Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam

[MINH HUỆ 27-01-2022] Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy việc đồng hóa với đặc tính tối cao của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn làm căn bản chỉ đạo, tu luyện chiểu theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ, bao gồm năm bộ công pháp giản đơn, dễ học, giúp mọi người đạt được nội tâm bình an, thân thể kiện khang. Công pháp này lứa tuổi nào cũng có thể học và hoàn toàn miễn phí. Ước tính hiện có hàng trăm triệu học viên tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới theo học.

Trong những năm gần đây, các học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam đã tổ chức các lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày, tạo cơ hội cho ngày càng nhiều người Việt Nam quan tâm có thể học tại các công viên và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, kể từ tháng 7 năm 2021, do tình hình dịch bệnh lan ra toàn cầu, tình hình ở Việt Nam cũng nghiêm trọng hơn, số ca nhiễm và tử vong do vi rút COVID ngày càng tăng. Làm sao có thể tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch, và giải tỏa căng thẳng về tinh thần khi phải ở nhà ngày càng trở nên quan trọng đối với mọi người. Do quy định giãn cách xã hội và hạn chế đi lại, mọi người không thể trực tiếp học các bài công pháp như trước nữa.

Theo một báo cáo đăng trên trang web Minh Huệ, các học viên Pháp Luân Công ở Canada đã bắt đầu tổ chức các lớp học trực tuyến từ tháng 10 năm 2020 và nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi thành phần xã hội ở Bắc Mỹ. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021 đã thu hút khoảng 2.000 người đã tham gia các lớp học. Kể từ đó, ngày càng nhiều quốc gia tổ chức dạy công trực tuyến, như Đài Loan, Nhật Bản, Đức, Pháp và Ấn Độ.

Vào cuối tháng 7 năm 2021, các học viên Việt Nam bắt đầu tổ chức các khóa dạy công trực tuyến miễn phí bằng tiếng Việt, tạo điều kiện cho mọi người trên thế giới có thể học Pháp Luân Công trên mạng. Chương trình học trực tuyến rất thuận tiện với nhiều khung giờ để mọi người lựa chọn: tối thứ Tư và thứ Sáu, sáng thứ Bảy và Chủ nhật. Mọi người có thể đăng ký đơn giản, an toàn, và hoàn toàn miễn phí qua trang web https://hocphapluancong.com và chọn ngôn ngữ là tiếng Việt.

2022-1-25-vietnam-falun-gong-online-class_01--ss.jpg
Trang tiếng Việt của nền tảng dạy Pháp Luân Công trực tuyến miễn phí

Dưới đây là một số phản hồi của những người đã tham gia lớp học.

Tôi đã phục hồi được sức khỏe

Cô Hạnh, 37 tuổi, cho biết, trước khi học Pháp Luân Đại Pháp, cô có nhiều vấn đề về sức khỏe. “Sức khỏe của tôi có sự khác lạ sau buổi tập trực tuyến.” Tình trạng táo bón trước đây cô thường xuyên phải chịu đựng đã biến mất sau khi trải nghiệm các bài công pháp một thời gian ngắn. Trong thời gian đó, cô đã đi lỏng ba ngày liên tiếp.

Cô còn cho biết, cô cảm thấy dễ chịu hơn khi đến kỳ kinh nguyệt. Trước đây, cô đã thử nhiều biện pháp giảm đau mà vẫn không có tác dụng, mỗi khi đến kỳ, cô khổ sở vì đau.

Nhiều người muốn tập thể dục để giữ dáng và khỏe mạnh, và anh Phạm Dương, 40 tuổi, là một trong số đó. Sau khi tham gia các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến, anh cho biết, “Thật tuyệt vời. Tôi mới tập hơn một tuần nhưng cảm nhận được sự thay đổi mà trước đây tôi không có được ngay cả tập thể dục rất siêng năng. Mẹ tôi cũng đang tự tập tại nhà.”

Nội tâm tôi trở nên tĩnh hơn

Cô Trần Nhanh, 30 tuổi, chia sẻ cảm nghĩ sau khi tham gia các lớp học trực tuyến, “Tôi nghĩ rằng như một duyên rất lớn đã đưa tôi đến với Pháp Luân Công bởi trong tôi luôn có điều gì đó thôi thúc mình tìm về con người bên trong. Thấy cuộc sống thường ngày với những áp lực, xô bồ, tranh đua tôi cảm thấy khá mệt, muốn tìm về bên trong mình để có sự an yên hơn. Những ngày đầu tiên tham gia buổi học chuyên sâu, được các học viên hướng dẫn vô cùng gần gũi, chi tiết, tình cảm, hướng dẫn cặn kẽ các động tác giúp tôi nhanh chóng ghi nhớ và dễ dàng thực hiện. Cứ như vậy vào tối Chủ nhật hàng tuần, tôi dần hiểu về các bài tập và thấy hào hứng học. Đến giờ tôi đã đọc xong 2 cuốn sách Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp, giúp tôi mở mang ra khá nhiều. Trong con người ta có rất nhiều tâm mà cần tu sửa. Điều quan trọng nhất là tu tâm của chính mình.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn

Anh Lê Mẫn, 22 tuổi, bị khuyết tật từ khi mới sinh ra. Trước khi tham gia học lớp hướng dẫn Pháp Luân Công trực tuyến, anh đi đứng khó khăn ngay cả khi dùng gậy hỗ trợ. Nhưng từ khi học Pháp Luân Công đến nay, anh cảm thấy “đi với gậy rất nhẹ nhàng và rất thoải mái”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới. Hàng trăm triệu người đã tiếp thu các bài giảng theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp nhẹ nhàng. Hầu hết đều cho biết họ đã cải thiện rất nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/27/437324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/30/198369.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share