Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 13-08-2022] Bà Suhas, trưởng khoa Vi sinh của trường Đại học Khoa học Bajaj, Wardha cho rằng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, việc chia sẻ những trải nghiệm của bản thân về lợi ích sức khỏe cũng như sự uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp là vô cùng quan trọng.

Mùa hè năm nay, bà Suhas đã gặp một giảng viên của Trường Đại học Phát triển Nông thôn Shrikrushnadas ở Wardha và cô rất hoan nghênh ý tưởng của bà Suhas khi muốn có một buổi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho các đồng nghiệp của cô.

b419d404cb61c0878eca7faabe1695e0.jpg

Các giáo viên tại Trường Đại học Phát triển Nông thôn Shrikrushnadas luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp

Buổi giới thiệu tại Trường Đại học Shrikrushnadas có hơn ba mươi giáo viên tham dự. Các giáo viên được xem phần giới thiệu qua các slide trình chiếu và xem trình diễn các bài công pháp, sau đó học các bài công pháp. Các giáo viên cho biết họ rất cảm kích khi có cơ hội tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp, và thấy sốc khi biết một môn tu luyện nhẹ nhàng và tuyệt vời như vậy lại bị cấm ở Trung Quốc.

Bà Beena Samuel, một giáo viên tiếng Anh, cho biết: “Tôi thực sự kinh ngạc trước một phương pháp tu dưỡng tinh thần và thể chất cổ xưa này. Phương pháp này thật tuyệt vời, và ngay trong lần tập đầu tiên tôi đã có thể cảm nhận được tác dụng cải thiện tinh thần. Tôi thấy giảm bớt căng thẳng và lo âu khi luyện công. Tôi khuyên mọi người hãy tập môn này vì đó là một trong những phương pháp đơn giản nhất.”

b98bac29526901a9f22d3321a550e792.jpg

Tiến sỹ Sushil Chouhan

Tiến sỹ Sushil Chouhan, trưởng khoa Giáo dục Thể chất, cho biết: “Trong một thời gian ngắn, tôi đã trải nghiệm được sự kết nối giữa tâm trí và thân thể. Tôi cho rằng sự kết hợp giữa các bài động công và thiền định đã mang lại cho tôi một cảm giác về sự lưu động của năng lượng và tâm trí tôi trở nên tĩnh lặng. Thực sự, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm điều này.”

1a3bbe27b60ce3c38baa92d6907d4179.jpg

Giáo sư Vaishali Ugale

Giáo sư Vaishali Ugale, trưởng khoa Khoa học Thông tin và Thư viện cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về hệ thống thiền định và các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có cơ hội được học môn này. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng tích cực, và rất vui khi biết thông qua việc luyện tập các bài công pháp và thiền định có thể giúp thân thể được tịnh hóa, và thông qua việc nhập tĩnh khi thiền định có thể giúp những căng thẳng và áp lực của cuộc sống tiêu tan. Tôi thực sự muốn thực hành môn tu luyện này.“

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Học viện Tế bào

Bà Suhas được biết các giáo viên và sinh viên tại Học viện Tế bào muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, ngày 26 tháng 6 bà đã tới Học viện để giới thiệu cho họ về môn tu luyện.

26457d56dafaf12481d3e0b9628d5053.jpg

Các sinh viên tại Học viện Tế bào học bài công pháp thứ hai

Học viện tổ chức một khóa học để hỗ trợ sinh viên chuẩn bị cho kỳ thi Điều kiện Đầu vào Quốc gia (NEET) của các trường đại học y khoa và nha khoa Ấn Độ. Bà Suhas đã thuyết trình bằng hình ảnh, trình diễn các bài công pháp và chia sẻ về cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. 60 sinh viên cùng với giáo viên của họ đã tham gia. Các sinh viên và giáo viên đã bị cuốn hút bởi bài thuyết trình, và qua đó họ có thể hiểu được tác động của việc luyện công và thiền định đối với các kênh năng lượng trong cơ thể dưới góc độ giải thích của khoa học và y học.

9bc64c3524dcc878b1c483a82bb16ac5.jpg

Các sinh viên học bài công pháp thứ năm, bài thiền định

Anh Aditya More, một sinh viên, cho biết anh thực sự thích buổi học và nhận ra Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là thiền định. Môn tu luyện giúp mọi người hướng đến trạng thái luôn tự cải thiện bản thân trong cuộc sống hàng ngày, chịu trách nhiệm và nghĩ cho người khác trước.

Sinh viên Om Kale cho biết: “Sau khi tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp tại trường, tôi đã luyện các bài công pháp trong hai tuần. Tôi thấy tâm trí bình ổn hơn, và có thể tập trung tốt hơn trong việc học. Các bản công pháp xác thực đã bổ sung năng lượng cho tôi và đưa tôi đến một trạng thái thể chất và tinh thần khác. Tôi tự hỏi tại sao chính quyền Trung Quốc lại ngăn cấm một môn tập tốt như vậy.”

Anh Sanchit Bankar, một sinh viên chia sẻ: “Tôi cho rằng bản thân mình thật may mắn khi được tham gia một hoạt động tuyệt vời như vậy trong học viện của chúng tôi. Tôi thấy Pháp Luân Công thực sự hữu ích trong việc giữ bình tĩnh và ổn định tâm trí. Sau buổi học, tôi thấy mình tập trung hơn.“

Một sinh viên khác, anh Pratik Kotambkar, nói: “Buổi học Pháp Luân Đại Pháp tại học viện của chúng tôi thật vui vẻ và thanh bình. Tôi biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe. Nhưng điều lôi cuốn tôi đó là môn tu luyện có thể giúp đề cao tâm tính và chuẩn mực đạo đức, đồng thời phát triển tiềm năng và trí tuệ của con người.”

Trong cả hai buổi học, các giáo viên và sinh viên đều bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Với sự giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, bà Suhas dự định trong thời gian tới sẽ tổ chức thêm các buổi khác cho những nhóm khác nhau.

Nam Ấn Độ: Trình diễn các bài công pháp cho học sinh tiểu học

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Bharati trở về quê hương Udupi ở miền nam Ấn Độ để chăm sóc cha mẹ già. Cô nghĩ đây có thể là cơ hội để cô giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở quê hương mình. Suy nghĩ đầu tiên của cô là quay lại trường trung học cơ sở mà cô đã học.

Cô được thông báo cần phải gặp người quản lý ở phía bên kia thị trấn. Vì vậy, cô bắt xe buýt đến văn phòng của người quản lý và thấy ông đang bận rộn với công việc hành chính. Cô kiên nhẫn đợi cho đến khi ông có thời gian gặp cô. Sau khi đọc tài liệu giới thiệu, người quản lý nói rằng cô có thể lập tức bắt đầu trình diễn các bài công pháp trong trường tiểu học công lập này.

Khi cô Bharati đến trường, cô được các giáo viên và học sinh chào đón nồng nhiệt, và cô đã trình diễn các bài công pháp. Cô rất vui vì bọn trẻ đã luyện tập theo rất tốt khi học các bài công pháp, và chúng trông thật thanh bình khi thiền định. Cô cho biết cô cảm thấy tất cả học sinh ở đó đều có nhân duyên với cô và Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy cô mới có thể đến đó.

f8d6d4c501ccbc1430f0a3d8d09d7f66.jpg

Các học sinh học bài công pháp thứ hai

2cbaed382d769f20471f4ed0fb1077c4.jpg

Các học sinh học bài công pháp thứ năm

Các giáo viên cho biết họ cảm thấy rất may mắn khi một điều đặc biệt như vậy có thể đến với họ, và họ rất xúc động khi thấy những đứa trẻ vui vẻ như vậy. Họ nói khi bọn trẻ luyện công, họ có thể cảm nhận được năng lượng. Một số giáo viên cũng tham gia ngồi thiền. Khi các giáo viên biết rằng các sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang tiếng địa phương, tiếng Kannada, họ đã rất vui mừng.

Sau khi kết thúc phần hướng dẫn các bài công pháp, các học sinh miễn cưỡng rời đi và các em đề nghị được nghe các bản nhạc Pháp Luân Đại Pháp, Phổ Độ và Tế Thế. Một cô bé hỏi liệu em có thể mang âm nhạc về nhà không. Các giáo viên cũng hỏi liệu cô Bharati có thể quay lại và hướng dẫn các bài công pháp vào thứ Bảy hàng tuần hay không. Cô Bharati đã vui vẻ nhận lời.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/13/447616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/14/202780.html

Đăng ngày 18-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share