Bài viết của Phương Tuệ, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 18-07-2022] Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã tổ chức một loạt hoạt động tại 12 thành phố ở Đài Loan nhằm thức tỉnh lương tri của người dân để mọi người chung sức chấm dứt những tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“23 năm nỗ lực phản bức hại – Trời diệt Trung Cộng, Chấm dứt bức hại” là chủ điểm xuyên suốt của các hoạt động. Các học viên đã tổ chức các hoạt động và họp báo để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị thiệt mạng trong cuộc bức hại và kêu gọi mọi người chú ý đến những tội ác của ĐCSTQ và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

6e3512d63d2ea042dec2f9cf6a450efb.jpg44afa7cd3c131dea5daa284456f16740.jpg05a3ca735af4a1b9450efea1f0e4d98c.jpg6bffc848fff2a9f418f85f1f7a5a5a39.jpgeceaf9e5e7a8eac204360700941f73fd.jpg3b62333060293c19b6d86dd0de4dd223.jpg

8044b2320653cd7eda2a5dafb5be865f.jpg

Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ngày 16 tháng 7 năm 2022

Ngày 16 tháng 7 năm 2022, dưới cái nóng oi ả gần 38 độ C, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành qua các con phố của Đài Bắc với ba chủ điểm chính: “Đại Pháp hồng truyền”, “Thiên cổ kỳ oan” và “Chấm dứt bức hại”. Tuyến đường diễu hành gần 2km xuất phát tại Quảng trường Tòa Thị chính Thành phố Đài Bắc, đi qua Khu Quy hoạch Tín Nghĩa nhộn nhịp, rồi lại kết thúc tại Quảng trường.

c116e03bb992ae76aa52d4a9d755a51b.jpg1fbf8f57ca66ef90998844f8e0ed0dca.jpg439047801044307b15fd29dcb4b84c15.jpg0f9e38fcd63a7adf70263055676f5afe.jpg696af695fa9fc87e3b9947cefc2363a5.jpgb09baead4186925edde0f5d71c4f18d8.jpg

ef948c3a3ea5b34ceb5f19ce6c619ba9.jpg

Hơn 1.000 học viên ở Đài Bắc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ hôm 16 tháng 7 năm 2022

6753d76049074fc5e6071da3591d6377.jpg

f9614077c8d04ac349453004bb290185.jpg

Các học viên phát tặng tài liệu thông tin và trò chuyện với những người qua đường dừng lại xem cuộc diễu hành

Khi đoàn diễu hành đi qua các con phố, nhiều người đã dừng lại xem và lấy điện thoại di động ra chụp ảnh sự kiện. Một quý ông cao lớn đang xem cuộc diễu hành, nhận được tờ rơi từ một học viên và hỏi Pháp Luân Công là gì. Người học viên đã giải thích rằng Pháp Luân Công là môn tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là công pháp tính mệnh song tu, gồm bộ năm bài công pháp nhu hòa, duyên dáng. Hiện nay, người dân ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang thực hành môn tu luyện này. Quý ông liên tục gật đầu tỏ ý tán thành.

389b90f5be6a23ded0e721d89bdb6875.jpg

Đoàn diễu hành đi ngang qua khu thương mại nhộn nhịp

Người dân Đài Loan: Hy vọng tất cả các bạn có thể kiên trì

Ông Lý làm việc trong lĩnh vực truyền thông cho biết Đài Loan đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và cuộc diễu hành như thế này là một phương thức rất tốt. Ông nói rằng phong thái của cuộc diễu hành rất tường hòa, duyên dáng, khiến ông cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ông nhận xét: “Tôi có thể cảm nhận được các học viên Pháp Luân Công khi làm việc này là xuất phát từ thiện tâm.”

Ông cho hay: “Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi thấy nhóm diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng thông qua các chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD), tôi cũng biết qua những tin tức về Pháp Luân Công. Tôi biết họ đang bị ĐCSTQ bức hại và họ thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công có thể kiên trì.”

Cô Ngô tình cờ gặp nhóm diễu hành khi cô đang đợi xe buýt. Cô nói rằng cô đã nghe nói về việc các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại từ cách đây nhiều năm. Cô cảm thấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện kháng nghị thông qua phương thức diễu hành này thực sự rất tốt. Phương thức này ở Đài Loan là hoàn toàn hợp pháp.“

Cô Ngô nói rằng thời tiết rất nóng, vì vậy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành càng thêm phần khó khăn. Cô cho biết họ đang kháng nghị thông qua một phương thức rất ôn hòa. Cô nhận xét: “Tôi cảm thấy họ thực sự rất tuyệt vời.”

Một cư dân khác cho biết: “Thời tiết nóng quá, tôi cảm thấy việc tham gia một cuộc diễu hành như thế này quả thực rất vất vả. Tất nhiên họ có lý niệm của mình. Nhưng nguồn động lực ấy hẳn phải rất mạnh mẽ.”

Người xem nhiệt tình ủng hộ

Cô Ôn làm việc trong một ngành công nghiệp truyền thống. Cô thấy nhóm diễu hành Pháp Luân Đại Pháp và không khỏi thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp đối với sức khỏe và tinh thần đều khởi tác dụng hướng thiện. Đây là một nhóm tu luyện rất tốt.” Cô cũng nói rằng cô “cảm nhận được khí chất toát lên từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Ôn nói rằng cô sẵn lòng hỗ trợ về mặt tinh thần nhiều hơn nữa cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cô cũng muốn nói với họ rằng họ đã rất vất vả, rất nỗ lực.

“Hơn nữa, tôi cảm thấy rằng nếu nhiều người hơn nữa nguyện ý tiếp xúc với nhóm tu luyện hướng thiện này, điều đó sẽ vô cùng có ích đối với xã hội. Nếu như tôi có duyên, tôi cũng sẽ tham gia cùng các học viên trong cuộc diễu hành và tiếp bước cùng họ.”

Giáo sư tham gia tất cả các hoạt động

Một trong những sinh viên nghiên cứu của Giáo sư Lý là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy Giáo sư Lý thường nghe học viên này chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã quyết định tham gia tất cả các hoạt động trong cả một ngày. Ông không rời đi cho đến khi buổi lễ thắp nến tưởng niệm kết thúc.

Giáo sư Lý nói rằng vì đây là lần đầu tiên ông tham gia các hoạt động cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên ông cảm thấy rất mới mẻ và hiếu kỳ. Trải nghiệm này giúp ông có được nhận thức sâu sắc hơn về môn tu luyện.

Ông chia sẻ: “Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngồi cạnh tôi, tôi cảm thấy rất bình an. Trước đây, tôi cũng có một chút cảm giác như vậy, nhưng hôm nay cảm giác này đặc biệt mạnh mẽ. Khi tôi nghe âm nhạc luyện công, bỗng nhiên tôi cảm thấy sao tiếng nhạc lại hay đến vậy. Nó khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mãi. Tôi cảm thấy tâm mình tĩnh lại và cảm thấy rất bình yên và vững vàng.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202342.html

Đăng ngày 23-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share