Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2022] Hai mươi năm kể từ lần xuất bản đầu tiên, cuốn Chuyển Pháp Luân đến nay đã được dịch sang 40 ngôn ngữ. Đây được coi là cuốn sách tuyệt vời làm thay đổi cuộc sống của mọi người. Đây là cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ngày 4 tháng 1 năm 2022 là kỷ niệm tròn 27 năm ngày xuất bản cuốn sách.

Nhà sách Thiên Thê ở quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm sự kiện này trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022. Khách hàng, các doanh nghiệp lân cận và những người trước đó đã từng tham gia Khóa học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp, đã được mời tham gia hoạt động kỷ niệm.

69901c5f31d4c52d364531a5a9f308e4.jpg3356ecfa6baba9857f5fd358df226be9.jpg

Người dân các nơi gửi hoa tặng Nhà sách Thiên Thê ở Seoul nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày xuất bản cuốn Chuyển Pháp Luân

Để ghi dấu sự kiện, nhà sách đã mời mọi người tới đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong thời gian diễn ra hoạt động kỷ niệm. Sau đó, những người tham gia đã chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân. Bà Kim ngoài 50 tuổi đã đến Seoul để tham gia các hoạt động. Bà cho biết: “Sau khi nghe chia sẻ của mọi người, tôi nhận ra rằng bản thân vẫn còn rất nhiều điều chưa biết. Tôi đã thể ngộ được nhiều điều và tôi cảm thấy rất vui. Tôi vô cùng hạnh phúc khi đến đây.”

221be3a6ca4617c4994702422e630dd9.jpg44ffb1814efc84bb370454efec820fcc.jpg8b575755049a3e32422887e3038001f8.jpg

Ngày 4 tháng 1 năm 2022 là kỷ niệm 27 năm ngày xuất bản cuốn Chuyển Pháp Luân. Để ghi dấu sự kiện, Nhà sách Thiên Thê ở quận Yongsan, Seoul đã tổ chức hoạt động kỷ niệm kéo dài một ngày. Những người tham gia cùng nhau đọc sách tại sự kiện.

Thể ngộ mới sau mỗi lần đọc cuốn Chuyển Pháp Luân

Bà Kim là nhà báo của một tờ báo địa phương, cho biết: “Tôi đã trở nên biết tha thứ sau khi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi có thể loại bỏ những ý niệm bất bảo, ví như không tin tưởng người khác.”

Ông Lý Tài Liệt đã ngoài 60 tuổi và sở hữu một doanh nghiệp thầu phụ cho các công ty xây dựng. Ông cho biết: “Cảm nhận chung của tôi sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân đó chính là càng đọc nhiều, tôi càng không thể buông cuốn sách đó xuống được. Mỗi lần đọc, tôi lại có được những thể ngộ mới.”

Trong số tất cả các cuốn sách được bán tại Nhà sách Thiên Thê, cuốn Chuyển Pháp Luân là cuốn sách được ưa thích nhất. Khi lần đầu được xuất bản ở Trung Quốc, cuốn sách cũng rất được ưa thích.

Cuốn Chuyển Pháp Luân được xuất bản vào cuối năm 1994 bởi Nhà Xuất bản Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, một cơ quan trực thuộc Hội đồng Nhà nước. Năm 1996, cuốn Chuyển Pháp Luân được Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh xếp vào danh sách một trong mười cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Kinh. Cuốn Chuyển Pháp Luân cũng được tờ Tin tức Buổi tối Bắc Kinh xếp vào danh sách một trong những cuốn sách bán chạy nhất Bắc Kinh trong tháng 1 và tháng 2, và cuốn Chuyển Pháp Luân quyển II được tờ Nhật báo Bắc Kinh ghi nhận là một trong mười cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Kinh trong tháng 4 và tháng 5.

Thời điểm đó, khí công rất phổ biến ở Trung Quốc. Tác giả của cuốn Chuyển Pháp Luân, cũng là nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí đã giới thiệu môn tu luyện ra công chúng vào năm 1992. Ngài đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Sức khỏe Phương Đông tại Bắc Kinh trong hai năm liên tiếp, năm 1992 và 1993. Đại sư Lý Hồng Chí đã được trao tặng Giải thưởng Tiến bộ Khoa học Edge và được vinh danh với danh hiệu “Khí công sư được yêu thích nhất”. Ngài cũng được đề cử Giải thưởng Nobel Hòa Bình trong bốn năm liên tiếp.

Để kỷ niệm ngày xuất bản cuốn Chuyển Pháp Luân, một sự kiện đã được tổ chức tại Đại học Công an Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 1 năm 1995 và Đại sư Lý Hồng Chí đã được mời tới giảng Pháp. Để kỷ niệm ngày này cách đây 27 năm, Nhà sách Thiên Thê ở Seoul đã tổ chức một buổi đọc sách nhóm. Đây cũng là lần đầu tiên nhà sách tổ chức các hoạt động để kỷ niệm ngày xuất bản cuốn Chuyển Pháp Luân.

Cuốn sách trân quý

Bà Trương Thục, người phát ngôn của Nhà sách Thiên Thê chi nhánh Seoul cho biết: “Sở dĩ tôi muốn tổ chức các hoạt động lần này là bởi vì phản hồi của nhiều khách hàng sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân đã khiến tôi cảm động.” Bà giải thích: “Nhiều người trong số họ đã đạt được những thành công về mặt vật chất, thế nhưng nội tâm họ vẫn cảm thấy khuyết thiếu một điều gì đó. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và áp dụng các nguyên lý của môn tu luyện, họ nói rằng họ nhận thấy khoảng trống đó đã được lấp đầy. Nhiều người nói rằng họ cảm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân chính là điều mà họ vẫn hằng chờ đợi. Tôi cảm thấy cần để cho nhiều người hơn nữa biết được sự trân quý đến thế nào của cuốn sách này.”

Bà Bùi Tuệ Ngọc từ thành phố Namyangju đã ngoài 80 tuổi và trước đây bà không có hứng thú đối với việc đọc sách. Tuy nhiên, bà đã đọc lượt hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà nói: “Tôi chưa từng đọc cuốn sách nào một cách nghiêm túc cả, nhưng lúc tôi nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi quá đỗi vui mừng. Tôi đã đọc hết trang này đến trang khác mà không dừng.”

Trong số những người đến tham gia sự kiện, nhiều người đã đọc nhiều lần cuốn Chuyển Pháp Luân, trong khi cũng có những người mới đọc cuốn sách một hoặc hai lần, và cũng có một số người thì đây là lần đầu tiên họ đọc cuốn sách này.

Một người bạn đã giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân cho bà Kim Đạo Nghiên, 75 tuổi đến từ Seoul. Hiện nay, bà vẫn đang đọc cuốn sách và nói rằng cuốn sách rất đáng để suy ngẫm. Bà nói: “Khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi đã nghĩ cuốn sách này thật uyên thâm.”

Nhà sách Thiên Thê độc quyền bán các sách Đại Pháp và còn cung cấp cả trà và cà phê. Mỗi tháng một lần, nhà sách lại tổ chức Khóa học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp để mọi người có thể học miễn phí môn tu luyện cả tâm lẫn thân này.

Một phụ nữ đã mời chị gái của mình uống cà phê trong khi nhà sách đang tổ chức hoạt động kỷ niệm. Cả cô và chị gái đều đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bà Trương Thục từ Nhà sách Thiên Thê cho biết: “Cuốn Chuyển Pháp Luân chứa đựng trí huệ uyên thâm và đã thay đổi số phận của nhiều người. Tôi muốn tổ chức kỷ niệm sự kiện này hàng năm và giúp nhiều người hơn nữa thấy được hy vọng mà họ đang tìm kiếm cũng như có được trí huệ để tìm được sự ổn định trong thời điểm khó khăn này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/16/436885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/17/198171.html

Đăng ngày 22-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share