Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2022] Trong khi bà Lưu Hồng Hà đang phải nằm viện gần 4 tháng qua vì tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ tùy tiện vì tu luyện Pháp Luân Công, thẩm phán phụ trách vụ án của bà đã lên kế hoạch mở phiên xét xử bà ngay trong phòng bệnh mà bà đang điều trị .

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, bà Lưu (47 tuổi, ngụ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh) đã bị bắt giữ khi cảnh sát theo dõi và phát hiện bà đang dán những tấm bích chương về Pháp Luân Công ở các tòa nhà chung cư. Cảnh sát lục soát cả nhà của bà Lưu và nơi thuê trọ cho con bà đi học ở ngôi trường gần đó. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và vài chiếc điện thoại di động của bà.

Ngày 28 tháng 2 năm 2022, khi luật sư của bà Lưu đến Trại giam thành phố Đại Liên thì bà đã được đưa đến bệnh viện sau khi bắt đầu tuyệt thực vào ngày 14 tháng 2 năm 2022 để phản bức hại.

Ở trong khu Bệnh viện Tân Hoa được canh gác nghiêm ngặt được thiết lập riêng cho trại tạm giam và tù nhân địa phương, bà Lưu bị trói vào giường, bị bức thực và tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Mọi yêu cầu thăm viếng bà đều bị từ chối, dù là từ luật sư hay thân nhân. Nhân viên bệnh viện làm việc ở các phòng ban khác không được phép hỏi về khu bệnh viện đặc biệt này.

Ban đầu Tòa án quận Cam Tỉnh Tử lên lịch xét xử vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, nhưng đã hủy bỏ khi bà nhập viện. Sau đó chủ tọa phiên tòa Quách Đan Hoa đã thông báo tới gia đình bà rằng tòa án không thể đợi cho đến khi bà Lưu bình phục hoàn toàn để xét xử bà. Quách cho biết bà ta đang lên kế hoạch mở phiên xét xử trực tuyến ngay trong phòng bệnh nơi bà Lưu nằm điều trị và gia đình sẽ không được phép tham dự.

Quách yêu cầu luật sư (ở địa phương khác) của bà Lưu đăng ký vụ án với Cục Tư pháp Đại Liên để làm đại diện cho bà. Khi luật sư nói rằng không có luật nào quy định như vậy, bà Quách trả lời rằng bà vẫn luôn làm như vậy.

Sau khi luật sư từ chối làm theo yêu cầu trái pháp luật này, người nhà bà Lưu đã nộp đơn yêu cầu được làm người bào chữa gia đình cho bà Quách. Trước tiên, bà Quách yêu cầu họ phải có được một lá thư từ Đồn Công an Tuyền Thủy ở địa phương để xác minh rằng họ không có bất kỳ tiền án nào (thực chất là để xem liệu họ có tu luyện Pháp Luân Công hay không).

Sau khi Đồn Công an Tuyền Thủy cấp giấy xác nhận không có tiền án, người nhà bà Lưu đã gọi cho Quách để thông báo về việc này. Quách sau đó đã chỉ đạo đồn công an thu hồi lá thư.

Quách cũng lệnh cho Đồn Công an phố Bạch Vân (cơ quan phục trách vụ án của bà Lưu), thẩm vấn gia đình bà. Sau khi đọc về các trường hợp người nhà của học viên vô tình bị đưa vào danh sách nhân chứng truy tố và bị cấm tham gia vào vụ án sau khi bị thẩm vấn, người nhà bà Lưu đã từ chối yêu cầu đó. Do đó, Quách đã gọi điện cho họ và chất vấn tại sao họ không hợp tác với cảnh sát.

Hiện tại, gia đình bà Lưu đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của bà khi thẩm phán Quách cố gắng để sớm xét xử trong bệnh viện.

Đây không phải lần đầu bà Lưu bị nhắm đến vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đó, vào tháng 10 năm 2007, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Đại Liên với chuyên ngành tiếng Nga, bà Lưu bị bắt và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.

Ngày 8 tháng 8 năm 2014, bà Lưu lại bị bắt cùng với học viên Diệp Thanh Lệ vì đã chăm sóc cho người mẹ ốm yếu của họ viên Vương Ngữ Ty sau khi bà Vương bị bắt. Ngày 19 tháng 3 năm 2015, Tòa án quận Cam Tỉnh Tử đã kết án bà Lưu và bà Diệp mỗi người 3 năm tù.

Ngày 4 tháng 8 năm 2015, bà Lưu bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Bà bị biệt giam, còng tay sau lưng, bị ấn xuống và đánh đập bởi những tù nhân khác, ngoài ra bà còn bị buộc phải ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, và tất cả đều chỉ vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại:

Khúc Đông (曲东), Trưởng Đồn Công an phố Bạch Vân: +86-411-83633211
Tăng Nghị (曾毅), cảnh sát của Đồn Công an phố Bạch Vân
Điêu Bằng Phi (刁鹏飞), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-86105029
Quách Đan Hoa (郭丹华), thẩm phán của Tòa án quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-82793996, +86-411-82791756, +86-411-82791741, +86-411-19104113633

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/10/444716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/23/201929.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share