Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2022] Mỗi tháng một lần, Nhà sách Tianti ở quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc, đều tổ chức “Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày”. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho học viên. Khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày của nhà sách được tổ chức miễn phí nhằm giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, hướng dẫn các bài công pháp, và cách chiểu theo các Pháp lý của môn tu luyện. Một số học viên tham gia khóa học đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân họ.

6afb82317e9bc2407b713b0d6e677f89.jpg

Những người tham gia khóa học tháng 2 năm 2022 đang học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

1b18bb1b40a351f7b260234090984f8b.jpg

0a12034b949724d6562c5d28e40be3d1.jpg

Những người tham gia khóa học tháng 3 năm 2022 đang học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp.

Gặp được Đại Pháp sau 30 năm tìm kiếm

Bà Seo Dong-rim, sống ở Cheonnong-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, đã tìm kiếm một môn tu luyện từ năm 1992. Mặc dù rất quan tâm và liên tục tìm kiếm, nhưng bà vẫn không thể tìm thấy phương pháp tu luyện nào khiến bà hài lòng.

Một lần, bà tình cờ gặp Pháp Luân Công. Khi biết pháp môn này tu luyện cả tâm và thân, bà Seo đã ngay lập tức đăng ký tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Vì khóa học của tháng đó đã bắt đầu nên bà Seo phải tham gia khóa học của tháng sau. Trong khi chờ đợi, bà đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

“Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra đây chính là Pháp chân chính mà tôi hằng tìm kiếm. Trước kia, tôi đã làm những việc trái với lương tâm, tạo ra rất nhiều nghiệp. Bây giờ, tôi quyết tâm thay đổi bản thân, và tiêu nghiệp càng sớm càng tốt.”

“Khi tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân, những ký ức về những khó khăn mà tôi đã gặp phải trong quá khứ khi làm tình nguyện viên tại trung tâm phúc lợi địa phương lần lượt hiện lên. Điều này khiến tôi nhận ra rằng công việc thiện nguyện của mình đã cung cấp một môi trường tốt để cải thiện tính cách và giúp tôi hoàn nghiệp.”

Năng lượng tràn vào cơ thể như thác đổ

Ông Triệu Hán Cát, 61 tuổi, gặp các học viên Pháp Luân Công phát tài liệu giới thiệu Đại Pháp khi đang leo núi Umyeonsan ở Seoul vào một buổi sáng tháng Hai năm nay. Phong thái ân cần và tử tế của các học viên trong thời tiết lạnh giá làm ông cảm thấy dễ chịu. Sau khi nghe về khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày, ông đã ngay lập tức đăng ký tham gia.

Trong ngày thứ ba của khóa học, khi đang luyện bài công pháp thứ hai, ông trải qua cảm giác năng lượng từ đỉnh đầu tràn vào cơ thể ông như thác đổ.

Ngay sau đó, ông nhận được một cuộc gọi từ người chủ trước đây của mình. Mặc dù ông Triệu đã nghỉ hưu, nhưng họ đã hỏi liệu ông có thể quay lại làm việc cho họ càng sớm càng tốt hay không. Ông Triệu cho hay điều đó thật tốt và không hề ngẫu nhiên, ông đã được hưởng lợi khi ông quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Công.

Vài ngày sau, khi học bài công pháp thứ năm, ông Triệu lại cảm thấy năng lượng của mình được bổ sung. Sau đó, ông phát hiện ra mình không còn mệt mỏi nữa, và toàn thân nhẹ nhàng, thư thái. “Tôi thu được nhiều lợi ích từ khóa học này. Vợ tôi cũng có cảm nhận tương tự, và bà ấy đã quyết định tham gia vào khóa học sắp tới.”

Sau khi tiếp tục công việc tại công ty cũ của mình, nằm gần Nhà sách Tianti, ông Triệu nói, “Tôi muốn luyện công ở Nhà sách Tianti mỗi ngày, sau giờ làm việc.”

Học Pháp Luân Công qua trang web Minh Huệ

Anh Ngô Hán Dân, 31 tuổi, lần đầu biết đến Pháp Luân Công qua mạng internet. Trong khi tìm kiếm trên mạng để biết thêm thông tin về Pháp Luân Công, anh đã thấy trang web Minh Huệ. Anh liền đọc những câu chuyện tu luyện của các học viên Pháp Luân Công và dần dần bắt đầu học cách tự luyện công.

“Tôi đọc được trên trang Minh Huệ rằng các học viên Pháp Luân Công phải buông bỏ những chấp trước của thế gian. Vì vậy, khi tôi vào làm cho công ty hiện tại, tôi đã buông bỏ chấp trước vào lợi ích tiền lương. Tôi đã đề xuất lương tối thiểu hàng năm của tôi ở mức thấp. Thật ngạc nhiên, chủ tịch công ty không chỉ tăng lương khởi điểm cho tôi mà hôm nay, sau một năm, ông ấy còn tăng lương cho tôi. Qua đó, tôi đã hiểu ra Pháp lý bất thất bất đắc của Đại Pháp.”

“Khi tu luyện một mình, không dễ dàng để duy trì trạng thái tu luyện tốt. Vậy nên, tôi đã đăng ký tham gia Khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày này. Tôi đã hiểu ra nhiều Pháp lý. Tôi cũng đã được chỉnh cho các động tác luyện công. Nhìn chung, lớp học này rất hữu ích.“

Một bí mật rất quý giá

Anh Toàn Dân Tú, 46 tuổi, một dược sỹ y học cổ truyền Trung Quốc, đã quan tâm đến tu luyện từ khi mới 20 tuổi. Những tìm hiểu trước đó của anh đã khiến anh nảy sinh những định kiến ​​và quan niệm cố hữu về các môn khí công.

Một hôm khi đang đọc sách, anh Toàn nhận thấy tác giả chỉ trích mọi môn khí công, ngoại trừ Pháp Luân Công. Tò mò, anh Toàn đã tìm kiếm thông tin trên mạng và cuối cùng đã tham dự ckhóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Anh vô cùng ấn tượng về những gì anh đã học được trong khóa học. “Nếu so sánh với việc tôi sử dụng ô tô, tôi có cảm giác như mình được tặng một chiếc Porsche vậy. Nếu tôi ví như trong y học cổ truyền Trung Quốc, tôi có cảm giác như thể Pháp Luân Công đã cho tôi một đơn thuốc bí mật rất quý giá miễn phí. Tôi nghĩ pháp môn này thực sự tuyệt vời ”.

Cách đây vài hôm, anh Toàn bị tai nạn ngã từ trên xe tải xuống và gãy cổ chân. Trong cơn đau dữ dội, anh nhớ đến bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công. Anh đã luyện trong 30 phút. Sau đó, anh nhận thấy rằng cơn đau của mình đã giảm đi đáng kể.

Trong khi xem các video bài giảng của Sư phụ Lý trong khóa chín ngày, anh đã nhìn thấy và cảm nhận được Pháp Luân đang quay. Anh nói, “Tôi kêu gọi bất cứ ai quan tâm đến việc học một môn tu luyện, hãy đến và học Pháp Luân Công.”

Sức mạnh của lòng từ bi

Cô Han điều hành Trường Tâm lý Nghệ thuật Sắc màu Thế giới ở Bangbae-dong, Seocho-gu, Seoul. Là một nhà thuyết trình về liệu pháp nghệ thuật, cô Han đã nghe nói về Pháp Luân Công một thời gian trước. Và cô đã từng gặp các học viên Pháp Luân Công đang luyện công trong một công viên ở Cheonho-dong, quận Gangdong, Seoul. Nhưng vì thành kiến ​​với Trung Quốc, cô đã tránh mặt họ.

Cách đây không lâu, một người quen đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cô. Cô cảm thấy hứng thú và đã tạm nghỉ việc giảng dạy để tập trung tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày.

“Tôi nhận thấy các học viên đều có tâm từ bi, và tôi cảm nhận sâu sắc rằng lòng tốt sản sinh ra năng lượng vô hạn. Tôi là thế hệ thứ tư của một gia đình theo đạo Cơ đốc rất sùng đạo, và niềm tin này đã cộng hưởng sâu sắc trong tôi. Tôi tin rằng Thượng đế đã an bài để các nhà tiên tri xuống và hướng dẫn chúng ta. Sư phụ Lý Hồng Chí giống như một nhà tiên tri đến từ thiên thượng. Phát hiện này tựa như một tia hy vọng chiếu rọi những u ám trong cuộc đời tôi.”

“Tôi bị suy nhược cơ thể từ nhỏ. Sau khi thực hành Pháp Luân Công, tôi cảm thấy trẻ hơn và có sức chịu đựng tốt hơn. Ngay cả những cơn đau mãn tính ở đầu gối của tôi cũng đã dịu đi rất nhiều rồi.”

Giáo sư Khoa học Sức khỏe: Những lợi ích về sức khỏe đối với các học viên Đại Pháp là có thật

Ông Trầm Tái Bình là giáo sư thỉnh giảng chuyên về khoa học sức khỏe tại Trường Cao học Công nghiệp, Đại học Myongji. “Thông qua các báo cáo trên các phương tiện truyền thông, tôi đã biết về Pháp Luân Công một thời gian trước. Tuy nhiên, tin tức về cuộc bức hại đã khiến tôi hiểu sai về Pháp Luân Công. Tôi chỉ nghĩ rằng, “Việc Trung Quốc bức hại môn tu luyện này nặng nề đến thế, chẳng phải bản thân môn tập có vấn đề gì sao?” Thế nhưng gần đây, một tiền bối đã nhiệt liệt khích lệ tôi tu luyện môn này.”

“Sự thật tự nó sẽ phơi bày, nhưng thực tế là tin giả vẫn tràn lan trong xã hội. Bởi vì tôi tò mò muốn biết về những tác dụng có lợi của Pháp Luân Công, tôi đã tham gia khóa học này.”

Sau khóa học, giáo sư Trầm cảm thấy sự mệt mỏi biến mất, và cơ thể ông trở nên nhẹ nhàng. “Tôi được hưởng những lợi ích đáng kể, mặc dù hiện giờ tôi không bị bệnh tật làm phiền. Những bệnh nhân bị bệnh tu luyện Pháp Luân Công chắc chắn sẽ thấy tình trạng bệnh của họ được cải thiện rõ rệt. Khóa học này đã dạy tôi rằng Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo. Nó giáo dục mọi người về các nguyên tắc đạo đức đằng sau việc tu thành Phật vị, nhiều nguyên tắc trong số đó đã chạm đến trái tim tôi một cách sâu sắc.”

Thông tin về Nhà sách Tianti

Nhà sách Tianti ở Seoul, Hàn Quốc tổ chức Khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày miễn phí, mỗi tháng một lần. Mỗi Khóa học kéo dài chín ngày liên tục, học viên có thể lựa chọn lớp học buổi sáng hoặc buổi tối.

Các lớp học buổi sáng từ 9:30 đến 12:00, các lớp học buổi tối từ 7:15 đến 9:30.

Số điện thoại nhà sách: 02-504-0860

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/25/201492.html

Đăng ngày 31-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share