Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Seoul, Hàn Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2022] Hàng tháng, Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc đều tổ chức khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày miễn phí cho cộng đồng, hướng dẫn họ các bài công pháp và các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp làm chỉ đạo cho việc tu luyện tâm tính. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thiền định gồm các bài giảng với nguyên lý cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn và bộ năm bài công pháp nhẹ nhàng, tường hòa. Môn tu luyện được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc, và hiện đã có hơn 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia và khu vực tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

5336eaae26ebeb771ab82c6076e3ca0a.jpg784e6f8ab78bbd94a6747ce85492a3ac.jpg

Các học viên của khóa học chín ngày vào tháng 6 năm 2022 học tọa thiền, bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

Cha và con gái

Ông Thôi lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp từ 10 năm trước. Ông đã tải thông tin trên mạng về và bắt đầu tự luyện tập. Ông luôn nghĩ: “Một ngày nào đó mình sẽ phải học một cách chỉn chu.” Cuối cùng, cơ hội đó đã đến với ông vào tháng 6 năm 2022, ông đã tham gia khóa học chín ngày cùng con gái. Trong các buổi học, các học viên đã chỉnh sửa động tác cho ông khi ông luyện các bài công pháp. Ông chia sẻ: “Khi thực hiện đúng các động tác, tôi có cảm giác tựa như một chiếc vít lỏng lẻo đã được siết chặt lại. Thực hiện động tác chính xác, tôi mới cảm thấy năng lượng mạnh mẽ hơn. Tôi rất cảm ơn các học viên đã giúp đỡ tôi.”

Ông Thôi là nhà thơ và đã viết được hơn 7.000 bài thơ, tập hợp thành hơn 50 cuốn sách. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông nhận thấy sáng tác thơ lại dễ dàng hơn. Ông thường chia sẻ với các thi nhân khác rằng hiện giờ các bài thơ của ông hầu hết đều lấy cảm hứng từ Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã nghiên cứu rất nhiều về tu luyện. Ông chia sẻ: “Tôi đã đọc rất nhiều sách về Cơ Đốc giáo và Phật giáo, nhưng không một cuốn sách nào có thể giúp tôi tìm được lời giải và tôi cũng không thấy ở đâu bàn về nguyên lý của vũ trụ. Tôi vẫn luôn tìm kiếm một vị thầy dạy cho tôi, cuối cùng, tôi đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp.” Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông biết mình đã tìm được lời giải cho những khúc mắc bấy lâu nay. Ông nói: “Tôi cảm thấy không còn gì phải hối tiếc trong đời nữa, giống như Khổng Tử đã nói: ‘Triêu văn Đạo, tịch khả tử’ (Sáng sớm nghe đạo, chiều chết cũng an lòng).

Trong bốn tháng tiếp theo, ông Thôi đã dành tám giờ mỗi ngày để đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, ông bắt đầu học các bài công pháp qua mạng. Những trải nghiệm tuyệt vời thông qua tu luyện đã thúc đẩy ông Thôi khích lệ con gái tu luyện.

Cô Thôi đón nhận cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ cha và biết đó là một món quà quý giá. Cô chia sẻ: “Khi cha kể với tôi rằng không một cuốn sách tôi từng đọc nào có thể sánh được với cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi rất tin tưởng cha vì tôi luôn lấy ông làm gương.”

Cô Thôi đã mang cuốn sách theo khi sang Trung Quốc công tác. Việc này khiến tất cả bạn bè người Trung Quốc của cô ai nấy đều sửng sốt bởi chính quyền Trung Quốc bức hại môn tu luyện này suốt 23 năm qua. Một người bạn nói với cô rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp không phải vì môn tu luyện không tốt, mà là vì nó quá tốt và thu hút quá nhiều người tu luyện. Sự phổ biến của môn tu luyện khiến chính quyền lo ngại và đó là lý do họ quyết định đàn áp môn tu luyện. Bạn bè đều nhắc cô cần cẩn thận khi ở đất nước này.

Trong khóa học chín ngày, cô Thôi đã trải nghiệm rất nhiều thay đổi về cả sức khỏe và tinh thần, cô cho hay: “Tôi hiểu ý nghĩa bề mặt của chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Hiện giờ, tôi liên tục suy ngẫm làm sao để áp dụng những nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày. Khi luyện các bài công pháp, thân thể tôi nóng lên như thể có luồng diện chạy qua. Trong suốt khóa học, ngày nào tôi cũng cảm thấy đau ở đâu đó, không ở chân thì ở bụng hay ở chỗ nào đó. Nhưng ngày hôm sau khi tôi quay lại lớp học, mọi đau đớn, khó chịu đã biến mất và tôi cảm thấy rất thoải mái. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.”

Mẹ và con gái

Bà Pu bị đau nửa đầu, thường xuyên phải đến bệnh viện khám. Giám đốc bệnh viện đã khuyên bà thử tập Pháp Luân Đại Pháp, và đó là lý do bà tham gia khóa học. Vào ngày thứ chín, bà Pu cười tươi chia sẻ: “Sức khỏe của tôi vốn rất kém, tôi rất dễ mệt mỏi. Vậy mà tôi đã có thể tham gia đầy đủ, không bỏ lỡ một buổi học nào, tôi cảm thấy rất phấn chấn.”

Con gái bà, cô Tống hiện là quân nhân, đã tranh thủ thời gian nghỉ để cùng mẹ tham gia khóa học. Cô chia sẻ cuộc sống trong quân ngũ bảy năm qua đã khiến cô mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô nói: “Trước khi về thăm mẹ, tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Suy nghĩ của tôi khá tiêu cực và tôi từng có rất nhiều suy nghĩ bất hảo. Nhưng khi đến lớp học, tôi có thể ước chế nó và cảm thấy thật dễ chịu. Tôi cũng có thể bình tĩnh lại. Từ bây giờ, tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ.”

Bệnh đau bụng không rõ nguyên nhân biến mất

Cô Lý đến từ Việt Nam, đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước, nhưng chưa nghĩ đến việc tu luyện. Tháng 12 năm ngoái, cô phải vào viện cấp cứu vì đau bụng cấp. Sau nhiều lần thăm khám, bác sỹ vẫn không xác định được nguyên nhân. Cô Lý đã nhớ tới Pháp Luân Đại Pháp và quyết định thử.

Em gái cô đã hướng dẫn cô luyện các bài công pháp. Cô Lý nói: “Lần đầu tiên luyện các bài công pháp, tôi nhễ nhại mồ hôi. Em gái bảo tôi không cần phải lo lắng về điều đó và khích lệ tôi tiếp tục luyện. Tôi nghe lời em gái, giờ thì thân tâm tôi đều khỏe mạnh.”

Bà Kim bị đau chân. Trước khi đến tham gia khóa học, bà đã biết về tác dụng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Tôi tin rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp tôi cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Điểm tôi đặc biệt thích là môn tu luyện này có thể giúp con người đề cao tâm tính. Hiện giờ, tôi đã học các bài công pháp, tôi phải tu luyện thật nghiêm túc.”

Nhà sách Thiên Thê ở Seoul hàng tháng đều tổ chức các khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Mỗi khóa học kéo dài chín ngày liên tiếp, học viên có thể lựa chọn đăng ký học vào buổi sáng hoặc buổi tối.

Khóa học buổi sáng bắt đầu từ 9 giờ 30 đến 12 giờ trưa, khóa học buổi tối từ 7 giờ 15 đến 9 giờ 30. Các khóa học này đều là miễn phí.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/6/445781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/7/202145.html

Đăng ngày 12-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share