Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-01-2022] Kể từ tháng 4 năm 2020, hơn 22.000 người tại hơn 90 quốc gia đã tham gia các buổi dạy công (dạy Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công) trực tuyến, miễn phí. Với nhu cầu ngày càng tăng, trang web hướng dẫn trực tuyến đã tăng lên 20 ngôn ngữ, và nhiều ngôn ngữ nữa sắp được triển khai. Khi thế giới đang phải chống chọi với đại dịch, các trang web dạy công trực tuyến này đã tạo cơ hội cho mọi người tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và làm thế nào để luyện năm bài công pháp nhằm cải thiện tinh thần lẫn thể chất.

bc8dea31ebbdfdde0e06a645013e5ac4.jpg

Ảnh chụp màn hình trang web LearnFalunGong.com bản tiếng Trung. Hiện trang web đã có 20 ngôn ngữ.

Mang lại lợi ích cho mọi người từ hơn 90 quốc gia

Ý tưởng về việc dạy công trực tuyến bắt đầu khi một số học viên Pháp Luân Đại Pháp nhận thấy họ không thể đến một số vùng xa xôi hẻo lánh hay đi đến một số quốc gia vì nhiều lý do. Không có cơ hội tổ chức các khóa học trực tiếp ở những nơi khó tiếp cận để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, họ đã nảy ra ý tưởng tổ chức các khóa học trực tuyến để mọi người ở đó cũng có thể học môn tu luyện. Sau khi đại dịch hoành hành trên toàn thế giới vào đầu năm 2020, các hoạt động trong nhà và ngoài trời bị hạn chế, khiến mọi người càng mong tìm ra một giải pháp để giải tỏa căng thẳng và cải thiện sức khỏe. Trang web https://LearnFalunGong.com vì thế đã trở nên phổ biến và giúp ích cho mọi người ở nhiều quốc gia.

Tiến sỹ Lôi Thì Trung (雷时忠), một học viên ở Canada và là điều phối viên của hạng mục dạy công trực tuyến, nói rằng các học viên ở Nga và Ấn Độ đã đưa ra sáng kiến này vào mùa xuân năm 2020 với sự hỗ trợ của các Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương. Khi các học viên ở các quốc gia khác cũng tham gia, ngày 31 tháng 10 năm 2020, các học viên Canada đã tổ chức buổi hướng dẫn trực tuyến đầu tiên bằng tiếng Anh với 36 người tham gia. Sau đó, hoạt động dạy công trực tuyến đã phát triển nhanh chóng, và hiện đã bao phủ gần như toàn thế giới.

Tiến sỹ Lôi cho biết, “Dữ liệu cho thấy đã có hơn 22.000 người từ 90 quốc gia tham gia các buổi dạy công này. Về cơ bản, họ đến từ mọi lục địa, thậm chí cả những khu vực gần Bắc Cực.” Ông nói rằng số người tham gia được báo cáo trên đây mới chỉ bao gồm các buổi dạy công được tổ chức bằng một số ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Indonesia và tiếng Hindi).

9b832fe6dce8f6b99b0f85a535847858.jpg

a532f95d994863caf68ce7f82248a67b.jpg

Dạy công trực tuyến bằng tiếng Trung

20 ngôn ngữ

Tiến sỹ Lôi giải thích, ngoài các ngôn ngữ nêu trên, các khóa dạy công trực tuyến còn có các ngôn ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ba Tư, tiếng Hàn Quốc, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Marathi, tiếng Bengali và tiếng Kannada. Các ngôn ngữ khác như tiếng Ba Lan, tiếng Phần Lan, tiếng Croatia, tiếng Ukraina và tiếng Do Thái cũng sẽ sớm được thêm vào. Các khóa học này được tổ chức trên trang web vào các khung giờ khác nhau.

Giáo sư Wendy Huang, điều phối các buổi dạy công bằng tiếng Trung, cho biết các khóa học tiếng Trung bắt đầu vào tháng 7 năm 2021. Khoảng 420 người từ 19 quốc gia đã tham dự các khóa học này. Để giúp những người tham gia đến từ các khu vực khác nhau, các khóa dạy công đã tăng từ một đến ba buổi, hai buổi dành cho các khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và một buổi dành cho Bắc Mỹ.

Tiến sỹ Prashant Raina, điều phối viên của các khóa dạy công trực tuyến bằng tiếng Pháp, cho biết các khóa học tiếng Pháp bắt đầu vào tháng 6 năm 2021. Cho đến nay, khoảng 600 người từ 10 quốc gia đã tham gia các khóa học mỗi hai tuần một lần này.

Tiến sỹ Surendra Rao cho biết, từ tháng 4 năm 2020, đã có hơn 5.600 người tham gia các khóa bằng tiếng Hindi, trong đó, 80% đã tham gia trong suốt chín tháng qua. Kể từ tháng 12 năm 2021, các khóa dạy công trực tuyến được tổ chức tại Ấn Độ đã có 5 ngôn ngữ, gồm tiếng Anh, tiếng Hindi, tiếng Marathi, tiếng Bengali và tiếng Kannada. Các khóa dạy công dành riêng cho thanh thiếu niên cũng được tổ chức để đáp ứng nhu cầu của họ.

Ông John chịu trách nhiệm điều phối hoạt động hướng dẫn trực tuyến bằng tiếng Việt. Khoảng 1.500 người đã tham dự kể từ khi được giới thiệu vào tháng 7 năm 2021. Hầu hết người tham gia nghe nói về khóa học này qua người truyền người.

Đối với việc hướng dẫn trực tuyến bằng tiếng Đức, điều phối viên, ông Vương cho biết khoảng 600 người đã tham dự kể từ khi các khóa học bắt đầu vào tháng 12 năm 2020.

Tiến sỹ Lôi nói thêm, sau khi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp qua các buổi dạy công trực tuyến, nhiều người đã tìm đến các điểm luyện công tập thể ở địa phương và tham gia ngay sau đó.

Chia sẻ thông tin với nhau

499b61fd2ce0a52bd2aad26c0a5a8d54.jpg

Một người tổ chức trả lời các câu hỏi trong một buổi hướng dẫn bằng tiếng Trung.

Những người tham gia đã tham dự các khóa dạy công vì nhiều lý do. Có người tìm cách giải tỏa lo lắng, căng thẳng trong công việc, có người muốn nâng cao hệ miễn dịch. Một người nhận xét, “Tôi nghe nói qua bạn bè và người thân. Khi đích thân thử, tôi mới biết đây là điều tôi đang tìm kiếm…”

Cô Trần (陈), một học viên ở Đài Loan, là thành viên lâu năm của một tổ chức quốc tế. Vài tháng trước, cô đã gửi thông tin hướng dẫn trực tuyến cho một số bạn bè trong tổ chức. Một người đã đến tham dự và vài ngày sau đã nhờ cô Trần mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Vào tháng 12 năm 2021, người bạn này cũng tham dự khóa giảng chín ngày phát video các bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy rất hạnh phúc khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Trần đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ hơn mười năm ở Đài Loan. Tháng trước, cô đã gửi đường link buổi hướng dẫn trực tuyến cho chị gái mình, không phải là một học viên. Trước sự ngạc nhiên của cô, chị gái cô đã đăng ký ngay hôm đó và muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Ngay sau đó, chị ấy cũng trở thành một học viên.

Anh David đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp qua mẹ vợ và rất vui khi tham gia các buổi hướng dẫn trực tuyến. Anh giải thích, “Trước đây tôi cũng đã tập thiền, nhưng tôi chủ yếu tập trung vào việc tĩnh tâm và tập trung sự chú ý. Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ cho tôi rằng môn tu luyện này không chỉ có vậy.”

Điều kỳ diệu đối với một bệnh nhân ung thư trực tràng giai đoạn 4

Khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ lưu chuyển trong thân thể. Họ có thể cảm thấy tâm bình yên và uy lực chữa khỏi bệnh mạnh mẽ của Đại Pháp.

Anh Lanakila được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 4. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm ngoái, tình trạng của anh đã cải thiện đáng kể. Trong một cuộc khám sức khỏe ba tháng sau đó, bác sỹ phát hiện ra rằng các khối u của anh đã biến mất, ngay cả những vết sẹo do phẫu thuật cũng không còn nữa.

Anh cũng kể lại trải nghiệm khi luyện bài thiền định. “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng trong lòng bàn tay, như thể hai tay tôi đang ôm một quả bóng. Thật kinh ngạc!” anh nói.

Cách đây ba năm, bà Yamaguchi, một cụ bà ngoài 80 tuổi, đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng vì đại dịch mà bà không học được các bài công pháp trong công viên. Khi nghe nói đến khóa dạy công trực tuyến, bà đã đăng ký ngay.

“Trước đây, tình trạng lưu thông máu của tôi không tốt và tôi bị đau”, bà cho biết. “Tập luyện Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng rất tốt – cơn đau chấm dứt, và sắc diện của tôi cũng khá hơn. Tôi rất cảm ơn vì những thay đổi này.”

Mang lại sức khỏe và động lực

Cô Sally cho biết cô rất may mắn khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp vì nó quá trân quý. Cô phản hồi: “Nó đã mở ra một cánh cửa mới cho tôi. Tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.”

Anh Andrew đã tìm kiếm các phương pháp để cải thiện tinh thần hai năm trước khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi thích áp dụng các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp vào cuộc sống hàng ngày, bởi vì đó là điều tôi thực sự cần.” Anh rất biết ơn vì Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho anh những động lực đó.

Cô Tranika cho biết cô cũng rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Lynn cho biết các động tác này học khá đơn giản nhưng mang lại rất nhiều năng lượng.

Anh Soncini tán thành. Anh có thể cảm nhận được năng lượng đang lưu chuyển trong dạ dày, thận và các cơ quan chính trong thân thể. Anh nói thêm, “Thật tuyệt vời và tay tôi cũng rất ấm.”

Cô Bree cho biết các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất uyên thâm và giúp cô thức tỉnh và có được những hiểu biết mới.

“Vẻ đẹp của một tâm hồn bình yên thật không thể nói thành lời. Tôi vô cùng biết ơn!” Laurel giải thích.

Cô Mélanie đã tham gia các buổi dạy công bằng tiếng Pháp. Cô cho biết, “Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và năng lượng trong tay – Đó là một cảm giác tuyệt vời.”

Cô Joelinda, đến từ Costa Rica, đã rơi nước mắt khi tập bài công pháp thứ ba của Pháp Luân Đại Pháp. Cô giải thích, “Như phép màu vậy, vì kinh mạch của tôi tràn đầy năng lượng. Thật đáng kinh ngạc!”.

Trở thành một người tốt

Cô Nhanh đến từ Việt Nam đã viết thư cảm ơn. Cô cho biết các buổi dạy công đã giúp cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp, năm bài công pháp và Sư phụ Lý. “Tôi nghĩ đó là một an bài vì tôi luôn mong muốn tìm kiếm chân lý”, cô cho biết. “Tôi có quá nhiều áp lực và bộn bề trong cuộc sống. Vì vậy, tôi đang tìm kiếm một nơi để tĩnh tâm và được là chính mình.”

Cô gửi lời cảm ơn đến học viên Bình vì đã giúp cô trong những buổi học này. Hiện tại, cô đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân và Đại viên mãn Pháp.

“Tôi đã học được rất nhiều điều. Tâm tôi cũng bình yên hơn mỗi ngày sau khi học Pháp và luyện công”, cô cho biết. “Chúng ta cần luyện, nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần tu tâm. Đó là, trở thành một người tốt ở bất cứ nơi đâu chúng ta đến.”

Khóa học chín ngày

Tiến sỹ Lôi nói rằng phát video các bài giảng của Sư phụ Lý trong Khóa học chín ngày là một cách tuyệt vời để người mới bắt đầu tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Khóa học trực tuyến bắt đầu vào ngày 11 hàng tháng tại https://LearnFalungong.com/9daylectures và diễn ra hai giờ mỗi ngày trong chín ngày liên tục. Các buổi học bằng tiếng Trung và các ngôn ngữ khác cũng đang được thực hiện.

Mỗi lần, sau các bài giảng, người tham gia đặt nhiều câu hỏi. “Chúng tôi có thể nói rằng những bài giảng thực sự mọi người xúc động trong tâm và giúp họ giác ngộ”, Tiến sỹ Lôi nói thêm.

Mercer nói rằng các từ Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị hết sức đặc biệt. Chúng giúp mọi người hiểu được mục đích của cuộc sống và đề cao tâm tính.

Cuộc bức hại kéo dài 23 năm

Giáo sư Hoàng, người điều phối hoạt động dạy công trực tuyến bằng tiếng Trung, cho hay, nhiều người Trung Quốc đã vượt phong tỏa Internet để truy cập các buổi hướng dẫn trực tuyến. Mỗi khóa học trong mấy tháng qua đều có những trường hợp như thế. Trong đó, một số người có thể đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trước đây, nhưng chưa có cơ hội để tìm hiểu thêm do cuộc bức hại từ năm 1999.

Anh Tường sống bên ngoài Trung Quốc, và anh đã khóc khi tham gia buổi học đầu tiên. “Tôi vừa nhận được cuốn sách Chuyển Pháp Luân này và tôi rất hào hứng khi đọc”, anh viết. “Đây là văn hóa trong máu huyết của tôi.”

Cô Trần cho biết, cô đã nhìn thấy những tờ tiền có in thông điệp về Pháp Luân Công khi còn nhỏ, và bây giờ cô rất vui khi được tìm hiểu thêm thông qua nền tảng trực tuyến này.

Anh Đường Ngộ Không (hóa danh) cho biết anh đã nhận được một cuộc điện thoại về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005, nhưng phải đến tháng 11 năm 2021, anh mới có cơ hội tìm hiểu thêm. “Trước đây, tôi chỉ thấy một số tờ rơi. Giờ thì khóa học trực tuyến giúp ích rất nhiều. Pháp Luân Đại Pháp lý giải cho tôi nhiều điều và tôi rất thích được tham gia khóa học này.” Anh đã tham dự bốn buổi và dự định sẽ tiếp tục.

Học viên Trường Tiến (hóa danh) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn là sinh viên đại học vào tháng 3 năm 1999, bốn tháng trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, các quan chức của trường thường tìm cách khiến anh từ bỏ đức tin của mình. Trong một sự kiện tại bảo tàng tỉnh vào năm 2001, rất nhiều áp phích đã được trưng bày với nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, khi đưa thông tin để mọi người biết sự thật, anh đã bị giam giữ 15 ngày ở một trại lao động trong ba năm, từ năm 2002 đến năm 2005.

Anh cho biết, “Các quan chức thường xuyên sách nhiễu tôi và tôi không sao tìm được các học viên khác.” Anh bị ép phải từ bỏ tu luyện, nhưng hiện rất vui được quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhờ khóa học trực tuyến này. “Bởi vậy, tôi đã tìm thấy một ngôi nhà qua khóa học này”, anh viết.

Mang lại lợi ích cho 100 triệu người

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992, pháp môn này nhanh chóng thu hút đông đảo người học nhờ những lợi ích to lớn trong việc cải thiện cả tâm lẫn thân.

Cho dù bị đàn áp ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận nồng nhiệt ở hơn 100 quốc gia với khoảng 100 triệu học viên. Nhiều người nhận thấy môn tu luyện này giúp giải tỏa căng thẳng và nâng cao sức khỏe.

Xin vui lòng ghé trang https://LearnFalunGong.com để tìm hiểu thêm thông tin.

Bài viết thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ tập kết xuất bản từ các nội dung trên trang web theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/20/437054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198231.html

Đăng ngày 28-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share