học ở New Zealand nên dạy học sinh những giá trị này. Ngày nay, nhiều phụ huynh phụ thuộc quá nhiều vào giáo viên. Vì vậy, các trường học nên lãnh trách nhiệm phổ biến những giá trị đó.”

Ông Coutts tiếp tục nói: “Trong xã hội hiện đại, chính vì thiếu những giá trị đúng đắn như thế nên mới xảy ra những vụ trộm cướp, giết người. Nếu cha mẹ có thể dạy con cái giá trị Chân-Thiện-Nhẫn thì thanh thiếu niên sẽ không lêu lổng và uống rượu ngoài đường sau 11 giờ đêm. Một số cha mẹ thậm chí coi thiết bị điện tử như bảo mẫu. Họ để con cái nghịch điện thoại và nghiện chúng từ khi còn rất nhỏ. Thực ra, tất cả trẻ em đều nên học Pháp Luân Đại Pháp.”

Về việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, ông Coutts nói, “ĐCSTQ là một chính phủ chuyên chế đàn áp người dân. Nó tìm cách kiểm soát mọi thứ của người dân, từ trang phục, đồ ăn thức uống cho đến ở đâu, đi đâu, hành xử thế nào. Nó khiến người ta ghét nó đến tận xương tủy. Khi người dân đã hết chịu đựng nổi, họ sẽ vùng lên lật đổ nó. ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) nhằm kiếm lời. Quá kinh khủng. Đây là lý do tại sao các nước phương Tây tẩy chay, không dung nạp ĐCSTQ.”

Tôi có một người bạn là nha sỹ, từng đi du lịch ở Trung Quốc và đã chụp rất nhiều ảnh. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc trước cảnh đẹp và vùng đất rộng lớn ở Đại Lục. Nhưng, do bản chất tà ác của ĐCSTQ, nhiều người phương Tây không dám đến Trung Quốc.”

Pháp Luân Đại Pháp có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thế giới

8dec55a8e0637ea7383dac92407dd16b.jpg

Ông Bert Henkelman rất ấn tượng với màn diễu hành ôn hòa và an tĩnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Bert Henkelman di cư đến New Zealand từ Hungary và đã hơn 80 tuổi. Ông kể rằng, khi Hungary còn nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, cha mẹ ông là giảng viên đại học. Họ phải chịu sự bức hại dưới bàn tay của Đảng Cộng sản. Khung cảnh yên bình khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công đã khiến nội tâm ông cảm động sâu sắc.

Ông Bert rơm rớm nước mắt, nói, “Tôi có thể cảm nhận được sự an tĩnh và thanh bình, bởi nền văn hóa Trung Quốc có lịch sử hàng nghìn năm và trí tuệ uyên thâm. Mặc dù tôi biết rằng rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra trên thế giới, kể cả ở Trung Quốc, nhưng việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới có thể nói là một việc chính đáng và rất có ý nghĩa mặc dù nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vì môn tập bắt nguồn từ một nền văn hóa tu luyện cổ xưa, đây cũng là điều tôi thực sự muốn học hỏi và tìm kiếm. Tôi rất cảm ơn vì sự yên bình này. Thật sự không dễ dàng gì để có thể tìm được sự bình yên thực sự trong tâm hồn ở mỗi chúng ta.”

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”

9a953e807c2cdf69dc371ecec713ac08.jpg

Cô Alicia Reynolds tin rằng buổi diễu hành giúp lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Cô Alicia Reynolds phụ trách điều khiển giao thông của đoàn diễu hành. Đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thôi thúc cô. Cô nói, “Tôi cũng thích thiền định. Tôi tin rằng khí và năng lượng có thể chữa lành tâm trí và cơ thể, thiền định cũng khiến tôi kiên định với những gì tôi thực sự mong muốn. Nó giúp tôi tìm lại bản tính uyên nguyên của mình. Tôi cảm thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Nó có thể giúp mọi người giữ được tính thiện lương, ôn hòa, bao dung và học cách tha thứ. Đây là lối sống tốt nhất, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch này. Hệ tư tưởng này sẽ giúp mang lại sự bình hòa trong mỗi con người và dẫn dắt họ vượt qua nỗi sợ hãi.”

Cô cũng nói, “ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Công vì họ cảm thấy quyền lực chính trị của họ đang bị đe dọa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm tuyệt vời và ôn hòa, vậy mà họ đang bị đối xử bất công đến vậy ở Trung Quốc. Thật quá kinh khủng. Hôm nay, buổi diễu hành đã diễn ra thuận lợi. Nó khiến mọi người mở rộng tầm mắt và chú ý hơn đến Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/22/447968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202963.html

Đăng ngày 29-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share