Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine

[MINH HUỆ 23-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022 ghi dấu năm thứ 23 kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch trên toàn quốc chống lại Pháp Luân Công, môn tu luyện thân và tâm dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Vào ngày 23 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở Ukraine đã tổ chức một sự kiện tại thủ đô Kyiv để phản đối một cách ôn hòa cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những đồng tu của họ ở Trung Quốc.

Trước đây, các sự kiện thường niên tương tự luôn được tổ chức trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyiv, nhưng năm nay do chiến tranh, Đại sứ quán Trung Quốc đóng cửa nên sự kiện được chuyển đến Đại lộ Downtown trong thành phố.

50e313db6816da387bf06792b46b29dc.jpg

5539ae2262958ed0ab0747f1723bd9be.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Ukraine tổ chức một sự kiện để phản đối cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua

f0f84ac8647345e4b416e1a63d0b1b04.jpg

Tưởng nhớ những người đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc đại lục

dc6d877a084c2dbd307b893827a1255c.jpg

Binh lính Ukraine ký tên vào bản kiến ​​nghị để thể hiện tình đoàn kết với Pháp Luân Công

93d54c2ea3f242f1241fecdb37eceabb.jpg

4339c62c916d176d4a4922cfe5a12901.jpg

Mọi người nán lại để ký bản kiến ​​nghị

Ukraine hiện đang xảy ra chiến tranh nên thủ đô vẫn bị áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Do đó, năm nay các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện thắp nến vào ban ngày để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở Trung Quốc.

Bất chấp cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, trên đường phố Kyiv vẫn có nhiều người trong đó có cả những người từ các vùng chiến sự ở miền Đông và miền Nam Ukraine chạy về thủ đô. Nhiều người trong số những người mới đến thủ đô đã lần đầu tiên nhìn thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công, điều này đã tạo cho họ cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp, phát tặng báo và tờ thông tin về Pháp Luân Công, và trưng bày di ảnh của các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng vì cuộc bức hại. Đồng thời, tại sự kiện, các học viên còn thu thập chữ ký cho bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một số người hỏi tại sao các học viên tại sự kiện này trông rất trang nghiêm với những tấm ảnh trên tay. Sau khi các học viên giải thích, công chúng biết được rằng những bức hình đó là di ảnh của những học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì bị bức hại ở Trung Quốc.

Một số người cho biết họ đã từng nghe nói về tội ác chống lại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong khi những người khác, ban đầu tỏ ra thờ ơ với cuộc bức hại, đã thay đổi thái độ và ký vào bản kiến ​​nghị sau khi biết thêm về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

64814dbc19b0038db774c7c316da8147.jpg

Cô Anna ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ Pháp Luân Công

Một phụ nữ tên Anna bước đến bàn thỉnh nguyện và ký tên. Cô giải thích với những người tham gia rằng cô biết rất rõ về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.

“Tôi biết rằng việc khám sức khỏe và xét nghiệm máu được thực hiện đối với các tù nhân lương tâm, đặc biệt là những người không có người thân. [Chính quyền Trung Quốc] kiểm tra tình trạng nội tạng của họ và nếu cần, họ sẽ bị giết để lấy nội tạng. Điều này thật kinh khủng”. Cô chúc sự kiện thành công tốt đẹp.

Một sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine và là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong chiến tranh. Các học viên tại Kharkiv cho biết kể từ khi cuộc bức hại ở Trung Quốc bắt đầu vào năm 1999, hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 7 họ lại tổ chức sự kiện này ở trung tâm thành phố.

Bởi vì Kharkiv bị đánh bom, nhiều cư dân đã được sơ tán và các đường phố và công viên trung tâm của thành phố trở nên vắng lặng. Vì vậy, trước ngày 20 tháng 7 năm nay, các học viên Kharkiv đã tổ chức một sự kiện tại quảng trường gần ga xe lửa trung tâm thành phố để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

181cbb5cad7cb7ce4b9dafefa3249251.jpg

Sự kiện tại quảng trường Kharkiv nhằm phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Trong chiến tranh, cư dân Kharkiv phải chịu đựng những tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Các học viên Pháp Luân Công đã tặng những mặt dây chuyền hoa sen nhỏ với các từ “Chân- Thiện-Nhẫn” cho những người bị tổn thương trong chiến tranh, và nói với họ rằng nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới, chúng ta hãy bắt đầu tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn” và điều đó có thể mang lại hy vọng và cải thiện cuộc sống của mọi người.

Nhiều người cho hay họ biết ơn các học viên vì trong hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn nhắc nhở họ giữ lòng tốt và trợ giúp chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/29/446949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/30/202539.html

Đăng ngày 31-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share