Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 17-07-2022] Ngày 8 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã dựng một quầy thông tin ở tỉnh Ontario để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Lễ hội Ánh sáng Phương Bắc Boreal. Đây là sự kiện lớn nhất trong khu vực, cũng là sự kiện đầu tiên được tổ chức sau khi hết đợt phong tỏa vì đại dịch COVID-19.

Họ trưng bày các áp phích giảng chân tướng, trình diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) còn sống.

78f8cc5925154e31a71ec5e10f5e511c.jpg
Các học viên dựng quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với công chúng

Sudbury là thành phố lớn nhất ở Bắc Ontario về dân số với hơn 160.000 người. Mọi người ở đây thường trượt tuyết và trượt băng vào mùa đông, đi câu cá hoặc săn bắn vào mùa xuân và mùa thu, và đi cắm trại hoặc chèo thuyền kayak vào mùa hè.

Sudbury có khoảng 330 hồ, trong đó hồ Ramsey là hồ nổi tiếng nhất. Từ năm 2001 trở về trước, Hồ Ramsey được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới là hồ lớn nhất thế giới nằm trọn trong phạm vi một thành phố. Lễ hội Ánh sáng Phương Bắc Boreal được tổ chức bên hồ Ramsey đẹp như tranh vẽ trong Công viên Bell.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trưng bày một biểu ngữ lớn màu xanh lam với hàng chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp”, “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Nhiều khách du lịch cũng dừng chân, đọc các tấm áp phích và xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp.

e68775f6a76914df63f8fdcc39800947.jpg
Quầy thông tin của các học viên để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với công chúng tại Lễ hội Ánh sáng Phương Bắc.

Màn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương vào một ngày nắng đẹp. Mạng truyền hình tiếng Anh của Canada (CTV) đến tham dự lễ hội và đã quay lại cảnh các học viên trình diễn các bài công pháp. Họ cũng xin phép các học viên đăng ảnh lên mạng xã hội.

e7a459a1eaaced65ef3363cb5deacf31.jpg
Một bà lão, sau khi trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chỉ vào tập tài liệu thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và nói, “Tôi thích môn này.”

Những bông sen giấy nhiều sắc màu do các học viên trưng bày đã thu hút các em nhỏ tới học cách gấp hoa sen bằng giấy. Các học viên nhắn nhủ các em hãy làm người chính trực, giống như hoa sen, bởi vì hoa sen từ bùn nhơ vươn lên mà không bị vấy bẩn.

Nhiều nhân viên của sự kiện và người dân địa phương đã hỏi về các điểm luyện công tại địa phương. Các học viên đã phát tờ thông tin và rất vui khi gặp được nhiều người hữu duyên và giúp họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/17/446342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202336.html

Đăng ngày 22-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share