Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 18-07-2022] Ngày 17 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành kỷ niệm ngày 20 tháng 7 tại Ikebukuro. Các học viên cũng tổ chức một buổi mít-tinh để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc nhằm kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng, đồng thời chúc mừng gần 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

6 giờ 30 tối cùng ngày, các học viên cũng tổ chức một buổi lễ thắp nến tại Công viên Ojima-Komatsugawa để tưởng niệm các đồng tu đã qua đời vì cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại trên quy mô toàn quốc ở Trung Quốc nhằm nhổ tận gốc Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Hàng năm, các học viên đều tổ chức các sự kiện nhằm hướng sự chú ý đến cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt bức hại.

Đại diễu hành tại Ikebukuro

Cuộc đại diễu hành xuất phát từ Công viên Trung tâm cửa Đông Ikebukuro vào lúc 1 giờ 30 chiều và diễu hành qua các con phố của Ikebukuro.

Đoàn diễu hành gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nhóm các học viên căng biểu ngữ. Các biểu ngữ với nhiều nội dung khác nhau như: “23 năm ôn hòa phản bức hại”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, “Giải thể ĐCSTQ mới có thể chấm dứt bức hại”, “Trời diệt Trung Cộng”, “Tam thoái bảo bình an”, “Chúc mừng 390 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới”.

Các học viên kêu gọi mọi người hãy tránh xa ĐCSTQ và thoái xuất khỏi bất kỳ tổ chức liên đới nào của ĐCSTQ mà họ đã gia nhập.

Nhiều người dân địa phương đã dừng lại xem và một số người nhận xét: “Cuộc diễu hành thật hòa ái, rất có sức ảnh hưởng và vô cùng xúc động”. Những người khác cho biết họ đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và nói các học viên là nhóm người lương thiện. Họ cũng lên tiếng rằng ĐCSTQ cần phải chất dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công ngay lập tức.

3cecf896ac7be8ca278fba231c3d6f79.jpg

3ecee0ede33dff5d8310ddf8205f6fb0.jpg

b5d57702bdf9004679bed67573f12acb.jpg

7d26104316b847783671a50654524dcc.jpg

b8d26d652a0aa0a3668ed14e8c1c4d9c.jpg

120bfe1c07c87fbc9681eff1d1b16e65.jpg

827a6410c77689cc2b94f336e588cd54.jpg

cda81b965342616898fe1581516467bf.jpg

b4c5ec86eff18fcda3c884f519fc4247.jpg

d5f94818237772a836f7b7eeb15deed8.jpg

63a19529f9621d44ada1b1ebd477ff6e.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành tại Ikebukuro vào ngày 17 tháng 7 năm 2022

Cư dân Nhật Bản: “Tôi ủng hộ các bạn!”

f9a8041fc0bb8e6ac270e6997c824f08.jpg

Ông Kawaguchi

Ông Kawaguchi đi ngang qua Công viên Trung tâm cửa Đông Ikebukuro và thấy sự kiện của các học viên, ông nói: “Tôi cầu chúc cho các bạn những điều tốt đẹp nhất! Tôi ủng hộ các bạn!”

Ông Kuriyama cho hay: “Tôi rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất!”

1154c56e3e0cd5d1abcaa6e3ada7e22e.jpg

Ông Morido có một người bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp

3af5ef0aa31da2899e0e839392342f9f.jpg

Cô Hakamata ký bản kiến nghị

Cô Hakamata và bạn đều đến từ Noda, tỉnh Chiba đang đi mua sắm tại Ikebukuro. Họ đã dừng lại để xem cuộc diễu hành và nói rằng cuộc diễu hành thật hùng tráng.

Ông Oosaku từ Tokorozawa, Saitama chia sẻ: “Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên các bản tin. Tuy nhiên, những người xung quanh tôi có lẽ còn chưa biết.” Các học viên đã đưa tặng ông các tài liệu chân tướng để ông có thể gửi cho bạn bè và người thân.

dd07e11889d5fb3cc84d49b6067df649.jpg

b5a288b3dee0eaf81c311d4602767e77.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Kurogawa cho biết: “Vì duy trì quyền lực chính trị mà tước đoạt mạng sống của người dân thì thật là sai trái. Kiến lập chính quyền dựa vào việc hy sinh mạng sống của người dân là sai lầm.”

“Tôi hy vọng xã hội Nhật Bản sẽ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp”

a2b339515fcd069a24d1f2b483e4e042.jpg

Cô Hà Thùy Linh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Việt Nam

Cô Hà Thùy Linh đến từ Việt Nam cho biết: “Lần đầu tiên khi tôi biết Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Tôi bắt đầu nghe ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ trên mạng và luyện bộ năm bài công pháp.”

Cô Hà chia sẻ rằng cô đã có những thay đổi đáng kể sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây cô thường xuyên bị căng thẳng trong công việc và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô giảm căng thẳng. Trong công việc, cô cũng hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô cảm tạ Sư phụ Lý và nói: “Cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Tôi đến đây để tham gia cuộc diễu hành, với hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt.”

3dbf395ba9d45499bfd03626fa95371d.jpg

Mỹ Vận, một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

Mỹ Vận, một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ: “Ngày hôm nay, cháu đến để tham gia cuộc diễu hành. Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cuộc bức hại là xấu xa. Cháu muốn trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp!”

1fb0f54734f5c3b96d193bec1a51c0c8.jpg

Cô Nguyễn Thị Hoàng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Việt Nam

Cô Nguyễn Thị Hoàng, đến từ Việt Nam, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Cô chia sẻ: “Đây là lần thứ tư tôi tham gia diễu hành. Tôi muốn nói với tất cả mọi người về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ và hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt.”

3c88dfcf64e503568e19908d394ebbeb.jpg

Cô Võ, một học viên Việt Nam cùng con gái, bé Hoa

Cô Võ đến từ Việt Nam, cho biết: “Bạn cùng lớp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi khi tôi còn học đại học ở Việt Nam. Cách đây tám năm, sau khi đến Nhật Bản, tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ để suy xét và nhận định mọi việc một cách đúng đắn. Trước đây tôi luôn bị đau đầu vì căng thẳng trong công việc. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bình tĩnh và không còn lo lắng trong công việc nữa.”

Cô nói: “Cuộc bức hại đã diễn ra trong một thời gian rất dài. Tôi hy vọng người Nhật Bản sẽ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/21/202355.html

Đăng ngày 23-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share