Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles

[MINH HUỆ 22-07-2022] Các học viên Pháp Luân Công từ vùng Đại Los Angeles đã tập trung tại bãi biển Santa Monica để tổ chức một loạt các hoạt động vào ngày 17 tháng 7 năm 2022. Họ bắt đầu bằng một buổi biểu diễn luyện công tập thể quy mô lớn thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tiếp theo là buổi mít-tinh vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại.

3b1531e40342a85105fafbb94ae7244d.jpg

5952c9a18c08e29d1c92fd964098521d.jpg

dfa3c103b89b91a5022ef2c1b999990c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại bãi biển Santa Monica vào ngày 17 tháng 7, sau đó là một loạt các hoạt động nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm ở Trung Quốc

Ngày hôm đó, các học viên cũng đã giương những tấm biểu ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Trung dọc theo Đại lộ Ocean. Các tấm biểu ngữ có nội dung “Lập tức thả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù ở Trung Quốc,” “Chấp dứt đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.” Hơn 1.200 người dân đã ký vào bản kiến nghị “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc” (ĐCSTQ), và nhiều người đã bấm còi xe để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

2a9ce8aa75611ec4d9f2c4bc94db2207.jpg

ee3353d037a075e133711d6e496730bb.jpg

a82446ea783b006357ed36dc91a4117c.jpg

f178fd36f9a7d4ad5286dba1639eceb6.jpg

Bức tường biểu ngữ dọc theo Đại lộ Ocean

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ sẽ kết thúc với sự giải thể của ĐCSTQ

123b6b930e111d4c3bcb15f11af93a58.jpg

Ông Diệp Khoa, Tiến sĩ Chính sách Công tại trường Đại học Nam California

Ông Diệp Khoa, đại diện cho các học viên Pháp Luân Công tham dự, đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công không chỉ bảo vệ quyền cá nhân của họ mà còn bảo vệ nhân quyền và các giá trị phổ quát. Điều này được thực hiện một cách hòa bình vì một thế giới nơi mọi người đều có thể hưởng quyền con người, tự do và phẩm giá. “Lúc đầu Giang Trạch Dân [lúc đó là lãnh đạo của ĐCSTQ] muốn loại bỏ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Tuy nhiên, đã 23 năm trôi qua, Pháp Luân Công vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Cuộc bức hại này không thể tiếp diễn mãi mãi. Cuối cùng thì ĐCSTQ sẽ tự lật đổ,” ông Diệp Khoa nói.

Ông Diệp Khoa cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới, các nhà lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và công chúng hãy giúp chấm dứt cuộc bức hại này ngay lập tức.

9d813c0213f877b2f6b28377881b074f.jpg

Bà Lý Huy, đến từ Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, kể lại việc bị giam cầm, lao động cưỡng bức và bị tra tấn ở Trung Quốc

Bà Lý Huy, một học viên Pháp Luân Công đến từ Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã kể lại trải nghiệm nhiều lần bị bắt và bỏ tù trong các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Tạng: Chúng ta phải ngăn chặn tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ càng sớm càng tốt

33b04ee3f555dcf4a87bfc1e1c635ebb.jpg

Ông Dana Churchill, M.D., đại diện của Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Tạng, phát biểu tại buổi mít-tinh

Bác sĩ Dana Churchill, đại diện của Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Tạng (DAFOH), đã chỉ ra rằng Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã tiến hành một số lượng lớn các cuộc điều tra qua điện thoại. Các bằng chứng thu được cho thấy lệnh mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là do Giang Trạch Dân đưa ra và do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện.

“Điều này đã xảy ra ở Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ qua. Đó là một tội ác tày trời chống lại loài người và cần phải ngăn chặn nó càng sớm càng tốt. Nó không chỉ giết chết nạn nhân một cách dã man và vô nhân đạo mà còn gây tổn hại nghiêm trọng cho lĩnh vực y tế và các cơ sở y tế của Mỹ,” bác sĩ Churchill nói thêm.

2732e85e679a9e0524d16023cf3145e7.jpg

Ông Quách Thụ Nhân, nhà bình luận chính trị, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Quách Thụ Nhân, một nhà bình luận chính trị ở Nam California, đã phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết sẽ không hy sinh vô ích. ĐCSTQ sẽ phải trả một cái giá không thể tưởng tượng được cho cuộc bức hại này. Đây là Thiên lý.”

f0dfd359f94abb9d5aebc40968601183.jpg

Ông Giới Lập Kiến, Giám đốc điều hành của Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Các học viên Pháp Luân Công đã phản bức hại và vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ, đây là điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202437.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share